20% học sinh lớp 9 ở Nhật nhận điểm 0 thi viết tiếng Anh ở kỳ thi quốc gia

Đăng ngày 27/02/2017 bởi iSenpai

Kỳ thi quốc gia đã tiết lộ sự chệnh lệch khủng khiếp trong trình độ tiếng anh của học sinh năm ba cấp 2 (tương đương lớp 9 ở Việt Nam) ở Nhật. Tuần trước người Nhật vừa bàng hoàng vì trình độ tiếng Anh tồi tệ của các giáo viên cấp 2 ở Kyoto (Xem bài viết trên Rocketnews24) thì tuần này thống kê về kỳ thi tiếng Anh cho học sinh cấp 2 toàn quốc lai cho ra một kết quá còn gây chán nản hơn.

Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ (MEXT) mới kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, viết cho 60,000 học sinh lớp 9 tại Nhật và chỉ có 20~30% học sinh đạt mức đủ để tốt nghiệp cấp 2 theo tiêu chuẩn mà MEXT đề ra.

Ảnh: Pakutaso

Ảnh: Pakutaso

 

Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở phần thi viết khi nửa số học sinh có đủ trình độ để tốt nghiệp còn 20% lại nhận điểm 0. Rất khó để xác định được vấn đề nằm ở cơ chế dạy học thiếu hiệu quả hay tiêu chuẩn tốt nghiệp được Bộ giáo dục kỳ vọng cao một cách vô lý hoặc do cả hai. Tuy nhiêu việc 1/5 số học sinh không kiếm nổi điểm nào ở phần thi viết cho tháy người Nhật nên thay đổi cách thức dạy tiếng Anh hiện tại. Bộ giáo dục cho biết họ sẽ khuyển khích học sinh viết email bằng tiếng Anh. Mặc dù đó không phải là văn phong tiếng Anh chuẩn mực nhất nhưng ít ra nó cũng là một bước đệm từ con số 0.

Nguồn: Nitele News24

Trả lời