10 địa điểm trốn nắng dưới tán hoa Tử đằng khắp nước Nhật

Đăng ngày 23/03/2018 bởi iSenpai

Loài hoa Tử đằng của Nhật Bản hút hồn du khách bởi vẻ đẹp bí ẩn và mùi hương đầy mê hoặc. Những chùm hoa đủ màu rủ dài tạo nên một bữa tiệc thết đãi cả thị giác lẫn tâm hồn bạn và càng trở nên đặc biệt hơn nếu bạn có thể chiêm ngưỡng chúng tại một địa điểm tuyệt hảo nữa. Dưới đây là danh sách những địa điểm nổi tiếng với những giàn hoa Tử đằng với chi phí hợp lý trong thành phố hay tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Nếu tới Nhật vào những ngày giữa tháng 4 tới đầu tháng 5, tại sao bạn lại không lên lịch đi ngắm hoa Tử đằng mãn khai nhỉ?

Công viên hoa Ashikaga, Tochigi

Công viên hoa Ashikaga tại tỉnh Tochigi là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm Tử đằng tại Nhật. Những loài hoa đa dạng tạo nên những màu sắc lung linh khác nhau cho công viên này vào khắp mọi thời điểm trong năm, và hơn 350 cây tử đằng tại đây là điểm nhấn thu hút nhất từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5. Trong công viên này có cả cây tử đằng đại thụ với tuổi đời hơn 130 năm và cả 1 đoạn đường hầm dài 80m phủ đầy hoa tử đằng trắng, thật sự là một đại tiệc chiêu đãi cho thị giác của những ai được chứng kiến khung cảnh này. Địa điểm nơi này cũng khá thuận tiện khi chỉ cách thủ đô Tokyo khoảng 1 tiếng rưỡi đi tàu hoặc lái xe, do đó cũng khá đông đúc vào giai đoạn cực điểm. Nơi này cách ga JR Tomita 13’ đi bộ.
Website: https://www.ashikaga.co.jp/english/index.html
Địa chỉ: 607 Hasama-cho, Ashikaga-shi, tỉnh Tochigi (Bản đồ)

Đền Kameidotenjin (Qui Hộ Thiên Thần Xã), Tokyo

Đền Kameido có vị trí thuận tiện nằm ngay phía đông của thủ đô, nổi danh là một địa điểm ngắm hoa tử đằng cực đẹp từ thời Edo. Những bông hoa từ hơn 100 cây hoa sẽ nở từ cuối tháng 4 và nơi này được mở cửa đón khách tự do và hoàn toàn miễn phí. Vào giai đoạn đỉnh điểm mùa hoa tử đằng nở, sự kiện thắp đèn illumination và những sạp hàng hóa cũng tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ. Địa điểm này cách JR Kameido của tuyến Sobu hoặc hoặc ga Kinshicho của tuyến tàu điện ngầm Hanzomon 15’ đi bộ.

Website : http://kameidotenjin.or.jp/ (chỉ có tiếng Nhật)
Địa chỉ: 3-6-1 Kameido, Koto-ku, Tokyo (Bản đồ)

Vườn thực vật Yokosuka, Kanagawa

Nếu bạn thích được im lặng và thư thái tản bộ, hãy thử cân nhắc đi tới vườn thực vật Yokosuka, một địa điểm cách Tokyo khoảng 2 tiếng đi lại và cách Yokohama khoảng 1 tiếng đi lại. Công viên này có cả hoa shobu, hoa diên vỹ, vào tháng 6, và khoảng 250 cây Tử đằng thuộc 11 loài khác nhau vào tháng 5. Những con đường phủ hoa trên đầu mà không hề có giàn lưới đỡ khiến cho bạn có thể ngắm những bông hoa chân thực hơn. Hãy bắt tàu JR tuyến Yokosuka tới ga Kinisaga, rồi chuyển qua xe buýt nhanh Keihin tới bến Shobu-en, rồi đi bộ 2’ là tới.

Website: Vườn thực vật Yokosuka (chỉ có tiếng Nhật).
Địa chỉ: 18 Abekura, Thành phố Yokosuka, Tỉnh Kanagawa.

Chùa Mandaraji (Mạn Đà La Tự), Aichi

Một ngôi chùa bình thường ở phía bắc của thành phố Nagoya sẽ trở thành một cảnh đẹp diễm lệ với khoảng 60 cây tử đằng thuộc 12 họ khác nhau trổ hoa từ cuối tháng 4 tới giữa tháng 5. Những bông hoa quyens rũ được chăm sóc cẩn thận, buổi tối có thắp đèn, những sạp hàng rong, và những loài hoa khác như mẫu đơn hay đỗ quyên tạo nên một sức hút khó cưỡng kể cả với du khách phương xa. Chỉ mất 25’ từ ga Meitetsu Nagoya tới ga Konan, rồi chuyển sang xe buýt đi tới bến Mandara-ji sau đó đi bộ 2’ là tới.

Website: https://www.aichi-now.jp/spots/detail?spot_id=180
Địa chỉ: 202 Tera-machi, Maehibo-cho, Konan-shi, Aichi (Bản đồ)

Công viên Tennogawa, Aichi

Công viên tọa lạc tại phía Tây Nagoya là phần còn sót lại của một nơi từng là địa điểm ngắm hoa tử đằng danh tiếng. Điểm thu hút nhất của nơi này là giàn lưới hoa tử đằng dài 275m trải dọc trên con kênh đào, với tổng số 114 cây thuộc 12 họ tử đằng. Chiều dài của chùm hoa dao động từ 15cm tới 200cm. Thời điểm lý tưởng nhất để tới thưởng hoa là từ cuối tháng 4 tới đầu tháng 5, và thời điểm đó nơi này sẽ đông kín người bởi ngoài cảnh đẹp thì vị trí đắc địa cũng khiến nơi này là điểm đến được lựa chọn bởi số đông người dân. Chỉ mất độ 25’ đi từ ga Meitetsu Nagoya tới ga Tsushima rồi đi bộ thêm 15’ là đã tới công viên.

Website: https://www.aichi-now.jp/spots/detail?spot_id=208
Địa chỉ: 1 Miyagawa-cho, Tsishima-shi, Aichi (Bản đồ)

Chùa Byodoin, Kyoto

Ban đầu được xây dựng lên như là 1 phần để tri ân nhà chính trị quyền lực Michinaga Fujiwara, ngôi chùa kiêu sa này nổi tiếng với khu vườn xinh đẹp và từ đường chính được thiết kế đối xứng. Hoa tử đằng nơi này theo lời kể là đã hơn 250 năm tuổi, và hiện nay đang trải qua quá trình tái sinh sau khi được tỉa lại, nhưng những bông hoa mọc ra từ cây này vẫn cực kì xinh đẹp. Bạn cũng có thể tìm thấy vô số những chùm hoa tử đằng điểm xuyết đây đó trên khắp khu vực này. Địa điểm này cách ga Uji (JR hoặc Keihan) chỉ 15’ đi bộ.

Website: http://www.byodoin.or.jp/ja/index.html (chỉ có tiếng Nhật)
Địa chỉ: 116 Ujirenge, Uji-shi, Kyoto (Bản đồ)

Đền Kasuga Taisha, Nara

Hoa Tử đằng là loài hoa biểu tượng mà gia tộc Fujiwara tôn thờ nên bạn có thể tìm thấy loài hoa này tại bất kì nơi nào trong ngôi đền. Nơi này có khoảng 20 loại tử đằng và số lượng trên 200 cây trong khu vườn thực vật Manyo. Có rất nhiều loại tử đằng tại đây nhưng trong số đó, Sunazuri-no-Fuji với những chùm hoa dài được trồng trong khu sảnh đường chính là nổi tiếng nhất bởi sự duyên dáng đầy kiêu hãnh.

Website: http://www.kasugataisha.or.jp/about/index_en.html
Địa chỉ: 160 Kasugano-cho, Nara-shi, Nara (Bản đồ)

Công viên Shirai Omachi Koen, Hyogo

Nằm giữa vùng tiếp giao giữa Hyogo và Kyoto, công viên này chỉ mở cửa duy nhất vào mùa hoa tử đằng. Khu vực rộng hơn 7000m2 với dàn hoa tử đằng dài 500m cũng sẽ được thắp đèn khi trời tối vào dịp lễ hội tháng 5. Thời gian bắt đầu lễ hội sẽ thay đổi mỗi năm tùy vào tình trạng hoa nở. Nơi này cách ga Wakayama khoảng 6km.

Website: http://www.oomachi.info/flowering/
Địa chỉ: 1008 Shirai, Wadayama-cho, Asago-shi, Hyogo (Bản đồ)

Chùa Byakugo-ji, Hyogo

Nằm giáp ranh giữa Hyogo và Kyoto, Byakugo-ji nổi tiếng bởi phong cảnh khu vườn nơi đây đẹp cả 4 mùa. Những chùm hoa tím dài tên là “Kyushaku Fuji” nở từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5 đặc biệt đẹp tới nín thở. Những chùm hoa dài hơn 1m cứ nối nhau tạo nên một tấm màn hương thơm dài hơn 200m và còn được thắp sáng vào buổi tối mỗi mùa tử đằng khai hoa. Nơi này cách ga Ichijima thuộc tuyến JR Fukuchiyama 8’ đi taxi.

Website: http://www.byakugouji.jp/ (chỉ có tiếng Nhật)
Địa chỉ: 709 Ichijima-cho Byakugoji, Tamba-shi, Hyogo (Bản đồ)

Vườn Kawachi Fujien, Fukuoka

Kawachi Fujien là một khu vườn thuộc sở hữu tư nhân và chỉ có độc hoa tử đằng nên chỉ mở cửa trong năm vào thời điểm cuối tháng 4 và mùa thay lá thu. Nơi này nổi tiếng hấp dẫn bởi hơn 150 cây tử đằng thuộc 22 loài khác nhau khủ kín 22,000m2 khu vườn. Nơi này có nhiều điểm hay ho như những đường hầm dài 80m và 220m được phủ bởi tử đằng đủ màu. Bạn có thể từ từ tản bộ hoặc có một cuộc picnic nho nhỏ tại đây. Dù nơi nằm nằm trên núi và phương tiện công cộng khó mà tới được đây thì đây vẫn là một địa điểm đáng để ghé tới.

Địa chỉ: 2-22-48 Kawachi, Yahatahigashi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka (Bản đồ)

Týt

Trả lời