Học sinh di tản từ Fukushima bị bắt nạt

Đăng ngày 06/03/2017 bởi iSenpai

Theo tin từ Japan Times và Kyodo ngày 28 tháng 2, tổ chức Tossnet của các luật sư hỗ trợ cho người dân di tản từ Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011 đã thông báo có 3 học sinh Fukushima là nạn nhân bị bắt nạt tại một trường tiểu học thuộc quân Chiyoda , Tokyo trong suốt 5 năm qua.
Hiện nay có 2 em đang học trung học cơ sở và một em vẫn học tiểu học. Các em bị bạn trong trường xa lánh và giễu cợt rằng mang phóng xạ trong người.
Tossnet đã thông báo vụ việc lên phòng giáo dục của quận Chiyoda. Quận này cũng đang điều tra một vụ ba học sinh ép một học sinh đến từ Fukushima mua đồ ăn cho mình.

Nhân viên quản lý giáo dục ở Yokohama cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo ngày 13 tháng 2. Anhr: Japan Times

Nhân viên quản lý giáo dục ở Yokohama cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo ngày 13 tháng 2. Anhr: Japan Times

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Yokohama khi một cậu bé 13 tuổi di tản bị bạn bè cùng lớp bắt nạt và trấn lột 1,5 triệu yên. Cơ quan quản lý giáo dục Yokohama ban đầu phủ nhận tin này nhưng rồi đã phải thừa nhận vào ngày 13 tháng 2 năm nay. Cậu bé đã bỏ học năm lớp 3 sau khi liên tục bị bắt nạt và trêu chọc bằng ngôn từ tục tĩu. Bố mẹ cậu bé tnói với nhà trường vào tháng 5 năm 2014 rằng con trai mình bị bắt nạt và báo cảnh sát vào tháng 7 cùng năm về việc cậu bé trấn lột.

Trả lời