“Hoa anh đào mùa đông” tỏa sáng từ dầu ăn tái chế ở Nhật

Đăng ngày 09/12/2017 bởi iSenpai

(Reuteurs, CGTN) – Những cây hoa anh đào biểu tượng cho mùa xuân của thủ đô nước Nhật đã tỏa sáng trong mùa đông với nguồn nhiên liệu bất ngờ.

Vào mùa đông hai hàng cây anh đào bên sông Meguro cũng nở hoa nhưng đó là hoa ánh sáng tạo bởi những bóng đèn LED. Khung cảnh mùa đông ban đêm trên dòng sông nằm ở trung tâm Tokyo cũng rực rỡ không kém gì cảnh hoa anh đào khoe sắc đầu tháng Tư hàng năm.

Tuy nhiên điều gây ấn tượng hơn cả là cách người Nhật tận dụng nguyên liệu tái chế để cung cấp cho những bóng đèn này. Hajime Narita, nhà tổ chức sự kiện cho biết họ đã sử dụng dầu ăn dùng rồi và lọc chúng thành dầu diesel để tạo năng lượng cho các bóng đèn. Dầu ăn được cung cấp bởi các nhà hàng và hộ gia đình trong khu vực gần đó. Lượng dầu sử dụng đủ cho 420 nghìn bóng đèn dọc bờ sông.

Ước tính mỗi năm các nhà tổ chức cần khoảng 5400 lít dầu để cho hàng anh đào mùa đông này nở hoa. Sự kiện bắt đầu từ năm 2011, năm xảy ra sự cố điện hạt nhân ở Fukushima và Nhật Bản gặp khó khăn về năng lượng. Giờ đây nó đã trở thành một sự kiện được trông chờ mỗi dịp mùa đông về. Makoto Kinoshita, một doanh nhân 27 tuổi cho biết: “Thật tuyệt vời khi người ta dùng nguyên liệu tái chế để tạo ra những điều đẹp đẽ.”

 

 

 

Trả lời