Chứng khoán Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch đầu năm mới

Đăng ngày 05/01/2015 bởi iSenpai

Sắc đỏ bao phủ sàn chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) trong phiên giao dịch đầu tiên (5/1) của năm mới 2015 trước thông tin giá dầu tiếp tục giảm và các số liệu kinh tế yếu kém từ Mỹ.

1

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225, sau khi chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2014 với mức tăng trên 7%, đã giảm 125,09 điểm xuống còn 17.325,68 điểm.

Tương tự, chỉ số Hang Seng Index tại sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc cũng giảm 158,63 điểm (0,66%) xuống còn 23.699,19 điểm.

Đi ngược với xu hướng trên, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,65% lên 3.255,77 điểm, do giới đầu tư hy vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kích thích để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuần trước, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi qua, trong bối cảnh sản lượng chế tạo tại châu Âu “hạ nhiệt.”

Trong khi đó, đồng euro giảm xuống gần mức thấp nhất trong chín năm (1,1865 USD = 1 euro) sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi tái “đánh tiếng” về khả năng sẽ tiếp tục triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế.

Số liệu từ Viện Quản lý Nguồn cung (Mỹ) cho thấy chỉ số hoạt động chế tạo của nước Mỹ đã giảm xuống còn 55,5 điểm trong tháng 12/2014, thay vì 58,7 điểm trong tháng trước đó./.

Nguồn VietnamPlus

Trả lời