Du lịch Hongkong từ Nhật Bản

Đăng ngày 20/05/2017 bởi iSenpai

Trần Ngọc Đông Châu (iSenpai) 

Cũng đã từ lâu mình không ngồi xuống viết lách nhưng mấy hôm nay thấy nhiều bạn hỏi về chuyện đi Hongkong quá nên mình viết luôn về việc đi Hongkong từ Nhật Bản đây.Hongkong đọc theo âm Hán Việt là Hương Cảng tức xứ cảng thơm,nơi đây được tương truyền là đầu mối giao thương, buôn bán các sản phẩm được làm từ gỗ quý như gỗ hương  và nhang nên mùi thơm rất đặc biệt.

I. Thủ tục

Từ Nhật Bản bạn có 2 cách xin visa đi Hongkong,visa Hongkong cũng đơn giản nhưng không nhanh như xin Visa đi Đài Loan hay Hàn Quốc. Mình khuyên các bạn nên làm Visa Hongkong trước 1,5 tháng đến 2 tháng.

+ Cách thứ 1: Xin Visa thông qua Đại sứ quán/Lãnh sự quán Trung Quốc  tại Nhật nơi gần nhất. Các bạn tham khảo trang web bên dưới vì mình không làm cách này nên chưa có kinh nghiệm.

http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lsb/qz1/t885401.htm Tiếng Anh

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t940253.htm Tiếng Nhật

+ Cách thứ 2 : Xin Visa trực tiếp bằng cách gửi toàn bộ giấy tờ sang Hong Kong để xin visa. Trong trường hợp này bạn nên chuẩn bị trước  càng sớm càng tốt vì tính cả thời gian gửi xin visa và thời gian họ gửi visa mình về nữa. Trường hợp của mình thì cần 3 tuần thôi, 2 tuần xét duyệt và 1 tuần gửi visa về. Visa Hongkong hơi lạ chút là họ làm dạng sticker, sau khi nhận bạn bóc mặt keo ra và dán lên passport.  Các giấy tờ cần chuẩn bị như sau:

1/Download và điền form ID1003A như link đính kèm.

http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID1003A.pdf

(Lưu ý trong vòng 1 tháng nếu có dự định đi Hongkong tiếp thì thay vì chọn single hãy chọn double hay triple tuỳ sở nguyện của các bạn )

2/Photo Passport (tất cả các trang có đóng dấu hoặc dán visa) ,thẻ lưu trú, thẻ học sinh (chứng nhận công việc)

3/Photo sổ ngân hàng: Thực sự mình không rõ họ cần bao nhiêu nhưng nên để tầm 20 -25 man cho an toàn nhé.

4/Photo vé máy bay khứ hồi

5/Lịch trình cụ thể, chi tiết những nơi bạn tham quan

6/Ra ngân hàng nhờ phát hành hối phiếu 190HKD là chi phí thanh toán visa.

Attn: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.

7/Gửi toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị sang HKG như địa chỉ bên dưới :

Address:Receipt and Despatch Sub – unit Hong Kong Immigration Department 2/F,Immigration Tower 7 Gloucerster Road Wan Chai,HongKong.
Tel (852) 2824-6111.

18601175_10207254415877806_223523220_n

II. Vé máy bay

Các hãng hàng không bay sang Hongkong giá rẻ để các bạn tham khảo:
Peach, Jestar, HKG Airline (bay thẳng) hoặc Cathay Pacific , China Western Airlines hay China Airline ( quá cảnh ở Thượng Hải). Thời gian bay xấp xỉ 4h.

III. Khách sạn – đi lại

Khách sạn ở Hongkong giá khá đắt nên mình nghĩ các bạn nên book phòng trước càng sớm càng tốt hoặc sử dụng Airbnb để tìm căn hộ  tốt. Các bạn nên đặt khu Tsim  Tsha  Tsui hoặc Yau Ma Tei nhé, nên tránh khu Ấn vì mùi hương khá nồng.

Sân bay HongKong đẹp và là một trong những sân bay được đánh giá tốt trên thế giới nên bạn cứ thoả thích tận hưởng. Sau khi ra cửa exit rẽ trái sẽ thấy quầy Customer Service của Airport Express, mình mua sim 4G và thẻ Octopus tại đây.

Sim 4G  tầm 88 HKD dùng thoải mái 5 ngày và thẻ Octopus (là thẻ Icoca hay Pasmo nhà mình ý) Nếu ở Singapore mọi người gọi MRT thì HongKong sẽ ngược lại là MTR nhé.Chú ý thẻ Octopus như thẻ Pasmo hay Icoca tuy nhiên không quẹt được Taxi nhé, thẻ bao gồm 100 HKD sử dụng và 50 HKD đặt cọc trong thẻ. Phí làm thẻ là 30 HKD, và đặt cọc giúp bạn có thể không bị kẹt trong tình huống cần đi lại mà tiền sử dụng lại vừa hết. Nhưng hãy lưu ý, mỗi thẻ chỉ được âm tiền một lần.

18579357_10207254417157838_667253390_n
Cách hoàn tiền thừa thẻ Octopus: Bạn đừng ngại nạp nhiều tiền quá. Không tiêu hết, bạn bạn sẽ được hoàn tiền. Bạn ra quầy Customer Service ở các bến MTR, yêu cầu refund, bạn sẽ được hoàn trả tất cả tiền còn lại trong thẻ (kể cả khoản đặt cọc). Bạn sẽ chỉ mất 9 HKD phí refund, khi nào ra sân bay quay về lại Nhật Bản thì đến quầy Customer Service của Airport Expresss (chỗ mà lúc mới tới đến đó mua thẻ) trả thẻ. Nhân viên sẽ hoàn tiền đặt cọc lại cho minh.Nếu bạn muốn giữ để lần sau dùng thì không cần refund.

IV. Chơi

Hongkong có 4 đảo chính Đảo Hương Cảng (Hong Kong Island), Đảo Lạn Đầu (Lantau), khu Cửu Long (Kowloon) và khu Tân Giới (New Territories). Sân bay và Disney Land nằm ở Lantau nên từ Sân bay có 3 cách về trung tâm là đi MTR, Bus hoặc  đi Taxi. Nếu đi nhóm thì nên đi taxi chia ra cũng không đắt lắm. Vé tàu từ sân bay về trung tâm tầm 90-100HKD

Những điểm tham quan ở Hongkong là:

KOWLOON / CỬU LONG

Đại lộ Ngôi Sao (Avenue of Stars): MTR-East Tsim Sha Tsui Station,Exit J gần khách sạn Intercontinental,đi bộ 3 phút là tới. Lúc mình đi lần gần đây nhất thì nơi này đang sửa chữa nên dự định sẽ mở cửa lại quý 3 năm 2018 nên tầm nhìn sẽ bị che khuất tí và những bức tượng cũng đang được tu bổ. Đây là nơi ghi dấu những tên tuổi nổi tiếng đã có công giúp Hong Kong trở thành “Hollywood của phương Đông”. Với những dấu tay, những cột mốc điện ảnh, bức tượng bằng kích cỡ người thật của huyền thoại Lý Tiểu Long, Đại lộ ngôi sao mang đến cho khách du lịch Hong Kong sự hấp dẫn, quyến rũ của ngành điện ảnh Hong Kong. Các bạn có thể đến đây vào buổi chiều mát để thấy cả lúc sáng và lúc thành phố lên đèn vì đây cũng là biểu tượng của HongKong.Bạn có thể nán lại để thưởng thức bản giao hưởng ánh sáng trên các tòa cao ốc, rất đẹp mắt từ 8:00-8:30

Avenue of Stars 02

Các khu chợ đêm: Nếu như khu chợ đêm như Ladies Market, hay Temple Street Night Market là  nơi bạn có thể mua những món đồ đáng yêu, ngắm đường phố đầy màu sắc về đêm, xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ tự do, hoà mình vào thiên đường ẩm thực đầy hấp dẫn đáp ứng đủ tiêu chí ngon – bổ – rẻ  thì Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường) lại là nơi hội tụ những quán Bar với âm nhạc xập xình lôi cuốn các vị khách nước ngoài cùng chung nhịp sống nơi đây.

ダウンロード (87)

Đại Nhĩ Sơn: Đại Nhĩ Sơn cùng tượng Phật lớn nằm trên đỉnh núi là chốn linh thiêng và vô cùng thú vi tại Hong Kong.Có nhiều cách để lên đỉnh núi như xe bus, xe mini bus, nhưng bạn nên lựa chọn ngồi cáp treo xuyên núi, xuyên mây… để lên tới đỉnh núi chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ này.

ダウンロード (88)

Ngong Ping 360: là địa điểm lý tưởng để khám phá đảo Lantau. Từ Tung Chung, mình đi cab treo lồng kính đến Ngong Ping, ngắm cảnh phía Bắc Lantau và phía Nam biển Trung Quốc. Cách đi: Cửa B MTR Tung Chung, đi bộ thêm 5 phút đến điểm đỗ cáp treo Tung Chung.

Time Square – Shopping hàng thời trang cao cấp khi du lịch Hong Kong: Khu này gần Sogo, gần ga Causeway Bay station. Trong khu Times Square 8 tầng lầu, bạn có thể tìm thấy tất cả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Công viên Đại dương (Aberdeen): Mỗi một năm, công viên Hải dương lại có những khu thắng cảnh, trò chơi cùng những màn biểu diễn mới để thu hút khách đến du lịch Hong Kong. Công viên Hải dương có 2 khu chính (đất liền và núi, biển), cách nhau một dãy núi dài, chúng ta có thể di chuyển giữa 2 khu này bằng cáp treo và tàu xuyên núi.

Đỉnh núi Thái Bình (The Peak): nơi ngắm cảnh tuyệt nhất khi du lịch Hong Kong. Ở đây còn có bảo tàng Madame Tussauds (mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối), các khu mua sắm và ẩm thực rộng lớn. Cách đi: MTR Central Station Exit J2 ra khỏi ga bang qua đường theo hướng đèn đỏ trước mặt đi bộ tầm 6phut sẽ thấy The Peak Tram. Từ đây sẽ có tàu đi lên núi. Nhớ đi tầm trưa vì trong the peak có nhiều chỗ chơi với lại sẽ ngắm HongKong từ trên cao giai đoạn bắt đầu lên đèn cực kỳ huyền diêu.

Disney Land HongKong: Mở cửa từ 10:30 đến 9:00 tối,ở đây có màn trình diễu hành hay hay lắm, tầm khoảng 2-3h chiều,và bắn pháo hoa vào buổi tối nên nhớ ở lại xem và kiếm chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh nhé.

Lưu ý :Nếu các bạn ở khách sạn thì nên nhờ tiếp tâp khách sạn đặt vé Disney land và The Peak sẽ rẻ hơn đáng kể và đỡ phải xếp hang rất dài :P.

Riêng mình mình thích khu Soho, MongKok và cả làng chài Tai-O vì Soho mang dáng dấp Châu Âu thu nhỏ tại Honglong, Mongkok nhộn nhịp đủ sắc màu và Tai-O lại phản chiếu một cuộc sống bình dị.(Ở Soho có thang cuốn ngoài trời cổ và dài nhất đat kỷ lục)

V. Ăn

18578843_10207254417677851_1883157033_n

Ăn uống ở HKG:mình thành thật khuyên các bạn tránh xa KFC,MCDonald’s,Lotteria… vì thật phí! Hãy tận hưởng mì xanh trộn sốt tỏi, lòng gà cay xè (Ga Mongkok –Cửa D2- vào toà nhà rẽ trái), Cà ri cá viên cay cay,nóng nóng, phá lấu đủ các thể loại. Đồ ăn Hongkong vô cùng phong phú với mì hoành thánh,sủi cảo,… chỉ cần ra khỏi ga là bạn sẽ tìm được vô vàn món ăn Hongkong.

18601619_10207254417597849_632505258_n
Ăn trưa mình chọn TeaWood, bạn sẽ bắt gặp dân văn phòng ăn trưa tại đây. Tráng miệng sẽ quá thiếu sót nếu không nhắc đến trà sữa, bánh trứng cuộn, bánh tart, hệ thống các món làm từ xoài HuiLauSan. Ngoài ra còn phải kể đến toilet Cafe và Kitty Dimsum.

Mình được chị bạn giới thiệu quán trà ăn sáng Lin Heung và quán điểm tâm nổi tiếng Lo Dim Restaurant quán này không đắt nhưng đồ ăn cực ngon.

HongKong rực rỡ và lộng lẫy, ngừời dân HongKong nhiệt tình không kém, đường phố tràn ngập hàng hoá. Hãy đi và cảm nhận, để hoà mình,để sống cuộc sống muôn màu, phong phú.Chúc các bạn có những hành trình thật toả nắng chói chang.

Trả lời