Đón năm mới ở Kyoto

Đăng ngày 26/12/2016 bởi iSenpai

 

 

Làm những gì vào năm mới ở Kyoto

Joya no kane (Khai chuông giao thừa)

Trong đêm giao thừa, người dân Kyoto sẽ đến các ngồi chùa ở địa phương để  thực hiện joya-no-kane, một nghi lễ rung chuông thiêng liêng. Ở đây, người dân sẽ xếp hàng để rung chiếc chuông chùa khổng lồ và cầu mong  sự may mắn trong năm mới (và rũ bỏ vận xui của năm cũ). Theo truyền tống chuông sẽ được gióng lên 108 lần, tượng trưng cho những ham muốn trần tục của con người, nhưng nhiều ngôi chùa sẽ cho phép tất cả mọi người một cơ hội để rung chuông dù có thể vượt quá con số này. Dưới đây là một số địa điểm để tham gia hoặc quan sát joya-no-kane:

Chùa Chion-in: Đây ngôi chùa rộng lớn với chiếc chuông chùa lớn nhất ở Kyoto được bố trí đặc biệt ở khuôn viên chính của ngôi chùa và cần đến 17 vị hòa thượng rung chuông trong các ngày lễ. Nếu bạn muốn nhìn thấy cảnh rung chuông ở đây, bạn sẽ phải đến rất sớm và đứng xếp hàng.
%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-12


Chùa Nanzen-ji: Nếu bạn sẵn lòng đứng xếp hàng, bạn có thể được rung chuông ở tháp chuông.
%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-13

 

Chùa Kurodani (Konkaikōmyō-ji): Tọa lạc trên một ngọn đồi, cảnh đêm ở đây vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn đến đây khoảng một giờ trước giao thừa, bạn sẽ có cơ hội được rung chuông với người dân địa phương.

%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-14

Chùa Shinyodo: Ngôi đền xinh đẹp ở Sakyo-ku này nổi tiếng là nơi rung chuông đón năm mới với cộng đồng người nước ngoài ở Kyoto. Du khách tới đây xếp hàng rung chuông sẽ được các nhà sư ở đây phục vụ trà dược nóng. Tôi đã từng trải qua một đêm giao thừa năm mới kỳ diệu ở đây.
shinyodo-lantern-l

Hatsumode (Đi lễ đầu năm)

Sau khi rung chuông ở chùa, người dân Kyoto sẽ đi lẽ đầu năm ở các ngôi đền chùa để tực hiện Hatsu-mode, chuyến đi lễ chùa đầu tiên vô cùng quan trọng trong năm mới. Những người không đến viếng đền/chùa vào tối ngày 31/12  gần như sẽ luôn đi chùa vào ngày 1- 3/01.  Khi đến các đền/chùa, người dân Kyoto sẽ đứng xếp hàng để rung chuông và cầu nguyện cho một năm mới tốt lành. Du khách nước ngoài cũng được tham gia xếp hàng và cầu nguyện. Ở một số ngôi đền, khách thăm chùa  cũng sẽ được gieo quẻ đầu năm o-mikuji bằng cách lắc chiếc hộp để lấy số của chiếc thẻ may mắn, sau đó đọc số trên que gỗ để lấy thẻ tương ứng (chi phí là 100 yên). Một số ngôi đền phục vụ miễn phí rượu nếp amazake cho khách viếng thăm vào đêm giao thừa, và đây cách tuyệt vời để xua tan cái lạnh.

 

Nếu bạn ở Kyoto vào đêm giao thừa, tôi đề nghị bạn nên ghé thăm một trong những đền/chùa lớn ở Kyoto. Có rất đông người tham dự, nhưng như vậy mới thú vị. Dưới đây là ba địa điểm như vậy:

Đền thờ Heian-jingu : Khoảng sân rộng lớn ở đây có thể chứa rất nhiều người, nhưng vẫn vô cùng đông đúc, chật chội tại đền nổi tiếng phía Bắc Higashiyama này.
%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-15

Đền Yasaka-jinja: Nhìn ra quận geisha – Gion, đền Yasaka-jinja là nơi lý tưởng để đón năm mới.
%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-16

Đền thờ Fushimi-Inari-taisha: Còn gì tuyệt vời hơn nếu được đón giao thừa ở 1 vạn cổng Torii màu son đỏ ở đây?

%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89-17

Tìm địa điểm ăn uống tại Kyoto trong dịp lễ năm mới

Do nhiều nhà hàng đóng cửa trong ngày lễ năm mới, nên tìm 1 nơi để ăn uống khá khó khăn. Như đã nói ở trên, các cửa hàng tiện lợi và nhà hàng thức ăn nhanh vẫn hoạt động, vì vậy đây luôn là sự lựa chọn tốt. Nhà hàng trong khách sạn cũng vẫn mở cửa. Cuối cùng, Trung tâm mua sắm Takashimaya và Daimaru chỉ đóng cửa vào ngày 01/01. Vì vậy, bạn có thể mua thức ăn ở quầy thực phẩm của họ từ ngày 02/01, điều mà nhiều người dân Kyoto vẫn làm cho đến khi siêu thị trong khu vực sẽ hoạt động trờ lại, thường là vào ngày 3/1 hoặc 4/1.

Trả lời