Làm thẻ thư viện ở Nhật

Đăng ngày 04/07/2017 bởi iSenpai

Bạn đang học tiếng Nhật và muốn nâng cao trình độ bản thân? Bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của Nhật? Có một cách để làm được điều đó, chính là tới mượn sách tại các thư viện tại Nhật. Các thư viện tại Nhật cho đăng kí làm thẻ và mượn sách, tạp chí, đĩa miễn phí. Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy trở thành thành viên của 1 thư viện công cộng gần nhà ngay thôi.

Ở Nhật, chúng ta thường bắt gặp hai dạng thư viện: thư viện công cộng (thường là quận 区, hoặc thành phố市) và thư viện của trường đại học. Cả hai loại đều cho phép ta sử dụng miễn phí khi có thẻ thư viện (miễn phí). Tuy nhiên, bạn cần là người sinh sống, đi học hoặc đi làm tại khu vực đó nếu muốn đăng kí thẻ tại thư viện công cộng của quận, thành phố. Còn đối với thư viện trường đại học, bạn có thể tới và mượn sách bình thường nhé.

Bây giờ iSenpai sẽ chia sẻ với mọi người cách sử dụng thư viện công cộng nhé.

  1. Tìm kiếm thư viện gần nơi mình sống. Lên hỏi google với từ khóa “Tên quận/ thành phố mình đang sống”+ 図書館.
  2. Vào trang web của thư viện, xem qua mục ngày nghỉ của thư viện (休館日) để tránh tới rồi lại mất công về nhé. Mục này thường nằm  ở phần 利用案内、開館日, hoặc google “Tên thư viện”+休館日.
  3. Tới thư viện làm thẻ. Khi đi nhớ mang theo thẻ cư trú (在留カード) hoặc bất cứ giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận của bạn và địa chỉ hiện tại. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng thư viện tại nơi mình đi làm hoặc đi học, bạn sẽ cần mang thêm giấy tờ chứng minh được địa chỉ trường học/ chỗ làm hiện tại (Ví dụ như thẻ học sinh (学生証))
  4. Tới quầy tiếp nhận để lấy mẫu đơn, điền và nộp.
  5. Thẻ sẽ được cấp luôn hoặc sau vài ngày, tùy theo thư viện.
  6. Tùy từng thư viện, số lượng sách và thời gian mượn có thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, người dùng thường được mượn 10 quyển sách trở xuống, trong vòng 2 tuần. Khi mượn sách, bạn cần mang sách và thẻ tới quầy tiếp nhận để họ scan. Khi trả sách cũng cần mang tới quầy tiếp nhận để học scan một lần nữa.
  7. Nếu tới ngày trả mà bạn chưa thể đi trả được, bạn có thể xin hoãn trả thêm một ngày (hoặc nhiều hơn, tùy theo thư viện). Nếu bạn không thông báo trước mà trả sách chậm thì sẽ bị phạt.

Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ khi sử dụng thư viện tại Nhật nhé!

yul7love (iSenpai)

Trả lời