Các hội chợ giáng sinh ở Tokyo

Đăng ngày 29/11/2016 bởi iSenpai

 

Dường như những hội chợ mùa đông, đặc biệt là những hội chợ giáng sinh kiểu Đức ở Nhật Bản có sức hấp dẫn kì lạ. Nếu bạn muốn có một kỳ nghỉ lễ với một chút tinh tế châu Âu hay đang tìm kiếm đồ trang trí thủ công đặc biệt, hay chỉ muốn thưởng thức một chút rượu nóng ấm, thì hãy đọc bài viết này để biết về các sự kiện diễn ra ở Tokyo và các vùng lân cận.

Hội chợ Giáng Sinh Tokyo 

Cách đi: Ga Hibiya

Chỉ nghe tên thôi, hẳn là bạn sẽ trông chờ về một hội chợ Giáng sinh có thể làm lu mờ mọi một hội chợ Giáng sinh khác, và đúng là như vậy. Sự kiện này có sự hỗ trợ của Hiệp hội Du lịch Đức và Đại sứ quán Đức.

Thời gian diễn ra hội chợ từ 11h-22h các ngày 16-25/12 tại đài phun nước công viên Hibiya. Hội chợ chủ yếu bán đồ ăn và đồ uống của châu Âu nhưng vẫn có vài gian hàng bán đồ trang trí. Chưa có nhiều thông tin về hội chợ này, nhưng những người làm thủ công có thể mong đợi xưởng thủ công ở hội chợ năm nay (khách có thể học cách làm đồ trang trí ở xưởng thủ công). Danh sách chi tiết các sự kiện sân khấu vẫn chưa được công bố, nhưng điểm nhấn của năm nay sẽ là đội hợp xướng đến từ Đức – đã được xác nhận.

https://tokyochristmas.net/ 

Ảnh: David Ishikawa

Ảnh: David Ishikawa

Hội chợ Giáng sinh Soramachi

Cách đi: Ga Oshiage

Ở Sky Tree, có một hội chợ tên là “Hội chợ Giáng sinh Soramachi”. Hội chợ này bắt đầu từ ngày 10/11 và kéo dài tới ngày 25/12 tại Sky Arena, tầng 4 của Sky Tree, mở cửa từ 10h sáng tới 11h đêm.

Các cửa hàng tại hội chợ Giáng sinh này sẽ được bao quanh bởi ánh đèn lung linh rực rỡ mà họ tự hào rằng năm nay còn hoành tráng hơn năm ngoái, với các khu vườn trên tầng 4 được thắp sáng từ ngày 10/11 đến 04/12, ngoài ra còn có sự kiện chiếu sáng bốn lần trong một giờ từ 10/11 đến 25/12. Ngay cả Skytree cũng sẽ chìm đắm trong sắc màu Giáng sinh từ 16h30 đến 22h trong các này từ 10/11 đến 25/12.

Hội chợ bày bán những mặt hàng như: đồ trang trí thủ công của Đức, bia, đèn, rượu vang ấm, bang mì ngọt, bia thượng hạng và xúc xích. Ngoài ra, từ ngày 10-25/12, cứ 30 phút 1 lần từ 17h30, sẽ có các màn trình diễn ánh sáng. Dù bạn chẳng có tiền cho những món đồ nhập khẩu đắt đỏ thì bạn vẫn có thể đắm mình trong không khí lễ hội và thưởng thức rượu Grog để giữ ấm.

http://www.dreamchristmas2016.jp/

Ảnh: Shunsuke Kobayashi (CC License)

Ảnh: Shunsuke Kobayashi (CC License)

Hội chợ giáng sinh Roppongi Hills

Cách đi: Ga Roppongi

Hội chợ giáng sinh Roppongi Hills (đến ngày 25/12/2016 ) cũng khá thú vị. Giống như Hội chợ giáng sinh Soramachi, hội chợ này cũng có phong cách Đức và ban tổ chức hứa hẹn rằng bạn có thể tìm được hơn 1000 mặt hàng ở đây. Bạn có thể mua những đồ trang trí nhập từ Đức, cũng như những quyển lịch Thiên chúa giáo và những đồ trang sức thủ công.

Để phục vụ cho dạ dày của bạn, ở đây có nhiều loại vang nóng và xúc xích hơn, cùng với ragu Hung-ga-ri, fruitcake và  bánh pretzel mềm (đôi khi đi hội chợ chỉ vì điều này), đồ uống và bánh ngọt có giá từ vài trăm yên.

Cũng liên quan tới hội chợ giáng sinh này là Cửa hàng Christmas Tree ở Hillside, tầng 1, Roppongi Hill. Hoạt động cùng thời gian với hội chợ Giáng sinh, tại đây bạn có thể mua vành hoa, cây trạng nguyên và tất nhiên là cây thông Noel. Cây thông Noel có giá từ 1500 yên – cho những cây kích thước nhỏ.

Nếu bạn muốn uống chút rượu cho ấm người thì có một sự kiện khác diễn ra tại Roku-Roku Plaza cùng thời gian với hội chợ giáng sinh đồi Roppongi – sự kiện Whisky Hills – diễn ra vào 3 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 12 và các ngày từ 23-25/12. Bạn có thể tận hưởng tinh thần Giáng sinh bằng việc nếm thử các loại whisky từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội giáng sinh thế giới

Cách đi: Ga Harajuku hoặc Meiji-jingumae

Diễn ra trong 2 ngày 24-25/12, từ 11h đến 18h, Hội chợ giáng sinh thế giới sẽ được tổ chức tại quảng trường sự kiện công viên Yoyogi. Giống như hầu hết mọi sự kiện ở công viên Yoyogi, lễ hội cũng sẽ có các gian hàng đồ ăn, biển diễn âm nhạc, chợ trời, dù có nghi ngờ rằng không khí lễ hội hoàn toàn mang phong cách hội chợ giáng sinh Đức.

http://www.bmi-music.com/assets/122425.pdf

Hội chợ Giáng sinh Marunouchi

Cách đi: Ga Tokyo

Ngược lại với lễ hội Giáng sinh ở công viên Yoyogi là Hội chợ Giáng sinh Marunouchi. Được tổ chức ở đường Naka, cách ga Tokyo 1 đoạn ngắn. Ngày diễn ra hội chợ năm 2016 chưa được công bố, nhưng vào năm ngoái, đây là hội chợ Giáng sinh duy nhất còn tiếp diễn vài ngày sau Giáng sinh. Đây cũng là một hội chợ kiểu Đức như những hội chợ được nhắc tới ở trên. Ga Tokyo nổi tiếng với sự kiện chiếu sáng vô cùng sống động, do vậy bạn sẽ cực kì ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy những ánh sáng đèn ở đây.

332708046_0d3a52c399_b

Chợ trời Setagaya Boroichi

Cách đi: Ga Setagaya hoặc Kamimachi

Chợ trời Setagaya Boroichi – Boroichi có nghĩa là chợ quần áo cũ – không phải sự kiện đặc biệt mừng Giáng sinh, mà đúng hơn là sự kiện mùa đông và chào đón năm mới. Nếu bạn muốn mua sắm dịp Giáng sinh với những món đồ giá hời, hay muốn tặng một người bạn nước ngoài một món đồ cổ độc đáo của Nhật Bản, thì bạn sẽ muốn đến chợ trời hơn 400 tuổi này.

Được tổ chức từ những năm 1570, theo lịch sử thì đây là nơi bán những dụng cụ nhà nông và quần áo cũ đã được sửa và gia cố lại. Ngày nay, khu chợ được biết đến là nơi bày bán các công cụ nhà nông, những món đồ cổ xinh đẹp, đồ trang trí năm mới, quần áo, đồ chơi đã qua sử dụng và cả thức ăn, đặc biệt là là món bánh gạo Daikan-mochi – món ăn đặc trưng của khu chợ này. 

Khu chợ nằm trên đường Boro, đoạn giữa ga Setagaya và ga Kamimachi, thời gian từ 9h -20h các ngày 15-16/12. Nếu bạn bỏ lỡ 2 ngày này, chợ sẽ được tổ chức 1 lần nữa vào đầu năm mới ngày 15-16/01. Ngày tổ chức họp chợ được cố định, vì vậy nếu bạn bỏ lỡ 2 dịp này thì bạn cũng đã biết thời gian để đến vào lần tổ chức tiếp theo.

Các món đồ giá rẻ chắc chắn sẽ được bày bán ở Boroichi (khá giống với chợ trời Giáng sinh ở công viên Yoyogi), những nơi khác thì khó tìm thấy những thứ giá hời như vậy. Tuy vậy, tất cả đều miễn phí vé vào cửa để bạn có thể tự do đắm mình trong không khí lễ hội và thưởng thức các món ăn ngon với giá bình dân.

Ảnh: Haruhiko Okumura (CC License)

Ảnh: Haruhiko Okumura (CC License)

Hội chợ Giáng sinh Yokohama Akarenga (Nhà kho gạch đỏ)

Cách đi: Ga Bashamichi

Không ở Tokyo, nhưng Yokohama chỉ cách Tokyo 60-90 phút đi tàu. Hội chợ ở đây chắc chắn là cực kỳ ấn tượng. Hội chợ Giáng sinh ở Yokohama Akarenga sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến 25/12, từ 11h đến 20h (vào các ngày từ 19-25/12 hội chợ sẽ kéo dài đến 23h) tại Akarenga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama), nơi có những tòa nhà cổ tuyệt đẹp ở góc vịnh.

Ở đây có các gian hàng bằng gỗ, cây thông Noel với bóng đèn kiểu cổ và đồ trang trí (được thắp sáng từ 4h chiều đến lúc đóng cửa), bánh Giáng sinh, baumkuchen (một loại bánh tròn gồm nhiều lớp bánh mỏng, rất được ưa chuộng ở Nhật), nhiều loại rượu vang ấm, bia thượng hạng và tất nhiên là xúc xích. Hội chợ cũng có các xưởng thủ công và đón rước ông già Noel vào các ngày nhất định. Ngoài ra ở đây có cả sân trượt băng.

http://www.yokohama-akarenga.jp/christmas2016/

 

Theo Tokyo Cheapo

Trả lời