Giới thiệu về vé Seishun

Đăng ngày 16/10/2021 bởi Hung Truong

Bạn đã có dự định cho kì nghỉ năm nay chưa? Nếu đã có, vậy bạn sẽ sử dụng phương tiện di chuyển nào? Đối với những bạn có ngân sách khiêm tốn, thì buýt đêm hay máy bay giá rẻ là những lựa chọn phù hợp. Nhưng vẫn còn đó một lựa chọn vô cùng hấp dẫn dành cho những bạn có sức trẻ, khỏe và không ngại ngồi xe đường dài. Đó chính là vé 青春18きっぷ (Seishun juuhachi kippu) hay còn gọi tắt là vé Seishun. Ở bài này, iSenpai sẽ giới thiệu đến các bạn các sử dụng loại vé này.

Vé Seishun là gì?

Đây là loại vé khuyến mãi hằng năm của công ty đường sắt JR, công ty đường sắt lớn nhất Nhật Bản, dành cho những ai muốn tận hưởng cảm giác đi du lịch một cách chậm rãi, từ tốn. Với tấm vé này, bạn có thể đi trên hầu hết các loại tàu của JR (trừ tàu 特急 – Tokkyu và 新幹線 – Shinkansen) trong vòng một ngày với chỉ 2410 yên (nhưng phải mua theo set 5 lượt 12050 yên/ set). Vì JR có mạng lưới đường sắt phủ khắp nước Nhật nên bạn có thể đi, ví dụ từ Tokyo đến Osaka, hay từ Osaka đến Fukuoka (thậm chí là xa hơn nếu bạn còn thời gian và sức khỏe) chỉ với 2410 yên, một giá rất ưu đãi nếu so với những phương tiện giao thông khác, chẳng hạn như buýt đêm ( từ Osaka đến Tokyo thường tốn ít nhất là 3000 yên với cùng thời gian ngồi xe).

Ưu, nhược điểm của vé Seishun

Lấy ví dụ bạn dùng vé Seishun để đi từ Tokyo đến Osaka, vậy bạn sẽ được gì và mất gì?

Được:

– Tiết kiệm được khá nhiều tiền. Chỉ với 2410 yên một ngày bạn có thể lên tàu của JR bao nhiêu lần tùy thích. Trên đường đi, bạn có thể dừng chân ở Atami để ngắm cảnh biển, đến Nagoya ăn cánh gà Tebasaki trứ danh, dừng ở Kyoto mua Kitkat trà xanh, rồi về đến Osaka trong ngày mà chỉ phải chi 2410 yên cho toàn bộ quá trình.

– Được ngắm phong cảnh bên ngoài. Bạn có thể nhìn ngắm núi Phú Sĩ hùng vĩ, hoặc biển Atami đẹp tuyệt vời khi tàu đi ngang qua Shizuoka. Nếu so với buýt đêm bạn không thể nhìn ra ngoài, hoặc máy bay bạn chỉ thấy toàn mây, thì đi tàu chắc chắn sẽ thú vị hơn

Mất:

– Thời gian ngồi tàu lâu. Từ Tokyo đến Osaka thường mất 8 tiếng. Tuy nhiên, nếu so với buýt đêm thì thời gian ngồi tàu xe là ngang nhau.

– Số lần chuyển tàu nhiều có thể khiến bạn mệt mỏi. Thường thì từ Tokyo đến Osaka bạn phải chuyển tàu khoảng 5,6 lần. Tuy nhiên nếu bạn còn trẻ thì đây có lẽ không phải là vấn đề lớn.

Cách mua và sử dụng vé Seishun

Vé Seishun được bán theo đợt. Trong năm sẽ có 3 đợt bán vé, cụ thể như sau:

-Mùa xuân: vé bắt đầu bán từ 20/2 đến 31/3, có hiệu lực từ 1/3 đến 10/4.

-Mùa hè:  vé bắt đầu bán từ 1/7 đến 31/8, có hiệu lực từ 20/7 đến 10/9.

-Mùa đông: vé bắt đầu bán từ 1/12 đến 31/12, có hiệu lực từ 10/12 đến 10/1.

Tuy nói một lần đi mất hết 2410 yên, nhưng trên một vé Seishun phải mua theo một set bao gồm 5 lần đi, trị giá tổng cộng là 12050 yên. Khi mua vé, bạn phải trả 12,050 yên trong một lần. Tuy nhiên vé có thể dùng chung cho nhiều người, cho nên bạn có thể dùng theo những cách sau:

– Bạn dùng một mình trong 5 ngày khác nhau (không cần phải liên tiếp)

– Bạn dùng một vé cho 5 người trong một ngày.

– Bạn dùng một vé cho 3 người trong một ngày, tức là còn dư lại 2 vé, sau đó một dịp khác bạn có thể dùng 2 vé đó cho 2 người.

Một vé Seishun đã được bấm hết 5 lần

Một vé Seishun đã được bấm hết 5 lần

Vé Seishun thường được mua tại các みどり窓口 (Midori madoguchi) của các ga JR. Tại bất kì ga nào có みどり窓口, bạn đều có thể mua được vé Seishun. Bạn chỉ cần đến đó và nói: ”青春18きっぷをください” (Seishun juuhachi kippu wo kudasai), nghĩa là “bán cho tôi vé Seishun” là nhân viên sẽ hiểu. Ngoài ra, bạn còn có thể mua vé tại các máy bán vé tự động. Tuy nhiên, các máy bán vé này chỉ được đặt giới hạn ở một số ga lớn. Bạn có thể tham khảo cách mua vé bằng máy tự động qua clip sau:

Khi dùng vé Seishun, bạn không đi bằng cửa soát vé thông thường, mà phải đi qua phòng bảo vệ bên cạnh các cửa soát vé, đưa họ vé và nói số người cho họ biết. Lần đầu tiên, họ sẽ kiểm tra, bấm dấu ngày (như hình trên) và cho bạn qua. Những lần sau trong ngày, nếu bạn muốn ra khỏi ga rồi vào lại, bạn chỉ cần làm tương tự, nhưng lần này bảo vệ chỉ cần nhìn vào ngày và cho bạn qua, không cần phải đóng dấu nữa. Lưu ý khi ra vào ga, bạn cần đi đúng số người đã bấm trên vé.

Một số mẹo khi dùng vé Seishun

Trong trường hợp bạn chỉ mới dùng 3 lần đi của vé, còn 2 lần sau bạn nghĩ sẽ không có cơ hội để dùng nữa, bạn có thể bán lại vé đó cho các cửa hàng 金券ショップ(Kinken shoppu), chẳng hạn như 大黒屋 (Daikokuya), để lấy lại tiền. Nếu bạn bán sớm, có thể bạn còn lãi được vài trăm yên đấy. Ngoài ra, trong trường hợp bạn chỉ cần 2 hoặc 3 lần đi thay vì 5 lần, bạn cũng có thể mua vé ở các cửa hàng này.

Bạn có thể dùng ứng dụng Yahoo! Norikae để dò đường đi (tham khảo bài viết này). Khi sử dụng, bạn nhớ bỏ chọn các hình thức di chuyển như Shinkansen, tàu Tokkyu, máy bay… nhé.

Bạn nên tra giờ tàu, lên lịch trình đầy đủ trước khi xuất phát. Nếu bạn trễ tàu ở một ga thôi, cuộc hành trình của bạn có thể sẽ bị kéo dài thêm một hoặc vài tiếng đấy.

13 thoughts on “Giới thiệu về vé Seishun

Trả lời Mèo Siêu Lười Hủy