Những thác nước đẹp nhất nước Nhật vào mùa thu (Kỳ 1)

Đăng ngày 16/09/2022 bởi iSenpai

Thác nước là một trong những cảnh thiên nhiên quyến rũ nhất ở Nhật, đặc biệt là dưới hương sắc lãng mạn của mùa thu.

Thác Fukuroda (Ibaraki)

Thác Fukuroda là một trong ba thác nước đẹp và nổi tiếng nhất Nhật Bản, cùng với thác Kegon và thác Nachi. Thác nước ở miền thôn dã Daigo ở tỉnh Ibaraki. Bạn có thể lái xe qua những con đường của của miền Daigo và trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu nơi đây với núi rừng hùng vĩ xen lẫn những cánh đồng lúa thơ mộng trên đường tới thác Fukuroda.

Thác cao 120m và có một đài quan sát có thể ngắm cảnh sắc mùa thu cùng với những dòng thác tuyệt đẹp. Mùa lý tưởng để ngắm lá thu ở đây từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 11.
Đi lại: Bắt bus từ ga JR Fukuroda xuống ở bến Takimoto.

Thác Kegon (Tochigi)

Một chuyến đi tới Thác Kegon vào mùa thu có thể sẽ khiến bạn đổi gió khỏi không khí đô thị ngột ngạt. Cảnh thiên nhiên ở đây hoàn toàn có thể truyền cảm hứng để bạn ghé thăm những thác nước nổi tiếng khác trên thế giới. Phong cảnh tuyệt vời với sắc đỏ hòa với màu vàng lãng mạn của lá thu và dòng thác hùng vĩ đổ từ trên cao xuống chắc chắc sẽ khiến bạn muốn quay lại đây một lần nữa.

Thác Kegon lấy nước tràn từ hồ Chuzenji để tạo thành một dòng thác đổ. Du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh quyệt đẹp của thác nước cao 100m này từ 2 đài quan sát, một đài quan sát miễn phí và một đài quan sát phải trả tiền. Đài quan sát tính phí được đặt ở vị trí đẹp, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đặc sắc của mùa thu cùng với dòng thác. Giữa tháng 10 là thời điểm thích hợp nhất để ngắm lá thu ở đây.

Đi lại: Đi bus từ ga Nikko (JR, Tobu) xuống ở bến Chuzenjiko-onsen.

Thác Ryuzyu (Tochigi)

Một thác nước khác ở Nikko và không nằm cách xa thác Kegon nên một ngày du lịch quanh hồ Chuzenji sẽ giúp bạn khám phá cả 2 thác nước xinh đẹp này. Thác Ryuzu là một thác nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Yugawa. “Ryuzu” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Đầu Rồng”. Nghe thú vị đúng không? Thực tế cái tên này xuất phát từ hình dáng giống như đầu con rồng của thác nước.

Vẻ đẹp mùa thu ở đây đạt đến đỉnh cao vào đầu tháng 10. Theo người dân địa phương thì đây là một trong những điểm đầu tiên đón sắc màu mùa thu ở Nikko. Dù thế nếu đến thăm nơi này vào giữa tháng 10 sẽ không làm bạn thất vọng. Ngoài ra nếu bạn muốn khám phá thiên nhiên nhiều hơn thì có thể đi bộ đường dài khoảng 300m dọc theo thượng nguồn sông.
Đi lại: Đi bus từ ga Nikko (JR, Tobu) về hướng Yumoto-onsen và xuống ở bến Ryuzu no taki

Thác Ryusei và Ginga (Hokkaido)

Nếu bạn đang kiếm tìm cảm hứng từ các sắc thái của mùa thu ở Hokkaido thì có một địa điểm thú vị, đó là nơi có thác nước đôi – thác Ryusei và thác Ginga. Thác đôi này nằm trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Sounkyo. Sounkyo là kho báu thực sự của vườn quốc gia Daisetsuzan, và là điểm ngắm lá thu nổi tiếng ở Hokkaido.

Để đến được khu thác đôi, bạn phải đi bộ đường dài dọc theo sông Ishikari. Phong cảnh mùa thu rất hấp dẫn khiến bạn muốn lưu lại đây thêm vài giờ nữa.
Đi lại: Đi bus chừng 30 phút từ ga Asahikawa đến Sounkyo Onsen rồi đi bộ thêm 30 phút.

Thác Naena (Niigata)

Thác Naema (cao 55m) chắc chắn là thác nước đẹp nhất ở tỉnh Niigata. Đây là thác nước có nhiều dòng thác nhất và khung cảnh mùa thu ở đây cũng vô cùng thú vị.

Bầu không khí nơi đây rất êm dịu và yên bình. Mọi người thường gọi thác nước này là “ Thác nước động đất”. Thực ra cái tên này không hề xuất phát từ động đất mà bởi một lượng lớn dòng thác tạo nên âm thanh lớn thậm chí từ nghe thấy khoảng cách rất xa.  Đầu tháng 11 là thời điểm thích hợp nhất để ngắm sắc màu mùa thu ở đây. Tháp Naena nằm trong danh sách 100 thác nước đẹp của Nhật Bản.
Đi lại: http://myokotourism.com/naena-falls/

 

 

Trả lời