Học sinh 16 tuổi ở Nhật đánh sập hàng trăm website trường học vì bất mãn với giáo viên

Đăng ngày 17/05/2016 bởi iSenpai

Một cậu học sinh bất mãn người Nhật Bản đã đánh sập website của 444 trường học tại Nhật Bản vì bất mãn với cách giáo viên đối xử với mình.

(Ảnh minh họa: Dominic Lipinski/PA)

Cậu học sinh năm nay chỉ 16 tuổi được cho là đã tấn công vào máy chủ Hội đồng Giáo dục tỉnh Osaka, sau đó đánh sập website của hàng trăm trường học trong vùng.

Sự việc xảy ra vào tháng 11/2015, khi thủ phạm mới chỉ 15 tuổi, là vụ tấn công mạng đầu tiên vào một cơ quan Chính quyền địa phương tại Nhật Bản, Sankei West News cho biết.

Từ kết quả một cuộc điều tra của cảnh sát, cậu bé thủ phạm đã bị bắt và bị buộc tội phá hoại hoạt động kinh doanh. Được biết động cơ của vụ tấn công trên, theo cậu bé là vì cậu bé bất mãn với giáo viên của mình.

“Tôi ghét cái cách giáo viên quát nạt học sinh trong khi không để cho chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình”, cậu bé nói với cảnh sát. “Vì vậy tôi làm như thế để nhắc nhở rằng họ chỉ là những kẻ bất lực”.

Nếu bị kết tội, cậu bé có thể sẽ bị xử phạt tới 500.000 yen và có thể phải chịu án tù giam tối đa là 3 năm. Mặc dù vậy do chưa thành niên nên nhiều khả năng cậu bé sẽ chỉ phải nhận một án phạt nương nhẹ.

Tuấn Ngọc (Vntinnhanh)
(Theo Telegraph)

Trả lời