Đi ngắm cá chép bay nhân ngày trẻ em ở Kanto

Đăng ngày 16/04/2018 bởi iSenpai

Ngày mùng 5 tháng 5 ở Nhật là ngày Tết trẻ em ở Nhật. Đặc trưng cho dịp lễ này là những chiếc cờ cá chép được treo trên cột gọi là Koinobori (鯉のぼり) để cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho trẻ. Hình ảnh cờ cá chép tung bay trong gió rực rỡ sắc màu sẽ làm cho ngày nghỉ lễ của bạn thêm phong phú hơn nhiều đó!
Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 3 địa điểm ngắm cờ các chép nổi tiếng ở Kanto.
1. Lễ hội Tatebayashi Koinobori no Sato (Gunma)
tatebayashi_koinobori


Lễ hội nổi tiếng thế giời này đang giữ kỷ lục Guiness về số lượng cờ cá chép với 5000 cái mỗi năm.
Lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 6 tháng 5 và diễn ra ở 5 địa điểm khác nhau ở thành phố Tatebayashi:  Sông Tsuruuda-gawa (鶴生田川), Sông Morinji-gawa(茂林寺川), Công viên Tsutsujigaoka (つつじが岡パークイン), Kondo-numa(近藤沼), và công viên Tatara-numa (多々良沼公園). (Bấm vào link để xem bản đồ). Khu vực treo cờ trên sông Tsuruuda-gawa có thể đến bằng cách đi bộ 15 phút từ ga Tatebayashi (館林) thuộc Tobu Isesaki line (東武伊勢崎線).

13f2550272c48e05d453bcf6f243e96a
2. Uzuma no Koinobori (Tochigi)

o0800053113902717481
Nằm ở thành phố Tochigi tỉnh Tochigi, hàng ngàn chiếc cờ các chép sẽ tung bay trong gió ở sông Uzuma, nơi bạn cũng có thể đi thuyền để thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này.
Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 14 tháng 3 đến hết ngày 8/5

Bấm vào để xem bản đồ : Google Map
c7a53971

3. Tháp Tokyo
tokyo-tower
Cờ cá chép ở tháp Tokyo sẽ được treo từ ngày 7 tháng 4 cho đến hết ngày 6 tháng 5 với 333 chiếc, nếu bạn không muốn đi xa để đến với những lễ hội lớn thì đây chính là lựa chọn tuyệt vời ở trung tâm nước Nhật.
Xem bản đồ: https://goo.gl/maps/rVtqvaaPp322 

Theo Japan Info

Trả lời