Jimbocho: Khu phố sách của Tokyo

Đăng ngày 19/10/2017 bởi iSenpai

Bạn sẽ phải lòng góc nhỏ tuyệt vời của thủ đô – khu phố dành cho những người yêu sách

Trong dòng chảy hối hả không bao giờ ngưng của một thành phố bận rộn, hãy khám phá một địa danh nơi mà có nhiều vô kể những giá sách cùng những trang giấy chuyển động hết sức nhẹ nhàng.

Tokyo là một thành phố nổi tiếng với mỗi khu phố mang một nét đặc trưng khác nhau: nhắc tới Harajuku người ta sẽ nghĩ ngay tới khu phố thời trang và văn hóa pop, hoặc nói tới sự phong phú về điện tử và anime thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Akihabara. Tuy nhiên, khi nói đến tất cả mọi thứ liên quan đến văn học, thì không có nơi đâu tuyệt vời hơn Jimbocho, khu phố sách của Tokyo.

Ở Jimbocho có khoảng 160 tới 200 cửa hàng sách. Mặc dù có rất nhiều những cửa hàng mới và các chuỗi cửa hàng, hầu hết các nhà sách trong khu vực đều chuyên về những đầu sách được yêu thích trước đó và những cuốn sách cổ. Khu phố này còn có Hội bảo tồn văn học và Câu lạc bộ đóng sách Tokyo, cũng như rất nhiều các trường đại học, các nhà xuất bản và thư viện, biến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho việc đọc sách ở Tokyo.

Lịch sử

Đương nhiên, một khu vực được biết đến với những cuốn sách cổ và những cuốn sách cũ thì bản thân nó đã có khá nhiều giai thoại về lịch sử để kể. Jimbocho được đặt tên theo Nagaharu Jimbo, một Samurai từ thế kỷ thứ 17. Khu phố và rất nhiều hiệu sách nơi đây từng phải trải qua một đám cháy lớn vào năm 1913. Sau thảm kịch đó, giáo sư đại học, Iwanami Shigeo, đã mở ra một hiệu sách mà từ đó phát triển thành Iwanami Shoten danh tiếng như ngày nay.

Kể từ đó, khu phố đã phát triển thành một khu vực nổi tiếng trong giới trí thức và những người ham đọc sách, với vô vàn những hiệu sách và tiệm cà phê nổi lên để đáp ứng sự phổ biến ngày một tăng của khu vực này. Với các trường đại học Nihon, Senshu, Meiji và Hosei, tất cả đều nằm gần con phố mua sắm chính, không có gì ngạc nhiên khi Jimbocho phát triển trở thành một xứ sở thần tiên giành cho những người ham đọc sách.

Di chuyển

Giống như rất nhiều những khu mua sắm nổi tiếng ở Tokyo, di chuyển tới Jimbocho đặc biệt dễ dàng. Mặc dù có rất nhiều trạm ga và những điểm dừng xe bus ở quanh đó, lựa chọn tốt nhất là ga Jimbocho. Chỉ 11 phút đi tàu từ Shinjuku, ga Jimbocho hiện ra ở phía trên phố Yasukuni-Dori, ngay giữa trung tâm của quận sách.

Hầu hết các hiệu sách của khu vực đều nằm ở phía Nam của nhà ga, dọc theo  phố Yasukuni-Dori và những con phố chạy song song với nó. Trạm ga được xem là nằm ở ngay trung tâm, điều đó có nghĩa là các hiệu sách chỉ nằm cách nhau có một đoạn. Để tới ga Jimbocho, có thể bắt các tuyến Mita, Shinjuku và Hanzomon.

 

Mua sách

Nếu tiếng Nhật của bạn giỏi  thì bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các cửa hàng sách đáp ứng được nhu cầu của mình.

Mặt khác, nếu bạnkhông hề tự tin vào khả năng của mình để phân tích cuốn tiểu thuyết mới nhất của Murakami ở dạng chữ Hán nguyên bản, thì các cửa hàng sách thân thiện với người nước ngoài là những gì bạn nên tìm. Thật may mắn, Jimbocho được trang bị rất nhiều những cửa hàng thuận tiện cho những người nói Tiếng Anh.

Khi tìm kiếm những cuốn sách nước ngoài, hãy thử tìm kiếm chữ kanji: 洋書, được phát âm là “yosho”, có nghĩa là sách “nước ngoài” hoặc “phương Tây”, và chúng chắc chắn sẽ đến tay bạn sau khi bạn dành chút thời gian để săn lùng.

Jimbocho có hàng tá những cửa hàng sách cổ đẹp, bụi bặm và chỉ dành cho người nói tiếng Nhật. Và ngay cả khi bạn không thể nói Tiếng Nhật, thì bài viết vẫn muốn đề xuất với bạn một số cái tên, bởi vì chúng thực sự rất đẹp. Dưới đây là một danh sách nhỏ các cửa hàng thích hợp với người nước ngoài:

  • Hiệu sách Kitazawa (北沢書店) – Thánh địa cho những cuốn sách Tiếng Anh liên quan tới nhân loại và khoa học xã hội. Kitazawa chuyên về những cuốn sách minh họa và sách về lịch sử, ngôn ngữ học và văn học, và có một lượng lớn các nguyên bản hiếm và bìa mềm. Địa chỉ: 2-5 Kanda Jinbocho, Quận Chiyoda
  • Hiệu sách Komiyama (株式会社 小宮山書店) – Một địa điểm đáng xem đối với những người yêu thích nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh. Cửa hàng cũng chuyên về tạp chí và những cuốn sách liên quan đến thiết kế, thời trang, văn hóa và lịch sử. Địa chỉ: 1-7 Kanda Jinbocho, Quận Chiyoda
  • Cửa hàng sách Sanseido (三省堂書店) – Tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm những cuốn sách ngôn ngữ Nhật Bản. Mặc dù cửa hàng có kích thước lớn tới 5 tầng, nhưng chỉ có một khu vực nhỏ là giành cho Tiếng Anh. Địa chỉ: 1-1 Kanda Jinbocho, Chiyoda
  • Hiệu sách The Isseido (一誠堂書店) – Nếu bạn chỉ có một lựa chọn, thì hãy đến với Isseido. Nằm ở hướng Đông của phố Yasukuni-Dori, gần với ga Jimbocho, cửa hàng sách có hai tầng với những chiếc giá bằng gỗ được đánh bóng và yên tĩnh đến nỗi bạn phải cảm thấy ngỡ ngàng ngay từ giây phút đặt chân vào cửa hàng. Tầng 2 là khu vực giành cho những đầu sách nước ngoài nổi bật, và khu vực còn lại là giành cho những cuốn sách cổ và hiếm. Địa chỉ: 1-17 Kanda Jinbocho, Chiyoda.

Kết thúc một ngày với tách cà phê thơm ngon

Nếu việc săn lùng những cuốn sách làm cho bạn cảm thấy đói, yên tâm, Jimbocho có thể đáp ứng nhu cầu về ăn uống cũng như nhấm nháp cà phê của bạn. Khu vực này có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê, từ chuỗi nhà hàng thông thường tới những cửa hàng độc lập (ví dụ như Curry Bondy, chỉ nằm cách ga Jimbocho khoảng 50 mét).

Tuy nhiên nếu bạn muốn tìm kiếm những địa điểm thường lui tới dành cho người ham đọc sách, thì không cần phải xem xét gì hơn ngoài Paper Back Café, một sự kết hợp hoàn hảo của một hiệu sách và một điểm hẹn cà phê. Paper Back Café đã được giới thiệu trong Top 5 quán cà phê ở Tokyo giành cho những người yêu sách và là một điểm đến sáng giá để thư giãn, chộp lấy một miếng để ăn và tận hưởng bất kỳ món ăn văn học nào mà bạn tìm thấy.

Để có một sự nghỉ ngơi thư giãn hơn, thì hãy đi thẳng tới Sabouru nằm ngay ngoài lối ra số 7 của ga Jimbocho. Với lịch sử hơn 60 năm, quán cà phê này là một địa điểm thu hút khách du lịch của khu vực – và rất có thể rằng rất nhiều những tác giả nổi tiếng cũng đã từng ngồi nhâm nhi những cốc cà phê ở đây để viết lên những tác phẩm của mình.

Theo Savvy Tokyo, Whein Tokyo

Trả lời