Lịch trình hoàn chỉnh cho lễ hội lớn nhất năm của Kyoto – Gion Matsuri

Đăng ngày 07/07/2018 bởi iSenpai

Trong trường hợp bạn chưa biết, lễ hội hàng năm lớn nhất của Kyoto, Gion Matsuri, thực sự được tổ chức suốt cả tháng Bảy, với lễ diễu hành chính rơi vào ngày 17. Dưới đây là thông tin đầy đủ về một tháng diễn ra Lễ hội Gion để bạn không bỏ lỡ một sự kiện hay ho nào mà bạn cảm thấy thích!

Từ ngày 1 đến 5 tháng 7
Từ ngày 1-5/7, lễ khai mạc cho lễ hội được gọi là “Kippu-iri” được tổ chức tại các khu phố lân cận có liên quan trên khắp Kyoto.

Ngày 2 tháng 7

Vào ngày 2/7, “Kujitorishiki” được tổ chức để bốc thăm thứ tự của các kiệu rước trong các lễ diễu hành thông qua 1 hình thức giống như xổ số tại Hội trường Thành phố. Naginata Hoko, kiệu duy nhất có các bé trai người thật luôn là là kiệu được đi đầu tiên khi bắt đầu cuộc diễu hành theo mặc định, còn khi những kiệu khác bao gồm những con rối tượng trưng cho chigo (một bé trai tế thần).
Mỗi “chigo” sẽ tượng trưng cho 1 khoảng cho các vị thần và do đó, trong thời gian này, nó được giữ sự thiêng liêng bằng cách không được để chạm đất và tránh xa những yếu tố gây ô uế như sự hiện diện của phụ nữ, vv
Ngày 7 tháng 7
Những chigo trẻ em của Ayagasa Hoko (không được rước trên kiệu nhưng thay vào đó sẽ đi bộ dọc theo kiệu trong suốt lễ diễu hành) ghé tới Đền Yasaka vào ngày 7/7.
Ngày 10 tháng 7
Có hai nghi thức diễn ra vào ngày 10 tháng 7.
Từ 6 giờ chiều, ba kiệu khiêng lớn và nhỏ (mang theo trẻ em) hay còn gọi là các mikoshi được đưa qua sông Kamo để cử hành “Mikoshi Arai” – các linh mục thanh lọc và tẩy trần cho tất cả mikoshi trên con sông này.
“Omukae Chochin” hay còn gọi là Sự tiếp nhận các đèn lồngcũng được tổ chức vào ngày này để chào đón tất cả mikoshi. Sẽ có những cô gái trẻ biểu diễn các cũ điệu Sagi Odori, Komachi Odori  và Gion Matsuri Ondo.

Ngày 13 tháng 7
Một vài chigo trong các gia đình truyền thống của Kyoto được chọn mỗi năm. Vào buổi sáng, những đứa trẻ chigo của Naginata Hoko ghé tới Đền Yasaka để cầu nguyện cho sự thành công của cả lễ hội.
Ngày 10 đến 14 tháng 7
Hai loại kiệu rước là Yama và Hoko, được làm trong thời gian này cho đám rước chính vào ngày 17. Tổng cộng có 23 kiệu được làm. Vào ngày 12 và 13/7, các thành viên của cuộc diễu hành sẽ thử các kiệu mà họ vừa mới làm. Tất cả quá trình nàu có thể được quan sát dọc theo đường Shijo nơi mỗi kiệu có có 1 điểm tập kết tạm thời tương ứng.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7
Từ ngày 14-16/7 được gọi là “Saki Matsuri” có nghĩa là “tiền lễ”. Những đêm của những ngày tương ứng này được gọi là Yoiyoiyoiyama, Yoiyoiyama và Yoiyama.
Trong ba đêm trước cuộc diễu hành chính, du khách thường đổ xô đến khu vực Shijo Karasuma, nơi các quán ăn và quầy trò chơi được bố trí dọc theo con phố. Khu vực này cũng sẽ được đóng cửa không lưu thông xe cộ để làm thành phố đi bộ cho đám đông nườm nượp kéo tới này.
Cũng trong thời gian này, một số gia đình giàu có và có ảnh hưởng ( trong khu vực Shinmachi và Muromachi) dự kiến sẽ cho công chúng xem các đồ gia truyền của họ, như những bức bình phong gấp và những cuộn giấy cổ.
Ngày 16 tháng 7
Yoimiya Shinshin Hono Shinji (các buổi biểu diễn nghệ thuật đặc trưng), chẳng hạn như “Iwami Kagura”, sẽ được trình diễn trên sân khấu Noh tại Đền Yasaka. Chúng thường được tổ chức vào buổi tối.

Ngày 17 tháng 7
Đám rước chính của lễ hội được gọi là “Yamaboko Junko” thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Một chigo ngồi trên Naginata Hoko sẽ cắt dây thánh và kiệu sẽ khởi hành và theo sau là 23 kiệu khác. Cuộc diễu hành kết thúc sau khi Houne Fune (kiệu cuối cùng theo mặc định) đã hoàn thành hết tuyến đường của nó.
Trong số những điểm nổi bật của ngày này là “Tsujimawashi.” Đây là một cảnh tượng ngoạn mục đáng để trông đợi, đó là những kiệu được làm mà không có bánh lái (được sử dụng để lái) sẽ rẽ lối tại một giao lộ với nước, tre, và sức người.
Vào buổi tối, sẽ có một đám rước mikoshi được gọi là “Shinko-sai”, nơi các kiệu khênh lớn được khiêng từ Đền Yasaka đến otabisho (đền thờ tạm thời).

Ngày 18 đến 21 tháng 7
Việc làm nên các kiệu rước cho “Ato Matsuri” có nghĩa là “hậu lễ” diễn ra trong thời gian này.

Ngày 21 đến 23 tháng 7
Ngày 21-23/7 là “Ato Matsuri”. Những đêm này cũng được gọi là Yoiyoiyoiyama, Yoiyoiyama và Yoiyama. Các hoạt động tương tự được tổ chức trong Saki Matsuri được tổ chức một lần nữa.

Ngày 24 tháng 7
Yamaboko Junko lần thứ hai được tổ chức với 10 kiệu tham gia vào lễ rước trên một con đường khác với con đường của Saki Matsuri. “Hanagasa Junko”, có nghĩa là “đám rước bóng hoa”, cũng được tổ chức đồng thời vào ngày này. Sẽ có một Shinko-sai diễn ra vào buổi tối, và các kiệu khiêng được rước trở về đền Yasaka.

Ngày 25 tháng 7
Các kiệu rước phải được tháo dỡ ngay lập tức để tránh bệnh tật từ đám đông trong lễ rước bị lan rộng.

Ngày 31 tháng 7

Lễ hội kết thúc với một nghi thức thanh lọc mùa hạ diễn ra tại đền thờ Eki của Đền Yasaka. Nhà sư sẽ ban phước lành cho những người tham dự Lễ hội Gion và sau đó họ đi qua vòng sậy thiêng. Sau khi tất cả các thành viên đã đi qua nó, những người tham gia cũng được phép đi qua.

Các du khách nên kiểm tra lộ trình diễu hành trước khi tham dự lễ rước của Lễ hội Gion. Trong đêm Yoiyama, Hội đồng Gion Matsuri Yoiyama sẽ thành lập nên các trung tâm thông tin tại khu vực Ga Shijo và khu vực Ga Kawaramachi, vì vậy hãy nhớ lấy một số tờ rơi quảng cáo thông tin bằng một vài ngôn ngữ khác nhau.

Website chính của lễ hội Gion Matsuri: Gion Matsuri.

Theo Japan Info
Dịch: Týt

Trả lời