Đảng của Thủ tướng Nhật thua đậm trong cuộc bầu cử tại Tokyo

Đăng ngày 03/07/2017 bởi iSenpai

(BizLIVE) – Theo quan sát của nhiều chuyên gia về chính trị Nhật, kết quả bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo thường là chỉ báo cực kỳ quan trọng về cuộc tổng tuyển cử Nhật sau đó.

Đảng của Thủ tướng Nhật thua đậm trong cuộc bầu cử tại Tokyo

Bà Yuriko Koike – Ảnh: Japan Times

Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang đối diện với một trong những thời khắc khó khăn nhất trong hơn bốn năm qua từ khi ông Abe lên nắm quyền. Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo mới đây, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinze Abe đã thua đậm, theo tin từ Bloomberg.
Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo mới đây, đảng LDP của Thủ tướng Shinze Abe nhiều khả năng chỉ dành được tối đa 29 ghế trên tổng số 129 ghế thành viên của Hội đồng thành phố Tokyo. Đây là kết quả bầu cử tồi tệ chưa từng có của đảng này tại Tokyo.
Trong khi đó, đảng Người Tokyo của đương kim Thị trưởng Thành phố Tokyo, bà Yuriko Koike, giành được khoảng hơn 50 ghế và chắc chắn sẽ chiếm vị thế áp đảo trong Hội đồng. Đảng Người Tokyo của bà Koike như vậy đã cực kỳ thành công bởi đảng mới chỉ được thành lập cuối tháng Năm vừa qua.
Ngay sau khi kết quả bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo được công bố, đảng LDP đã lập tức phải triệu tập cuộc họp khẩn để xem xét và đánh giá tình hình. Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật (LDP), ông Toshihiro Nikai, thừa nhận các thành viên của đảng đang rất lo lắng: “Tình hình hiện nay rất khó khăn. Kết quả bầu cử phản ánh quan điểm của người dân Tokyo, chúng tôi phải nghiêm túc nhìn nhận nó và cần làm mọi biện pháp có thể để khôi phục niềm tin vào đảng.”
Theo quan sát của nhiều chuyên gia về chính trị Nhật, kết quả bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo thường là chỉ báo cực kỳ quan trọng về cuộc tổng tuyển cử Nhật sau đó. Năm 2009, khi LDP chỉ giành được 38 ghế tại Hội đồng thành phố Tokyo thì sau đó họ thua đậm trong cuộc tổng tuyển cử cùng năm.
Thời gian gần đây, đảng LDP của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã phải đương đầu với vô cùng nhiều khó khăn, từ những tranh cãi liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp Nhật cho đến bê bối về lô đất xây trường học trên khu đất công tại Osaka. Sau hàng loạt vụ việc trên, tín nhiệm dành cho Thủ tướng Nhật đã rớt xuống mức thấp trong nhiều tháng.
Kết quả bầu cử công bố ngày Chủ Nhật nhiều khả năng sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi trong nội bộ đảng LDP, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe không tránh khỏi việc sẽ phải cải tổ lại nội các và làm chậm lại quá trình sửa đổi hiến pháp Nhật.
Việc ông Abe muốn nhanh chóng sửa đổi hiến pháp để Nhật phát triển lực lượng phòng vệ Nhật, đồng thời ông muốn bỏ đi hai đoạn trong hiến pháp trong đó bao gồm nội dung người Nhật tuyên bố vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh đã khiến không ít người Nhật bất bình, theo nhận định của chuyên gia về Nhật bản tại viện nghiên cứu Teneo Intelligence ở Washington, ông Tobias Harris.
Trong thời gian gần đây, nữ thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike, đã đẩy mạnh các chính sách giúp giảm thiểu các chương trình chi tiêu lãng phí tại thủ đô Tokyo với 13,7 triệu dân và đóng góp khoảng 20% vào kinh tế Nhật.
Chính bà cũng cho biết bà rất ngạc nhiên sau khi kết quả bầu cử mới nhất được công bố, nhưng theo bà Koike, bà sẽ cố gắng hết sức để không làm cử tri thất vọng.

TRUNG MẾN (Bizlive)

 

Trả lời