Học ở Nhật thế nào – Kỳ 1: Phương Nhi (Đại học Hitotsubashi)

Đăng ngày 24/11/2016 bởi iSenpai

Chuyên mục “Học ở Nhật thế nào” của iSenpai sẽ đem đến cho bạn những cái nhìn chân thực nhất về cuốc sống, học tập của du học sinh Việt Nam ở những trường học trên khắp nước Nhật. Số đầu tiên sẽ là cuộc phỏng vấn với một bạn gái tài năng, xinh xắn có tên Nguyễn Phương Nhi đến từ đại học Hitotsubashi, một trong những đại học hàng đầu nước Nhật. Hãy cùng khám phá xem ngôi trường được Tokyo Keizai xếp hạng 7 nước Nhật và đứng đầu về mức lương trung bình của cựu sinh viên có gì hay ho các bạn nhé!

iSenpai: Chào Phương Nhi và rất cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn với iSenpai. Nhi có thể giới thiệu qua về trường mình được không?
Phương Nhi (PN): Trường mình đang theo học hiện tại là Trường đại học Hitotsubashi ( 一橋大学). Trường nằm ở thành phố Kunitachi, Tokyo (国立市、東京). Để các bạn dễ hình dung thì nó ở khá gần công viên 昭和記念公園ở Tachikawa.

Phương Nhi trong lễ khai giảng của đại học Hitotsubashi

Phương Nhi trong lễ khai giảng của đại học Hitotsubashi

 

iSenpai: Đại học Hitotsubashi là một trong những trường đại học hàng đầu nước Nhật nên hẳn là rất khó để thi vào. Nhi đã thi vào trường như thế nào?

PN: Trước đây khi còn ở Việt Nam mình đã thi đỗ học bổng chính phủ Nhật Bản (hay còn gọi là học bổng MEXT). Học bổng này là học bổng toàn phần cho 5 năm học bên Nhật ( gồm 1 năm học dự bị và 4 năm đại học). Dựa vào điểm thi các kì trong 1 năm đầu học dự bị, học sinh nhận học bổng MEXT chúng mình sẽ được gửi hồ sơ đến 5 trường đại học công lập mà bản thân có nguyện vọng vào. Năm đó, nguyện vọng số 1 của mình là trường Hitotsubashi và mình đã rất may mắn đỗ vào trường..

iSenpai: Vì sao Nhi lại chọn trường Hitotsubashi mà không phải là một trường khác ở Nhật?
PN: Có lẽ có khá ít người biết đến trường của mình (ngay cả đối với người Nhật ở ngoài Tokyo) vì nó là nó là một trường đại học có quy mô khá nhỏ, chỉ đào tạo 4 ngành là Quản trị kinh doanh – Kinh tế – Xã hội – Luật. Nhưng sự thực là đây lại là trường Top đầu Nhật Bản trong lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế. Trước khi sang Nhật mình vốn đã từng theo học khoa Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại Thương Hà Nội, nên mình mong muốn được tiếp tục theo đuổi ngành học này tại một trường đại học tốt ở đây.
Còn 1 lí do nữa đó là vì khuôn viên và các toà nhà trong trường được xây theo lối kiến trúc cổ kính vô cùng là đẹp (cười). Các bạn mình dẫn đến trường thăm quan đều phải công nhận như vậy đó. Trường ở Tokyo, tuy hơi xa trung tâm nhưng chỉ cần ngồi 1 tuyến tàu là đến được các địa điểm vui chơi một cách dễ dàng nên đi lại cũng rất thuận tiện so với các trường ở tỉnh khác.

img_5576

iSenpai: Ngành học của Nhi ở trường là gì? Nhi học bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh?
PN:  Mình hiện tại đang học tại ngành Kinh doanh (商学部), ngành đào tạo được đánh giá là mạnh nhất ở Hitotsubashi. Về cơ bản thì mình học bằng tiếng nhật, tuy nhiên ở trường có các môn học bằng tiếng Anh cho sinh viên nước ngoài, và mình cũng đang lấy thêm 1 số môn đó.

iSenpai: Bài giảng bằng tiếng Nhật có khó để theo không?

PN:  Để nói khó hay không thì cũng khá khó (cười). Tuỳ vào người dạy, có người nói rất dõng dạc dễ nghe, có người nói rất buồn ngủ, và có người lại nói rất nhanh thì khi đó khó theo kịp bài giảng. Thường vào giờ học của những thầy cô đó thì mình sẽ đọc tài liệu trước ở nhà, tra các từ không biết từ trước để nắm bắt được nội dung bài.

iSenpai: Có điều gì mà Nhi cảm thấy đặc biệt trong chương trình học của Hitotsubashi?

PN: Trường mình có liên kết với ba trường đại học lớn khác ở Tokyo đó là trường 東京外国語大学ー東京工業大学ー東京医科歯科大学, và bọn mình có thể lấy môn của các trường đó. Đây là một điểm rất hay mà mình thấy được trong chương trình học của Hitotsubashi.
Ngoài ra thì trường mình mới bỏ điều kiện phải có một mức GPA (điểm trung bình) tối thiểu để tốt nghiệp nhằm khuyến khích sinh viên lấy những môn khó. Từ năm sau trường sẽ đổi sang chế độ 1 năm học có 4 kì, để các sinh viên nước ngoài cũng dễ apply vào trường hơn.

iSenpai: Thời gian dành cho việc học ở trường của Nhi thế nào?

PN: Vì là sinh viên năm 2 nên việc học của mình cũng chưa quá bận, sinh viên đại học ở nhật thường là bận từ năm 3 trở đi, khi bắt đầu vào seminar.

iSenpai: Với thời lượng học như thế, bạn có tham gia vào các hoạt động ngoại khóa ở trường chứ?
PN:  Có chứ. Mình rất thích bóng rổ nên mình có tham gia vào CLB Bóng rổ của trường. Ngoài ra vừa rồi mình có mạnh dạn tham gia cuộc thi Miss Hitotsubashi và rất may mắn đã lọt vào Top 6 chung cuộc. Trong 6 ứng cử viên thì có mỗi một mình mình là người nước ngoài nên tâm trạng cũng khá lo lắng (cười). Đến 14/12 này là chung kết cuộc thi, trong thời gian này các ứng viên đang vận động kêu gọi bạn bè vote cho mình, và mình cũng đang rất tích cực vận động bạn bè bầu cử :))


Video giới thiệu về Phương Nhi trong cuộc thi Miss Hitotsubashi

(Bạn cũng có thể vote cho Nhi bằng cách bấm vào đường link sau http://clelib-ad.com/ với mã số bình chọn 05, click vào ảnh tròn ghi No 5 グェンフォーンニー → ấn 投票)

iSenpai: Nói qua về cuộc sống và sinh hoạt ở trường một chút nhé! Nhi sống trong kí túc hay thuê nhà trọ ở ngoài?
PN: Mình hiện tại đang sống trong kí túc xá của trường.

iSenpai: Cuộc sống trong kí túc xá thú vị chứ?
PN: Kí túc xá của mình rất vui, cứ mỗi năm khi có đợt sinh viên mới vào kí túc xá là sẽ có welcome party, cuối năm học sẽ có farewell party, ngoài ra có nhiều exchange student từ các quốc gia khác ở kí túc xá của mình nên thường xuyên được làm quen với nhiều bạn mới.

iSenpai: Nhi có nhiều bạn bè người Nhật không? Bạn bè Nhật trong trường có dễ gần?
PN: Mình cũng có nhiều bạn người Nhật ở trường. Thực ra ban đầu rào cản ngôn ngữ cũng là thứ làm mình ngại nói chuyện và mở lòng với bạn bè người Nhật, nhưng dần dà cứ học cùng nhau là có nhiều chuyện để nói hơn, và bây giờ thì các bạn ý rất vui vẻ và cởi mở với mình.

iSenpai: Nhi có nói là mình được nhận học bổng toàn phần, vậy bạn có đi làm thêm như những du học sinh khác không?
PN: Dù là được học bổng toàn phần, nhưng mình vẫn đi làm baito, một là vì muốn trải nghiệm công việc làm thêm, hai là để tích thêm một khoản nho nhỏ, mình định sẽ dùng nó để đi du lịch tới khắp nơi nên đất nước Nhật Bản trong lúc mình du học tại đây.

img_5217

iSenpai:
Nhi có kỷ niệm gì đặc biệt trong khoảng thời gian học ở trường muốn chia sẻ với mọi người không?

PN:Có một kỉ niệm đấy là khi mình tham gia vào cuộc thi Miss của trường, thì hầu hết mọi thông tin đều đc công khai trên Twitter. Có một hôm thầy giáo seminar của mình comment vào ảnh của mình, xong sau đó còn share trên tài khoản cá nhân kêu gọi bạn bè vote cho mình thì mình mới biết thầy cũng dùng mạng xã hội. Ở zemi thầy rất kiệm lời là thế mà hoá ra cũng dùng mạng xã hội như ai, lại còn công khai ủng hộ học trò nên mình thấy vui lắm.

img_7003

iSenpai: Nhi đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp đại học chưa?
PN: Vì đã mất công sang tận Nhật du học nên mình cũng muốn vào làm thử ở công ty Nhật một vài năm để trải nghiệm. Còn sau đó, làm tiếp, học lên tiếp hay về Việt Nam làm thì mình chưa biết được. Thời thế tạo anh hùng, còn phải tuỳ vào tình hình lúc đó nữa mới quyết định được (cười).

iSenpai: Trường bạn có hỗ trợ sinh viên trong quá trình xin việc ở Nhật?
PN: Trường mình có tổ chức các môn học liên kết vs công ty, doanh nghiệp; hay các seminar hoặc jobfair để định hướng và giới thiệu các ngành nghề có tiềm năng cho sinh viên. Ngoài ra ở trường còn có hẳn một phòng tư vấn nghề nghiệp, nên sinh viên trong trường thấy rất yên tâm với sự hỗ trợ từ nhà trường.

iSenpai: Cảm ơn Nhi vì đã chia sẻ những thông tin thú vị về đại học Hitotsubashi. Chúc bạn sẽ đạt được thành công trong cuộc thi Miss Hitotsubashi năm nay nhé!

Các bạn nếu muốn giới thiệu về trường mình hãy liên hệ để iSenpai phỏng vấn bạn qua địa chỉ contact.isenpai@gmail.com nhé!

Trả lời