Akiyoshido: Hang động dài nhất Nhật Bản

Đăng ngày 05/06/2017 bởi iSenpai

 

Không phải ai cũng thích hang đông nhưng nếu bạn muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ thì tỉnh Yamaguchi đang sở hữu hang động dài nhất Nhật Bản với một khung cảnh kì vĩ.

Động Akiyoshido nằm bên dưới Công viên bán Quốc gia Akiyoshidai, vốn là một công viên có cảnh quan khá lạ khi những ngọn đồi tưởng như là nhân tạo với hàng loạt mỏm đá vôi trắng. A-xít trong nước mưa ăn mòn đá vôi, tạo thành những hốc đá khổng lồ dẫn đến sự hình thành hang động thạch đá và nhũ đá. Bạn có thể đến đài quan sát để thưởng thức cảnh quang, hoặc đi theo một vài đoàn leo núi, hoặc tham quan công viên vào tháng Hai hàng năm khi có hơn 1000 tình nguyên viên tham gia đốt bìa núi trong vòng 3 giờ để điều chỉnh mức tăng trưởng thực vật ở đây.

aac48ef3b61180a3774f69452c4da038-900x600


Những hoạt động chỉ là để làm nóng thôi nếu ta đem so với việc tham quan những hang động nằm sâu bên dưới. Động Akiyoshido được Nhật hoàng Akihito đặt tên vào năm 1926 khi Ngài đến thăm nơi đây, từ đó động được liệt vào hàng ngũ Kì quan thiên nhiên. Động cao 80m và dài 10km. Càng vào sâu, xung quanh sẽ chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt quanh tai. Có 6 chủng Dơi hang và một vài chủng sinh vật hang động mà bạn có thể sẽ mong gặp hoặc mong tránh.

f32474521ab253923ffc5b4d099dfc3e-900x600

Bạn có thể chọn đi theo đường mòn hướng lên phía trên từ cổng Akiyoshido (phía bên trái bản đồ) hoặc đi xuống dưới từ cổng Kurotani. Có một thang máy kết nối giữa cao nguyên Akiyoshido với động, nằm khoảng 300m từ cổng Kurotani (phía bên phải bản đồ). Cả hai cổng động đều có bến xe buýt và trung tâm hỗ trợ du khách; tuy nhiên cá nhân tôi thấy đi theo hướng đi xuống sẽ đẹp hơn vì ở lối ra sẽ có một khu rừng, khá dễ chịu sau khi bạn đã đi dạo khá lâu trong động (có một khoảng cách kết nối nhỏ giữa lối ra với khu rừng). Từ cổng Akiyoshido, khoảng một phần ba động có thể tham quan được bằng xe lăn. Vì nhiệt độ sẽ luôn vào khoảng 17 độ C trong động (62 độ F) nên tốt nhất bạn nên đem theo áo khoác ấm.

aflo_RYBA002471

Trong động có một vài điểm tham quan đáng chú ý dọc theo đường mòn như Cột Vàng, Bách thạch nhũ và Dãy ruộng bậc thang bằng đá. Có khoảng 23 điểm tham quan được đặt tên tuy kém nổi tiếng hơn, nhưng vẫn đáng chú ý như Điện mưa, Sứa trèo thác và Lối đi bí mật của rồng. Cũng có một con đường mòn nhỏ bạn có thể leo lên để có thể nhìn cảnh động rõ hơn (phí đi theo con đường này là 300 yen). Ở gần các điểm tham quan đều có gắn loa để bạn có thể chọn ngôn ngữ và nghe một đoạn thuyết minh ngắn về quang cảnh xung quanh.
Shuhodo-Akiyoshido

Cổng vào/lối ra của động khá đẹp. Đi dọc theo đó, bạn sẽ thấy một con đường hẹp và yên tĩnh với các quầy hàng lưu niệm.

Nếu vẫn cảm thấy chưa khám phá đủ, bạn có thể tham quan hai động khác cũng nằm trong khu công viên bán quốc gia. Các động Taishodo có những khung cảnh với tên gọi như “Lối vào địa ngục” và “Động giấu gia súc”. Đó là các hang đá vôi đứng, một hướng lên cao (Paradise Plaza) và một hướng xuống lòng đất (Địa ngục).

Hoặc bạn có thể khám phá Kagekiyodo, cũng là một động đá vôi và là nơi tướng Taira-no-kagekiyo thời Chiến quốc từng trốn sau khi thua trận. Trần và tường của động khá kì vĩ khi được phủ kín hóa thạch san hô. Bạn sẽ được cấp một mũ bảo hiểm và một ngọn đuốc để có thể tự đi khám phá hang động. Bạn cũng có thể đến các động này từ phía ga Shin-Yamaguchi.

Tên: Động Akiyoshido và Công viên bán quốc gia Akiyoshidai
Chi phí: 1,200 yen
Địa chỉ: Akiyoshi, Shuho-cho, Mine
Địa điểm Yamaguchi,
Đường đi: 45 phút đi xe buýt từ ga Shin-Yamaguchi
Web: http://english.karusuto.com/html/tourism/akiyoshid…
Điện thoại: 0837-62-0304
Giờ làm việc: 8:30 đến 17:30 (từ tháng 12 đến tháng 2, mở cửa đến 16:30)
 

Tham khảo từ Japan Cheapo

Trả lời