Giới trẻ Nhật Bản: không yêu, không tình dục, không hôn nhân

Đăng ngày 09/01/2016 bởi iSenpai

Thay vì yêu đương thực sự, một bộ phận lớn người trẻ Nhật Bản hiện chìm đắm trong thế giới ảo với các nhân vật truyện tranh, hoạt hình… mô phỏng chuyện hẹn hò.

Theo Japan Times, tình trạng khủng hoảng dân số ở Nhật Bản do xã hội già hóa và tỷ lệ sinh thấp ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, một bộ phận lớn giới trẻ tại đây hiện nói không với yêu đương, tình dục và hôn nhân.

Nakamura (18 tuổi, sinh viên khoa Kinh tế tại một trường đại học ở Tokyo) cho biết, anh rùng mình mỗi khi tưởng tượng tới việc hẹn hò với một cô gái.

“Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải vắt óc để nghĩ xem sẽ mặc quần áo như thế nào và đưa cô ta đi chơi ở đâu?… Hẹn hò quả là phiền phức” – nam sinh giải thích.
Việc chưa từng quan hệ tình dục cũng không phải là vấn đề to tát đối với chàng trai này. Ý nghĩ về đám cưới ở tuổi 30 từng xuất hiện trong anh song đã nhanh chóng bị gạt bỏ.Mặc dù không có “gấu”, Nakamura vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Anh cho rằng, chơi điện tử thâu đêm, tán gẫu với đám con trai thú vị hơn hẹn hò gấp nhiều lần.

“Tôi nghĩ, chuyện đó không thể xảy ra” – Nakamura chia sẻ.

Giới trẻ Nhật Bản: không yêu, không tình dục, không hôn nhân
Nhiều bạn trẻ tại Nhật quay lưng với chuyện hẹn hò, yêu đương và cuộc sống hôn nhân.

Không chỉ riêng Nakamura, nhiều bạn trẻ Nhật Bản ngày càng hướng đến lối sống tiêu cực, không yêu đương, không tình dục và không hôn nhân. Các nhà nghiên cứu về nhân khẩu học cảnh báo, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, không sớm thì muộn, dân số tại đây sẽ “tuột dốc không phanh”.

Giới chuyên gia Nhật đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có sự ra đời, phát triển nhanh chóng của Internet, bất ổn tài chính và sự cải thiện cơ hội làm việc cho phụ nữ.

Theo khảo sát do công ty tư vấn hôn nhân Onet công bố hồi cuối tháng 1, 74,3% thanh niên Nhật ở độ tuổi 20 chưa từng hẹn hò. Con số này tăng 24,3% so với năm 1996.

Một nghiên cứu khác do Cabinet Office tiến hành đối với 7.000 người ở độ tuổi 20-30 cũng cho thấy, khoảng 40% dân độc thân khoảng 20 tuổi không có ý định tìm kiếm một mối quan hệ. Nhóm bạn trẻ này quan niệm “yêu đương rất rắc rối” và “sở thích của bản thân cần được ưu tiên hơn cả”.

Tình trạng những người trẻ ở xứ sở hoa anh đào (đặc biệt là nam giới chưa từng quan hệ tình dục) ngày càng gia tăng.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản (JFPA), tỷ lệ phái mạnh trong khoảng 25-30 tuổi “không có hứng thú” hay “coi thường chuyện chăn gối” tăng lên đều đặn. Năm 2014, con số này là 21,6%, tăng 13,3% so với năm 2008.

Không chỉ vậy, theo khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, chỉ sau 10 năm, số chàng trai ở độ tuổi 20 không muốn có con tăng mạnh từ 8,6% trong năm 2002 lên 15,8%. Con số đó ở nữ giới là 7,2% lên 11,6%.

Không giống như vài thập kỷ trước, giới trẻ ngày nay bị ám ảnh bởi các cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Điều đó khiến họ mất đi niềm tin vào sự lãng mạn khi yêu đương và lập gia đình.

“Nguyên nhân không chỉ vì bố mẹ ly dị hay bất hòa ra mặt mà còn do họ không tỏ ra hạnh phúc khi sống bên nhau”- Megumi Ushikubo, tác giả của cuốn Renai Shinai Wakamonotachi (tạm dịch: Người trẻ chẳng ai chịu yêu đương) tiết lộ.

Một khảo sát năm 2014 của JFPA cũng cho biết, 44,6% cặp vợ chồng Nhật Bản chẳng màng tới “chuyện đó” trong một thời gian dài.

Hôn nhân không hạnh phúc từ bố mẹ cùng việc biến mất của các bộ phim tình cảm lãng mạn trong thời kỳ bùng nổ kinh tế cuối 1980 đến đầu 1990 khiến cho giới trẻ mất đi khái niệm về các mối quan hệ tình cảm. Thay vì yêu đương thực sự, họ chìm đắm trong thế giới ảo với các nhân vật truyện tranh, hoạt hình… mô phỏng chuyện hẹn hò.

Ông Masahiro Yamada – giáo sư Xã hội học tại ĐH Chuo – cho hay, nền giáo dục giới tính Nhật Bản đã quá nhấn mạnh tới mặt tiêu cực của quan hệ tình dục như những rủi ro liên quan đến cưỡng hiếp, phá thai, khiến giới trẻ hình thành ác cảm với sex trong đời thực.

“Ở thế giới truyện tranh, mọi thứ đều hoàn hảo, các cô gái dễ thương, những anh chàng đẹp trai và mạnh mẽ… Tôi muốn cuộc sống của mình cũng giống như thế” – Nakamura chia sẻ.

Ngoại hình nữ sinh trong trường chỉ gây ra cảm giác thất vọng, bởi anh đã quá quen với vẻ đẹp hoàn hảo của các mỹ nhân trong truyện tranh. Thay vì “thân mật” với một cô gái thực sự, Nakamura thường xem phim trên điện thoại di động để xóa bỏ những giây phút ham muốn hiếm hoi.

“Tôi không quan tâm đến đời sống “chăn gối” ở hiện thực, chỉ cần xem video là đủ” – anh nói.

Sự lo ngại về bất ổn tài chính và suy thoái kinh tế kéo dài cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ Nhật Bản nói “không” với hẹn hò, yêu đương và tình dục. Tiến sĩ Kunio Kitamura – chủ tịch của JFPA – cho hay, thiếu thốn về tiền bạc cũng khiến các bạn trẻ, đặc biệt là nam giới, ngại nhắc đến chuyện tình cảm.

Giới trẻ Nhật Bản: không yêu, không tình dục, không hôn nhân
Gia đình không hạnh phúc là nỗi ám ảnh khiến nhiều bạn trẻ không muốn kết hôn.

Yosuke Hiwatashi (23 tuổi, sống tại Kagoshima) là trường hợp điển hình. Hiwatashi hiện còn độc thân và sống chung với bố mẹ. Anh kiếm tiền bằng công việc kéo cáp quang đến các hộ gia đình.

Lương trung bình hàng tháng của Hiwatashi là 150.000 yen. Nhưng sau khi nộp một khoản cho gia đình, anh chỉ còn lại khoảng 20.000-50.000 yen. Nếu muốn đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè, anh phải xin phép bố mẹ.

Vì tính chất công việc, Hiwatashi ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng mọi người. Anh dành hầu hết thời gian để luớt web và xem phim hoạt hình.

“Do mức lương không cao, tôi phải dành dụm từng đồng. Tôi không đủ tiền để mua quần áo đẹp. Phụ nữ sẽ chẳng thèm để ý đến một người như tôi” – Hiwatashi tâm sự.

Bên cạnh đó, phái đẹp cũng có lý do riêng khi không kết hôn, theo nhà văn Ushikubo. Trong những năm qua, văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản đã có những bước tiến đáng kể trong việc tiếp nhận lao động nữ.

Ông Ushikubo cho hay, không còn cảnh phái đẹp bị buộc nghỉ việc để kết hôn khi họ 30 tuổi. Phụ nữ có cơ hội theo đuổi sự nghiệp và trì hoãn việc lập gia đình

Rika (sinh viên đại học, 21 tuổi) cho biết, cô có quyền quyết định tương lai của mình. Với cô, giao lưu cùng bạn bè và phấn đấu kiếm việc làm, trở thành doanh nhân giỏi là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại.

Rika nói rằng, ngay cả khi cô tìm được “người trong mộng”, cô vẫn không muốn có con hay đăng ký kết hôn để tránh gây trở ngại trong công việc.

Bên cạnh bộ phận thanh niên có suy nghĩ tiêu cực như Nakamura, Hiwatashi và Rika, một số bạn trẻ vẫn có mong muốn tìm người yêu, bạn đời nhưng họ quá nhút nhát để tiếp cận người khác giới.

Theo Hường Vũ (Zing)

Trả lời