Bảo tàng Kanji sẽ được mở vào tháng Sáu ở Kyoto

Đăng ngày 10/02/2016 bởi iSenpai

Tổ chức kiểm tra năng lực chữ Hán Nhật Bán,tổ chức thông báo chữ Hán biểu tượng cho một năm vào mỗi dịp cuối năm, sẽ mở một tòa nhà vào tháng Sáu nơi khách tham quan có thể học Kanji và giải trí.
Bảo tàng Kanji sẽ được đặt ở Kyoto miền tây nước Nhật là một tòa tháp cao 10m và được in lên bề mặt 50000 chữ Hán thường xuất hiện trong các loại văn bản tiếng Nhật. Chữ Hán được chọn là biểu tượng của năm sẽ được in lên đỉnh tháp trung tâm của bảo tàng.
Khách tham quan cũng sẽ được học các thành ngữ 4 chữ trong tiếng Nhật qua việc giải câu đố và cũng có thể học sâu hơn về hình dạng, âm tiết và ý nghĩa của mỗi chữ Hán qua việc sử dụng các màn hình tương tác.
n-kanji-a-20160210


Trụ sở của tổ chức cũng sẽ được chuyển về bảo tàng này. Bảo tàng sẽ được mở vào ngày 29 tháng Sáu tại quận Gion ở Kyoto. Sẽ có một thư viện nằm ở tầng hai ở bảo tàng.
“Chúng tôi hi vọng bảo tàng sẽ là nơi người ta có thể học về văn hóa Kanji của Nhật Bản,” một thành viên trong tổ chức nói. Ông ta cho biết họ hướng tới mục tiêu có 200000 khách một năm.
Tổ chức này vẫn chưa quyết định được giá vé vào bảo tàng.

Theo Kyodo.

 

 

Trả lời