Hòa cùng thiên nhiên trên chuyến tàu cẩm tú cầu ở Hakone

Đăng ngày 11/05/2022 bởi iSenpai

Những chuyến tàu ở Hakone không đơn giản chỉ là đi từ điểm này đến điểm kia mà còn là một sự trải nghiệm vẻ đẹp của mùa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp ở Nhật.

Là hành trình tuyệt diệu vào bất kì thời điểm nào trong năm, nhưng từ giữa tháng Sáu tuyến Hakone Tozan càng đẹp hơn khi xuyên qua những đường hầm của rừng xanh tươi tốt, qua những con sông núi trong lành, và hàng ngàn cây cẩm tú cầu màu sắc tươi sáng dọc hai bên đường ray. Chúng thường nở ngay trước khi mùa mưa bắt đầu, ajisai (hoa cẩm tú cầu) là một trong những loài hoa nở theo mùa xinh đẹp bậc nhất nước Nhật, đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè và xuất hiện trong vô số hình dạng và mà sắc. Tình yêu qua nhiều thế kỉ, cái tên tiếng Nhật của loài hoa này được cho là đặt theo sự tập hợp của những bông hoa màu xanh, mặc dù ngày nay bạn có thể nhìn thấy những bông hoa cẩm tú cầu màu sắc rực rỡ khác.

Dù có rất nhiều lễ hội để chào mừng loài hoa này và nhiều địa điểm trên các sườn núi khắp nước Nhật có loài hoa này nhưng chuyến tàu này là một cơ hội độc đáo để nhìn thấy những bông hoa cẩm tú cầu trên đường đến với Hakone – một địa điểm du lịch nổi tiếng khác, một mũi tên trúng hai con chim.

Hành trình trên con tàu Hakone Ajisai

Tuyến Hakone Tozan là tuyến tàu hỏa chạy trên núi duy nhất ở Nhật, nối liền Odawara và Hakone-Yumoto (phần dưới) và từ Hakone-Yumoto đến ga Gora (phần trên) với ba phần chuyển đổi trên cả quãng đường. Độ cao tăng dần từ 96 mét trên mực nước biển đến 541 mét ở ga Gora, tức là lịch nở hoa cẩm tú cầu sẽ bị trễ hơn do nhiệt độ thấp hơn khi lên cao. Ở Hakone Yumoto, hoa nở từ giữa đến cuối tháng Sáu, còn ở Gora thì việc này sẽ diễn ra từ cuối tháng Sáu đến giữa tháng Bảy.

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là ga Ohiradai, là một trong những địa điểm đổi chuyến, được biết đến nhờ vào những đường ray hẹp có hoa cẩm tú cầu nở dọc hai bên đường. Những bông hoa này nở vào cuối tháng Sáu đầu tháng Bảy mang đến những địa điểm này một vẻ đẹp tươi mới.

Ga Tonosawa là một địa điểm nổi tiếng khác, vì gần đó có một con suối nhỏ nơi bạn có thể rửa tiền của mình để chắc chắn rằng nó sẽ quay lại với bạn (thêm nhiều lần nữa) trong tương lai. Có hai ngôi đền nhỏ, một trong số chúng nằm trong một hang núi, và bạn có thể bày tỏ lòng thành của mình ở đây trước khi sử dụng những ấm nước có chứa nước suối. Bạn cũng có thể đi bộ lên những bậc đá dốc để viếng đền amidaji (ở trên) được bao quanh bởi 3000 bông hoa cẩm tú cầu nở từ cuối tháng Sáu đến giữa tháng Bảy, xinh đẹp đến khó tin.

Nếu bạn muốn đi xa hơn thì có thể lên chuyến xe cáp từ ga Gora đến Sounzan nhưng hãy nhớ rằng nó không hẳn là những gì bạn trông đợi từ một chiếc xe cáp thông thường. Nó trông giống một chiếc xe điện hiện đại (hình trên) hơn, nó đi theo đường ray lên những con dốc cao để đến với ga cuối, nhìn như là trượt theo sườn núi. Chuyến đi này sẽ tốn thêm 420 yên mỗi người và những bông hoa cẩm tú cầu ở đây nở còn chậm hơn những bông hoa ở Gora.

Những chuyến tàu lấp lánh vào buổi tối

Để tận dụng tối đa mùa hoa, vào buổi tối sẽ có những chuyến tàu đêm để ngắm hoa cẩm tú cầu cùng với ánh đèn rực rõ giữa ga Hakone Yumoto và Gora. Chuyến tàu này đi chậm hơn bình thường và dừng lại ở 6 địa điểm đặc biệt được lựa chọn để những người đi tàu có thể tận hưởng vẻ đẹp ở đây và chụp ảnh.

Ngoài ra cũng có nhiều cơ hội xuống ở ga Miyanoshit trên tuyến Gora hoặc ga Tonosawa trên tuyến Hakone Yumoto để chụp nhiều ảnh hơn trước khi tàu rời đi, nên chuyến tàu này rất phù hợp cho bất kì nhiếp ảnh gia nào. Ánh sáng cho màn biểu diễn này là từ nguồn năng lượng xanh thân thiện với môi trường nhất

Vé tàu ngày thường có thể mua như mọi khi, nhưng vé cho những chuyến tàu đêm đặc biệt này cần phải đặt trước và mất thêm 310 yên tiền ghế ngồi ngoài tiền tàu thông thường là 400 yên mỗi chuyến (Hakone Free Pass có thể sử dụng ở đây).

Thời gian

Tàu sẽ chạy hai lần mỗi tối dùng loại tàu cửa sổ rộng vào những ngày đặc biệt nói trên, và bốn lần mỗi tối vào những ngày còn lại trên tàu thường ngày.

Thời gian khởi hành thường ngay sau 1:50 và 8:13 mỗi tối. Vào những đêm có bốn chuyến tàu thì sẽ có thêm hai chuyến lúc 1:14 và 8:18. Thời gian sẽ có đôi chút khác biệt tùy vào là ngày thường hay cuối tuần, nhưng chúng tôi đưa ra những lựa chọn sớm nhất để bạn đến nơi đúng giờ.

Đặc biệt, bạn cũng có thể nhìn thấy ánh đèn trên những chuyến tàu thường, lễ hội ánh sáng thường từ 15/6-8/7 và từ 6:30 đến 10 giờ tối. Những chuyến tàu thường thì đi với tốc độ thông thường và không dừng lại ở 6 địa điểm thắp đèn chính, cũng như bạn không thể dành ra 10 phút rỗi rãi ở các ga.

Cách đến

Bạn có thể dễ dàng đến đây từ ga Shinjuku tuyến Odakyu, tàu thường đến Odawara sẽ mất khoảng 90 phút và tốn 880 yên, hoặc tàu Tốc hành hạn chế với 7 phút và 1770 yên. Odawara cũng có thể đến được bằng tuyền Shonan Shinjuku nhưng phải mất đến 75 phút và 1490 yên, nên tốt hơn hết là đi tuyến Odakyu! Từ Odawara hành trình đến Gora là 670 yên một chiều cho người lớn và 340 yên cho trẻ em.

Hakone Free Pass có thể mua được ở ga Shinjuku với giá 5140 yên. Nếu bạn mua vé ở Shinjuku thì có thể đi về Odawara trên tuyến Odakyu và lên tuyến Tozan từ đó, được tính cả trong vé (cùng với Hakone Ropeway, xe cáp Hakone Tozan, Du thuyền ngắm cảnh Hakone, và Buýt Hakone Tozan). Vé này cũng giảm giá vé vào cửa ở những địa điểm tham quan, phòng tranh và công viên có giá trị trong hai ngày.

May thay, nếu bạn yêu thích chuyến tàu và xe cáp Tozan thì cũng có vé một-ngày cho phép bạn di chuyển miễn phí giữa tất cả các ga trong một ngày. Giá là 1540 yên nghĩa là bạn có thể tự do lên xuống và chụp bao nhiêu tấm ảnh tùy thích.

Theo Tokyocheapo, Odakyu Train

Trả lời