Lễ hội bắn pháo hoa Sumidagawa (và những lễ hội pháo hoa khác ở Tokyo)

Đăng ngày 22/07/2016 bởi iSenpai

Khi những cơn mưa mùa hạ dần lui xa, đó là mùa cho những lễ hội pháo hoa. Và đối với những người khu vực Tokyo, Lễ hội pháo hoa Sumidagawa chính là điểm nhấn đáng xem trong các lễ hội pháo hoa. Bắt nguồn từ năm 1733, sự kiện này cho tới nay luôn được ấn định vào chủ nhật thứ tư của tháng 7, ẩn sau đó là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty sản xuất pháo hoa nhằm gây ấn tượng vượt mặt những công ty khác, vậy nên bạn có thể yên tâm rằng lễ hội này là 1 bữa tiệc pháo hoa thực sự thịnh soạn.

Sự kiện này thu hút khoảng 1 triệu lượt người xem, những khác sạn cùng những tàu du lịch trên sông thường có giá cắt cổ cho một chỗ với tầm nhìn tốt, và những công nghệ khác nhau nhằm kiểm soát đám đông vào giờ tan tầm ở Tokyo phải chật vật để đảm bảo lưu thông xe cộ trên cầu (do đó không ai được dừng lại để ngoái ra nhìn). Vậy nên trừ khi bạn sống lần khu vực Asakusa, hoặc có bạn bè sống trong 1 căn hộ có cửa sổ, ban công, hoặc đỉnh nhất là mái nhà trong khu vực này, bạn sẽ giống như phải đối diện với 1 trại huấn luyện lính mỗi khi muốn đi xem 1 lễ hội pháo hoa nào đó.

Ảnh: Peter Zuco

Ảnh: Peter Zuco

Sống sót qua lễ hội pháo hoa Sumidagawa

Tầm nhìn từ tầng mái của 1 tòa nhà nào đó tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, được lợi 2 trong 1 để cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa ở trên 1 độ cao lý tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn không kiếm được mối lái nào từ giờ tới cuối tháng 7, bạn có lẽ sẽ phải tìm lấy 1 cái móc để treo mình lên. Hoặc là bắt đầu cố gắng tìm ra địa điểm cùng thời điểm để tới vào ngày 30 tháng 7 này để có thể ngắm pháo hoa.

Bắt đầu từ điểm căn bản nhất, màn pháo hoa sẽ được bắn tại 2 địa điểm trên sông, được đánh dấu 1 và 2 với pháo hoa trên bản đồ, từ 7:05 tới 8:30 và 7:30 tới 8:30. Thông xe sẽ đóng vào lúc 6h chiều, và từ nhiều giờ trước đó, mặt đường trở thành địa điểm nơi đám đông tập hợp và chờ đợi bên cạnh hàng rào chắn nhằm kiếm được 1 chỗ tốt để ngắm pháo hoa ngay khi chiếc xe cuối cùng được phép đi qua. Khu vực trong đường màu đỏ sẽ đóng lưu thông, những khu màu đỏ ven sông là khu vực hạn chế với người xem, còn khu màu xanh là công viên và khu người đi bộ, nên cuộc chiến chiếm chỗ thực sự là 1 cuộc chiến công bằng.

2015road_map

Chất lượng của chỗ ngồi của bạn có thể được đoán trước dựa theo tầm nhìn cũng như độ dày của ví bạn (Vì tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì để nghỉ nửa ngày hoặc bỏ việc để đi cả), thế nên hãy cùng điểm qua vài gợi ý sau:
– Du thuyền (yakatabune): đặt chỗ trước tốn khoảng 15,000 tới 40,000¥ và phải đặt theo nhóm, đi kèm có thức ăn và nước uống.
– Đặt 1 khách sạn trong khu vực này, giá từ 6,000¥ và giá trần thì tăng tới không tưởng. Nơi rẻ nhất, tất nhiên là 1 phòng tại nhà nghỉ Asakusa với giá khoảng 2,000¥/đêm.
-Ga Asakusa lúc 7h tối: xin lỗi, bạn đã tới quá muộn. Nếu bạn thích chen lấn trong đám đông, bạn nên tới ga Shinjuku vào thời điểm giảm giá mùa hè. Nhưng nếu đã tới rồi, bạn nên thăm những địa điểm hấp dẫn khác trong khu này như đền Asakusa, tháp Tokyo Skytree, nhà máy bia Asahi (nơi có bức tượng nổi tiếng nhất Tokyo vì hình cục phân mạ vàng).

Một vài người đặt chỗ ở nhà hàng trong khu vực này từ rất sớm – thậm chí trước cả năm– một vài người khác cẩn thận hơn thì đặt vé giữ chỗ chính thức. Chỗ ngồi từ sân bóng chày thì cao nhất là 24,000¥ nhưng cũng có vé cỡ 5,000-6,000¥, nhưng những vé này cũng hết rất nhanh.

Đối với phần lớn trong chúng ta, khu vực ven sông hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Cứ cho là bạn có thể vượt qua đám đông tranh cướp hùng hổ ngoài kia. Vấn đề tiếp theo cần được suy tính là đồ ăn và nước uống, qui luật tự túc vẫn luôn đúng, rằng “Mọi thứ nhà hàng có thể làm, bạn cũng có thể làm với giá thấp hơn nhiều. Nếu không, 7-Eleven có thể giúp bạn.” Nếu 500 anh em đi xem hội của bạn đủ hùng hậu, hãy thử mang theo bể bơi bơm hơi để đựng đá ướp lạnh nước và bia. Nếu bạn không tự tin lắm vào khả năng đánh chiếm được 1 địa điểm hoặc là tửu lượng của bản thân, 1 hộp trữ lạnh nhỏ, xô thường dùng trong nhà hay thậm chí là thùng đựng rác cũng có tác dụng tương tự.

Trên thực tế, bạn có thể cắm trại tại bất kì đâu từ 2 giờ trước đó thậm chí cả nửa ngày trước giờ khai pháo, thay phiên nhau trông trại cùng với hội anh em gia đình bạn hữu của bạn . Giống như hanami vậy, nhưng thay vì ngắm hoa thông thường, bạn sẽ được chiêm ngượng 20,000 chòn sao sáng rực rỡ (hay còn gọi là hoa lửa – dịch sát nghĩa theo Hán tự tiếng Nhật của từ pháo hoa).

Và còn một cuộc tính toán đau đầu sau màn pháo hoa nữa – chúc bạn may mắn với công cuộc chen lấn trong dòng người ùn ùn kéo về ga tàu điện.

Những lễ hội pháo hoa khác ở Tokyo

Sumidagawa là khởi nguồn và nổi tiếng nhất trong các lễ hội pháo ở Tokyo, không có nghĩa là những lễ hội khác không đáng xem. Những màn pháo hoa khác cũng thu hút đám đông hàng ngàn vạn người, những có lẽ bạn sẽ gặp may mắn hơn trong việc tìm được 1 điểm ngắm pháo hoa.

Lễ hội pháo hoa Adachi (ngày 23 tháng 7, ga Kita-senju)

Năm nay là năm thứ 37 của lễ hội pháo hoa Adachi, được ban tổ chức thông báo rằng sẽ có hơn 12,000 phát pháo được bắn lên bầu trời đêm. Màn biểu diễn này sẽ kéo dài khoảng 1h (7:30 tới 8:30), tại sông Arakawa, hay cụ thể hơn, là gần công viên Nishi-Araibashi. Thông tin về việc hủy lễ hội sẽ được thông báo trước ngày 19 nếu dự báo thời tiết có mưa vào ngày tổ chức.

Lễ hội pháo hoa Katsushika (ngày 28 tháng 7, ga Shibamata)

Hay còn được biết tới với tên gọi Katsushika Noryo Hanabi, lễ hội lần thứ 43 năm nay sẽ diễn ra từ 7:20 tới 8:30 tại sân bóng chày Shibamata, cách ga tàu Shibamata khoảng 10 phút. Dù năm nay sẽ diễn ra vào ngày thường trong tuần, lễ hội vẫn hứa hẹn sẽ thu hút 1 số đông người xem với 13,000 phát pháo được bắn.

14896058192_70fd774d96_h-770x513

Lễ hội pháo hoa Edogawa (ngày 6 tháng 8, ga Koiwa hoặc ga Shinozaki)

Một ví dụ khác về 1 lễ hội pháo hoa lâu đời ở Nhật Bản, lễ hội pháo hoa Edogawa sẽ tròn 40 tuổi năm nay. Địa điểm tổ chức, bờ sông Edogawa, cách ga Koiwa khoảng 25 phút đi bộ hoặc chỉ 15’ từ ga Shinozaki. Khoảng 14,000 phát pháo sẽ được bắn, đi kèm là âm nhạc và màn biểu diễn sẽ được nhóm lại theo từng chủ đề là Bong bóng mùa hè và Cơn lốc vàng. Lễ hội diễn ra từ 7:15 tới 8:30.

Lễ hội pháo hoa Itabashi (ngày 6 tháng 8, ga Nishida, Takashimadaira, hoặc Ukima-Funado)

Lễ hội pháo hoa Itabashi dài hơn đáng kể so với những lễ hội kể tới ở trên, diễn ra trong vòng 1h30’, từ 7:00 tới 8:30. Khu vực diễn ra, bờ nam của sông Itabashi, cách khá xa các ga tàu (khoảng 30’ dù bạn tới ga nào đi nữa). Ban tổ chức khuyến cáo rằng ga Ukima-Funado thường là ga đông nhất, và ga Takashimadaira thì thuận tiện nhất. Còn nếu bạn không muốn cuốc bộ cả quãng xa tới vậy, bạn có thể bắt xe buýt mất khaongr 15’ từ Narimasu tới ga Tobu-Nerima.

Sẽ có 12,000 phát pháo được bắn lên, và có cả 1 cuộc thi ảnh nữa, nên hãy đảm bảo bạn có những bức hình đẹp nhất về màn pháo hoa. Chỗ xem pháo hoa thì hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên cũng có khu vực đặt chỗ mất phí ít bon chen hơn nếu bạn thích.

Lễ hội pháo hoa Tamagawa (ngày 20 tháng 8, ga Futakotamagawa)

Một lễ hội nổi tiếng khác, Tamagawa, đã được 37 năm, sẽ diễn ra từ 7h tới 8h xung quanh khu vực Futakotamagawa, ngay trên sông Tama. Điểm ngắm pháo hoa sẽ kín chỗ rất nhanh, nên hãy nhanh tay xí lấy 1 chỗ càng sớm càng tốt. Lễ hội cũng sẽ có màn biểu diễn pháo hoa hòa với âm nhạc, và cũng có cuộc thi ảnh.

Lễ hội pháo hoa công viên Showa Kinen (ngày 30 tháng 7, ga Tachikawa)

Được tổ chức tại 1 địa điểm rộng rãi và xinh đẹp là công viên Showa Kinen/công viên tượng đài Showa, lễ hội diễn ra từ 7:20 tới 8:30 với 5000 phát pháo. Tuy phí vào cổng công viên sẽ miễn phí sau 6h tối, nhưng nếu bạn muốn kiếm được chỗ ngon để xem pháo hoa thì bạn nên bỏ tiền mua vé vào từ sớm. Ban tổ chức ước tính rằng người xem sẽ đến đông nhất trong khoảng 5h chiều, vậy nên bạn nên cố tới sớm hơn giờ đó – có thể là bạn sẽ có cả thời gian để tản bộ quanh công viên nếu tới đủ sớm. Công viên này rất thích hợp để picnic, thế nên tại sao bạn không kết hợp vừa ăn tối vừa chiêm ngưỡng pháo hoa nhỉ?

Lễ hội pháo hoa Noryo thành phố Ome ( ngày 6 tháng 8, ga Ome)

Lễ hội này sẽ diễn ra tại công viên Nayama từ 7:30 tới 8:40, khoảng 10’ đi bộ từ ga Ome, dự tính có khoảng 3,200 phát bắn.

Lễ hội pháo hoa Hachioji (ngày 30 tháng 7, ga Nishi-Hachioji)

Giống như lễ hội pháo hoa thành phố Ome, lễ hội này cũng khá nhỏ, chỉ có 3,200 quả pháo thắp sáng sân bóng chày Hachioji Shimin Kyujo của công viên Fushimori, cách ga Nishi-Hachioji 15’ đi bộ, từ 7:00 tới 8:30.

Lễ hội pháo hoa quận Koto (ngày 1 tháng 8, ga Minami-Sunamachi)

Từ 7:30 tới 8:30, hãy chuẩn bị tinh thần ngắm nhìn 4,000 phát pháo hoa ở công viên Sunamachi Mzube gần sông Arakawa, mất 15’ đi bộ từ ga Minami-Sunamachi. Mặc dù qui mô nhỏ, lễ hội này cũng ước tính thu hút tới 35,000 người xem.

Lễ hội pháo hoa Jingugaien ( ngày 20 tháng 8, ga Sendagaya hoặc Yoyogi)

Với 10,000 phát pháo được bắn lên, lễ hội này diễn ra tại sân vận động Jingu sẽ mở màn từ 7:30 và kết thúc lúc 8:30, nhưng bên cạnh đó còn có màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ khác nữa. Mặc dù nếu muốn xem trong sân vận động thì bạn sẽ phải mua vé (và tất nhiên giá không hề rẻ chút nào), bạn vẫn có thể ngắm nhìn màn pháo hoa hoàn toàn miễn phí nếu bạn ở gần khu vực này. Gaienmae và Aoyama-ichome là 2 ga cũng khá gần khu vực này.

Lễ hội pháo hoa thành phố Chofu (ngày 21 tháng 8, ga Keio-Tamagawa)
Cũng giống như lễ bắn pháo hoa lớn tại bờ sông Tamagawa, lễ hội 60 năm tuổi này cũng sẽ thắp sáng bờ sông Tamagawa với 8,000 phát pháo trong khoảng từ 6:30 tới 7:50.

Mai Phương Tú
Theo Tokyo Cheapo

Trả lời