Nhật Bản làm huy chương Olympic từ rác

Đăng ngày 05/02/2017 bởi iSenpai

Nhật Bản vốn nổi tiếng là một quốc gia thân thiện với môi trường và có khả năng tận dụng rác một cách cực kỳ hiệu quả mà tiêu biểu là việc dùng rác để xây những hòn đảo nhân tạo để đặt các sân bay như Chubu hay Kansai. Và đến kỳ Olympic 2020 sắp tới, người Nhật là làm thế giới ngạc nhiên khi kêu gọi người dân đóng góp rác kim loại tái chế để chế tạo huy chương Olympic.
medals


Ủy ban Olympic Nhật đặt mục tiêu sẽ thu thập được 8 tấn rác kim loại và sau khi sản xuất sẽ thu được 2 tấn để đúc 5000 chiếc huy chương Olympic và Paralympic. Từ tháng 4 năm nay, cái hộp thu thập công cộng sẽ được đặt tại 2400 cửa hàng của NTT Docomo trên toàn nước Nhật và chương trình sẽ dừng lại sau khi thu thập đủ 8 tấn kim loại.
ダウンロード (11)
Ý tưởng này mau chóng được nhiều người dân và cả các vận động viên ủng hộ. Nếu bạn có điện thoại hay đồ kim loại không dùng nữa, hãy ủng hộ cho Olympic nhé, biết đâu một phần chiếc điện thoại của bạn sẽ trở thành huy chương của chú Hoàng Xuân Vinh hay một vận động viên Việt Nam nào khác đó!

Trả lời