Đón năm mới không tốn tiền ở Tokyo: Làm những điều đặc biệt vào cuối tuần 30-31/12 năm nay

Đăng ngày 28/12/2017 bởi iSenpai

Những ngày cuối năm đã tới rất gần vào cuối tuần này rồi. Hãy thử đọc tất cả những điều bạn có thể làm dưới đây để hôn tạm biệt 2017 và mở rộng cửa đón năm mới 2018 an khang bằng những tục lệ truyền thống, những tiệc đếm ngược hay là đi lễ chùa cầu an nhé.

Đón năm mới kiểu truyền thống: Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho tất niên và năm mới, hãy thử tham khảo những bài viết trước của iSenpai về những phong tục đón giao thừa tại Nhật nhé. Có những kiểu trang trí nhà cưa, những món ăn năm mới (soba trường thọ, súp ozoni và đồ ăn osechi), và cả những tục lệ cầu an nữa. Còn nếu bạn thích đón năm mới “Tây” hơn thì hãy ghé tới ngã tư Shibuya để hòa vào dòng người đếm ngược cùng những màn biểu diễn đón năm mới. iSenpai cũng đã có bài viết về các buổi tiệc countdown lớn tại Tokyo rồi nhé.

comiket-770x515

Hội chợ truyện tranh mùa đông Winter Comiket (29-31/12): Hãy tới với Tokyo Big Sight để dự một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất Tokyo. Hội chợ truyện tranh chủ yếu nhắm tới những truyện được sáng tác độc lập và những manga đã được xuất bản. Bạn cũng có thể cosplay nhân vật yêu thích nhưng hãy nhớ phải ra và vào địa điểm này với trang phục “bình thường”. Ở đây có phòng thay đồ với phí sử dụng là 800Y, còn vé vào cửa thì hoàn toàn miễn phí.
Bản đồ: Tokyo Big Sight
Trang chủ: http://www.comiket.co.jp/

11773093084_3f0d79e3eb_k-770x512

Biển diễn pháo hoa tại Odaiba (30/12): Bạn có thẻ chào đón năm mới sớm 1 ngày với màn pháo hoa nhỏ nhưng siêu dễ thương vào tối thứ 7 này. Pháo ra sẽ được bắn giữa khu vực Odaiba và Cầu Cầu vồng từ 7:00-7:10 tối.
Vị trí: ga Odaiba

340759144_0aa49f4ad8_b1-770x577

Diễu hành cáo Oji Inari (31/12): truyền thuyết cho rằng lũ cáo sẽ tập hợp lại vào đêm giao thừa trong hình hài con người. Để tỏ lòng thành với truyền thuyết cổ xưa này, những người dân địa phương đeo mặt nạ cáo và tới đền Oji Inari, rồi cùng ăn mừng với mọi người. Thật sự là một cách đón 2018 đầy độc đáo.
Vị trí: Ga Oji (Namboku Line, Keihin Tohoku Line)

1282007746_b76b3ce6fd_o1-770x513

Cuộc hành hương của Thất Phúc Thần  (1-10/1): Từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 1, bạn có thể cuốn mình theo Cuộc hành hương của 7 vị thần – 1 tục lệ cổ có từ thời Edo, cầu nguyện một năm mới an lành và phú quý sẽ tới ở các đền thờ Bảy vị Phúc thần. Đây là hoạt động mang tính cá nhân chứ không phải sự kiện được tổ chức. Bạn có thể đi theo hướng dẫn ở các khu vực Yanaka,  Nihonbashi và Shinagawa.

Theo Tokyocheapo
Dịch Týt

Trả lời