“Da điện tử” đo lượng ôxy trong cơ thể

Đăng ngày 20/04/2016 bởi iSenpai

Các nhà khoa học Nhật Bản tại ĐH Tokyo đã chế tạo một loại thiết bị điện tử siêu mỏng được dán trên da nhằm theo dõi mức độ ôxy trong cơ thể, theo phát minh mới được công bố trên tạp chí Science Advances.

Trưởng nhóm nghiên cứu Tomoyuki Yokota mô tả “da điện tử” là thiết bị chứa các thành phần điện tử siêu nhỏ có thể phát ánh sáng đỏ, xanh lơ và xanh lục trên bề mặt cơ thể khi mức độ ôxy thay đổi. Thiết bị được bao bọc bằng màng bảo vệ gồm 5 lớp khác nhau với chất liệu vô cơ silicon oxynitrite hoặc chất hữu cơ parylene, để tránh bị không khí làm tổn hại trong vài ngày. Thử nghiệm trên người tình nguyện cho thấy “da điện tử” có thể hoạt động ổn định để thể hiện mức độ ôxy trong máu.

Lượng oxy trong máu được thể hiện qua màu sánh sáng trên “da điện tử”. Ảnh BBC
Lượng oxy trong máu được thể hiện qua màu sánh sáng trên “da điện tử”. Ảnh BBC

Sắp tới, nhóm nghiên cứu sẽ phát triển thêm để thiết bị có thể hiển thị bằng chữ hoặc số. Thiết bị cũng sẽ được nâng mức độ tinh vi để đeo vào ngón tay, theo định hướng ứng dụng như kính áp tròng có thể giám sát lượng đường trong máu. Nhóm nghiên cứu hy vọng trong tương lai, “da điện tử” không chỉ phản ánh lượng ôxy trong máu, nhịp đập tim mà còn thể hiện thêm một số chức năng sinh học khác.

Trúc Lâm (Người lao động)
Theo BBC

Trả lời