Khám phá Khu phức hợp chủ đề Ninja lớn nhất thế giới ở Kyoto

Đăng ngày 15/02/2018 bởi iSenpai

Khi nhắc đến Nhật Bản, ninja sẽ luôn hiện ra trong tâm trí mọi người. Bài viết này sẽ cho mọi người cái nhìn rõ hơn về khu giải trí chủ đề Ninja, Ninja Kyoto. Đó sẽ là một nơi như thế nào đây?

Xem, Ăn, và Trải nghiệm mọi thứ về “Ninja”!

 

Đầu tiên, xin phép giới thiệu sơ qua về khu phức hợp theo chủ đề này.

Bên trong được chia thành 5 khu vực: một rạp chiếu phim nhỏ nơi bạn có thể thưởng thức chương trình biểu diễn ninja trực tiếp, một studio chụp ảnh nơi bạn có thể ăn mặc như một ninja hoặc samurai và được chụp ảnh, một cửa hàng lưu niệm nơi để mua sắm những sản phẩm về ninja, và một nhà hàng với khu giải trí ninja nổi bật cùng với một khu buffet.

Mọi thứ bên trong khu phức hợp này mang đến cho bạn một cảm giác rất ninja. Những nhân viên ở đây ăn mặc như một ninja để đảm bảo một không gian thực thụ cho khách hàng (Họ có thể nói được tiếng Anh!)

Tiếp theo hãy ghé qua Genjutsu Sajiki – nhà hát ninja nơi bạn có thể xem những chương trình biểu diễn trực tiếp đầy mạnh mẽ về các ninja.

Xem chương trình biểu diễn ninja trực tiếp

Có hai loại chương trình được biểu diễn ở đây: Kyogoku Ninja Retsuden (biểu diễn vào thứ Bảy, Chủ nhật, và những ngày nghỉ lễ khác) và Ran Kyoto (biểu diễn vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu). Có thể tự do ăn uống ở chỗ ngồi khi xem biểu diễn.

Kyogoku Ninja Retsuden là sự kết hợp của múa kiếm, đấu kiếm, nhảy aerobic và biểu diễn lửa. Nhiều khoảnh khắc trong chương trình là nơi để khán giản có thể xoay kiếm và tham gia trải nghiệm đấu kiếm. Không có nhiều thoại trong chương trình, có cả tiếng Anh và tiếng Nhật nên du khách có thể dễ dàng theo kịp.

Ngày biểu diễn: (Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ) 18:00 (mở cửa từ 17:00)/ 20:00 (mở cửa từ 19:00)

*Một màn biểu diễn khảng 30 phút.

Giá: Giá vé gồm một thức uống nhẹ, có thể đổi sang đồ uống có cồn nếu thêm 200 yên
Trẻ từ 13 tuổi trở lên: 2000 yên cộng thuế, 3-12 tuổi: 1000 yên cộng thuế
Trẻ dưới 3 tuổi: Miễn phí

 

Ran Kyoto là một chương trình biểu diễn tập trung vào âm nhạc Nhật Bản truyền thóng, như là những bài dân ca trên khắp nước Nhật, kể cả Okinawa. Bạn có thể nghe thấy những bản nhạc anime (phim hoạt hình Nhật Bản) được chơi bằng nhạc cụ truyền thống của Nhật như là Neon Genesis Evangelion. Trong suốt chương trình, khán giả có thể tham gia bằng cách thử chơi trống Nhật Bản (taiko).

Ngày biểu diễn: Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: 18:30 (mở cửa từ 18:00)/ 20:30 (mở cửa từ 20:00)

*Chương trình biểu diễn trong khoảng 70 phút.

Giá:  Giá vé (mua trong ngày): 3500 yên cộng thuế
Trẻ 6 tuổi trở xuống: Miễn phí
*Sẽ chỉ mất 3000 yên cộng thuế cho vé đặc biệt chỉ mua được trên trang web chính thức của họ.

Chụp một tấm hình Ninja như những bộ phim Hollywood

Tiếp đó là một studio chụp ảnh nổi tiếng với tên gọi “Mugen Yakata”. Ở đây bạn có thể mặc những trang phục của ninja và dùng vũ khí để chụp ảnh! Sẽ rất ngầu, giống như những poster phim. Có khoảng 20 loại phông nền CG có thể thêm vào sau khi chụp ảnh trong phông nền xanh lá cây. Những phông nền được ưa chuộng thường là lâu đầu, cảnh rừng tre và cưỡi ngựa. Không chỉ có nhiều loại trang phục khác nhau mà còn có cả kích cỡ trẻ em nữa.

Ảnh in và file mềm sẽ được giao cho bạn sau khi chụp xong. Có 4 gói để bạn lựa chọn. Giá cả sẽ thay đổi tùy theo loại trang phục, số lượng ảnh in ra và có hay không sự hiện diện của phông nền. Nổi tiếng nhất là gói Sengoku, bao gồm 3 tấm hình có phông nền và 3 tấm ảnh.

Vui lòng đặt chỗ trước trong ngày bằng trang web của họ hoặc gọi điện đến đó (075-253-0151). Có thể dùng tiếng Anh để đặt chỗ.

Giờ làm việc của Studio: 11:00 – 20:00 (yêu cầu cuối lúc 18:30)
Giá:  Gói Trận chiến đầu tiên (30 phút): 5900 yên cộng thuế
Gói Sengoku (70-80 phút): 13700 yên cộng thuế
Gói Mugen (80-90 phút): 16400 yên cộng thuế
Gói Shogun (90-100 phút): 27400 yên cộng thuế

Shuriken (phi tiêu) và Kiếm ở Cửa hàng lưu niệm Ninja

Giờ đây bạn đã hoàn toàn đắm mình trong những trải nghiệm ninja thông qua chương trình biểu diễn ninja hay buổi chụp ảnh thì hãy xem qua một vài món quà lưu niệm ở Cửa hàng Ninja Goods.

Món quà lưu niệm mà bạn nhất định phải mua chính là shuriken. Có hai loại: loại làm từ cao su an toàn (giá 154 yên), loại còn lại là hàng chính thức làm từ kim loại (giá 514 yên).

Những con búp bê Ninja này cũng rất nổi tiếng! Nó có quả nặng ở phần đáy nên chúng sẽ đứng trở lại dù bạn lật chúng như thế nào đi nữa.

Cuối cùng là chiếc áo thun này (2700 yên) được yêu thích bởi những người không muốn dạo chơi trong bộ trang phục nhiều lớp của ninja.

Bên cạnh đó, những món đồ như là kiếm và kunai (một loại vũ khí khá giống dao, sắc nhọn hai viền ) cũng được bày bán.

[Về Ninja Kyoto]

Giờ mở cửa: 11:30 – 22:00
Cách đi: 2 phút đi bộ từ cổng số 9 ga Kawaramachi
2 phút đi bộ từ cổng số 9 ga Shijo
7 phút đi bộ cổng số 4 ga Gion Shijo
Địa chỉ: 583-2, Nakano-cho, Shinkyogoku-dori 4-jo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Trang chủ: http://www.ninja-kyoto.co.jp (Tiếng Anh – Tiếng Nhật)

Theo Tsunagu Japan
Dịch: Tường

Trả lời