Maid cafe ở Nhật

Đăng ngày 09/06/2017 bởi iSenpai

 

Cà phê hầu gái là một kiểu nhà hàng theo chủ đề mà các nữ nhân viên phục vụ sẽ mặc trang phục người hầu và gọi khách hàng là “ông chủ” và “bà chủ”. Bắt nguồn từ Akihabara, cà phê hầu gái nhanh chóng lan rộng, không chỉ ở Tokyo mà cả những nơi khác ở Nhật Bản, mặc dù hầu hết trong số đó nằm ở những nơi mà giới otaku (những người nghiện aime và manga) hay lui tới. Quán cà phê hầu gái dạng này không có tính hấp dẫn đại chúng vì hầu hết những khách hàng đến đây đều là otaku hay fan của các nàng hầu gái – nhưng đối với người nước ngoài, thì đây là một trong những biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Thậm chí còn có các dịch vụ liên quan khác như lấy ráy tai chẳng hạn. Có nhiều kiểu cà phê hầu gái phù hợp với các thị hiếu khác nhau, hãy xem quán nào ở Tokyo phù hợp với bạn nhé!

 

Ảnh: J3SSL33 (Tokyo Cheapo)

Ảnh: J3SSL33 (Tokyo Cheapo)

 

Đầu tiên, đây là một số quy tắc chung ở hầu hết các quán cà phê hầu gái:

  • Không được chạm vào các cô hầu gái. Mặc dù nhiều quán làm nổi bận sự dễ thương của các nàng hầu nhưng bạn không được tán tỉnh hay chọn các nàng hầu.
  • Không được chụp hình các nàng hầu. Bạn thường phải trả khoảng 500 yên cho một tấm hình chụp chung với họ. Quy tắc “Không chụp ảnh” cũng được áp dụng với các nàng hầu phát tờ rơi trên phố. Một số quán dường như đã nới lỏng quy tắc này, nhưng tốt nhất là bạn nên hỏi trước.
  • Không được hỏi thông tin liên lạc hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của các nàng hầu (họ chỉ diễn một vai diễn và mang lại một câu chuyện hư cấu mà thôi) và “bám đuôi” các nàng hầu. Điều đó bao gồm việc chờ họ tan làm.
  • Không được chụp hình quán cà phê, nhưng bạn có thể chụp hình đồ ăn.

 Nếu không có thêm khó khăn nào nữa thì dưới đây là một vài quán cà phê hầu gái phù hợp với sở thích của bạn!

Nếu bạn thích những nàng hầu đáng yêu, vui tươi …

 

Ảnh: 小宗宗 (Tokyo Cheapo))

Ảnh: 小宗宗 (Tokyo Cheapo))

 

Maidreamin, @homecafe và Pinafore là những nơi dành cho bạn đấy! Với những nàng hầu tràn đầy sức sống, đây là các quán cà phê hầu gái tiêu biểu mà mọi người sẽ nghĩ đến khi nhắc tới “cà phê hầu gái”. Những cô gái ở đây đều rất moe – đáng yêu. Những nàng hầu ở đây luôn rất sôi nổi và vô cùng dễ thương: chất giọng cao the thé, quỳ xuống ghi đơn hàng cho bạn, trang trí món ăn và thức uống của bạn bằng nước sốt cà chua hay siro và khiến bạn phải vỗ tay theo nhịp “moe, moe, kyun~”  đáng yêu hay những câu kiểu dạng câu thần chú dù chẳng có nghĩa gì, nhưng dễ thương để giúp cho “món ăn của bạn ngon hơn”. Các nàng hầu còn trình diễn múa, hát, và nếu bạn trả phí, họ còn chơi trò chơi với bạn nữa. Nếu bạn đến những quán cà phê này vào tháng sinh nhật của mình và đưa ra bằng chứng về ngày sinh, bạn sẽ được tặng một phần tráng miệng, màn trình diễn “Chúc mừng sinh nhật” và một tấm hình chụp chung với tất cả các nàng hầu – tất cả đều miễn phí (nhưng bạn vẫn phải gọi món gì đó đấy). Hầu hết các quán cà phê hầu gái, đồ ăn không có gì đặc sắc cả, phí giữ chỗ khoảng 500-600 yên (ở Maidreamin giá tùy thuộc từng chi nhánh, ở @homecafe là 600 yên), chưa kể, bạn chỉ có thể ngồi trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu muốn ngồi thêm, bạn phải trả tiền chỗ ngồi lần nữa.

Maidreamin có chi nhánh ở Akihabara (7 quán), Ikebukuro, Shibuya, Shinjuku, Nakano và Diver City ở Odaiba. Các cửa hàng ở Ikebukuro and Shibuya lớn như một quán bar.

@homecafe có 3 chi nhánh trong cùng một tòa nhà ở Akihabara: tầng 4, tầng 6 và tầng 7 ở tòa nhà Mitsuwa (Soto-Kanda 1-11-4, quận Chiyoda, Tokyo) và 1 chi nhánh ở Don Quijote, Akihabara (4-3-3 Soto-kanda, quận Chiyoda, Tokyo)

Pinafore có 3 chi nhánh ở Akihabara.

Nếu bạn muốn một chút cổ điển từ thời kỳ Victoria…

Hãy đến Cure Maid Cafe ở Akihabara, Wonder Parlour Cafe  hay Cafe White Rose ở Ikebukuro, gần cửa ra phía Đông. Là quán cà phê hầu gái đầu tiên, Cure Maid Cafe có những đặc điểm không nơi nào có được, hoàn toàn khác với Maidreamin hay @home. Quán cà phê yên tĩnh, cổ kính, không hề phô trương cùng với những nàng hầu đứng đắn, chỉn chu như những nàng hầu thời trung cổ. Thay vì mặc trang phục hầu gái với các phụ kiện dễ thương, các nàng hầu ở đây mặc trang phục dài, trung thành với phong cách thời trung cổ. Trọng điểm của quán cà phê không phải là sự dễ thương nhưng lại có không khí rất tuyệt. Bạn có thể mong đợi bầu không khí tuyệt vời tương tự ở Wonder Parlour và Cafe White Rose.

Cafe White Rose có cùng người sở hữu với Swallowtail Butler Cafe và Patisserie Swallowtail, không tự quảng bá là một quán cà phê hầu gái, nhưng các nữ nhân viên ở đây đều mặc trang phục hầu gái, quán trông giống như một phòng trà kiêm thư viện thời trung cổ. Vì lý do đó, chúng tôi quyết định đưa quán vào trong bài viết này. Đáng chú ý là quán không chỉ nổi tiếng bởi không gian tuyệt vời mà còn bởi đồ ăn. Bánh ngọt và món tráng miệng của quán được trình bày rất đẹp mắt, họ còn bán các mặt hàng mà bạn có thể mang về nhà như: mứt, bánh macaron, bánh nướng và bánh quy. Họ thường hợp tác với các phim hoạt hình, vì vậy bạn có thể mong đợi một số món tráng miệng lấy cảm hứng từ các nhân vật trong phim.

Các quán Cure Maid Cafe và Cafe White Rose không yêu cầu phải đóng tiền giữ chỗ, nhưng ở Wonder Parlour thì phải đóng (phí là 500 yên). Nếu bạn muốn chụp hình với các cô hầu gái thì bạn sẽ phải thất vọng rồi, bạn không thể chụp hình ở Cure và Wonder Parlour. Ở Wonder Parlour thì bạn có thể chụp ảnh nội thất nhưng phải báo trước với nhân viên. Còn với Cafe White Rose, bạn có thể chụp ảnh nội thất nhưng nếu bạn muốn chụp ảnh với các nàng hầu thì nên hỏi cho chắc, vì đôi khi vẫn bố trí sẵn một buồng chụp ảnh ngay trước cửa hàng Tokyu Hands phía đông Ikebukuro, trong trường hợp các cô hầu gái không bận, họ sẽ chụp hình với bạn.

Cure Maid Cafe: 6/F Gee Store Akiba, 3-15-5 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo

Wonder Parlour Cafe: 3-9-15 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Cafe White Rose: 1/F Kato Daiichi Building, 3-12-5 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Cure Maid Cafe: Tầng 6 Gee Store Akiba, 3-15-5 Soto-kanda, quận Chiyoda, Tokyo.

Wonder Parlour Cafe: 3-9-15 Higashi-Ikebukuro, quận Toshima, Tokyo.

Cafe White Rose: Tầng 1 – tòa nhà Kato Daiichi, 3-12-5 Higashi-Ikebukuro, quận Toshima, Tokyo.

Nếu bạn muốn gặp những người cùng sở thích …

Schatz Kiste ở Akihabara là sự kết hợp giữa một quán cà phê hầu gái phong cách cổ điển và quán gặp gỡ của những người cùng sở thích. Ở đây có thư viện manga, phòng chơi game lớn và bạn có thể đến bắt chuyện với các khách hàng khác (tất nhiên bạn phải biết một chút về tuổi teen). Phí giữ chỗ đắt hơn những chố khác – 500 yên cho 30 phút – và họ không phục các bữa ăn chính chỉ phục vụ các món ăn nhẹ, nhưng nếu bạn chỉ muốn gặp gỡ, kết bạn mới thì đây chính là cơ hội dành cho bạn.

Schatz Kiste: 1/F Hasegawa Building, 6-5-11 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo


Nếu bạn muốn  được đi thăm thành phố Tokyo…

Đối với những người mới đến Tokyo, chọn tham gia một tour du lịch là cách dễ dàng để tiếp cận các điểm nổi bật và biểu tượng của thành phố.Tour du lịch hàng đầu của Akihabara bao gồm karaoke, chụp hình purikura và đỉnh điểm là trải nghiệm quán cà phê hầu giái. Giá rất hợp lý với 90USD cho 3,5 giờ, vào đây để xem chi tiết và đặt tour: https://www.viator.com/tours/Tokyo/Experience-Akihabara-Electric-Town-Karaoke-Anime-and-Cosplay-in-Tokyo/d334-6325TYOAKIHABARA?eap=brand-subbrand-20085&aid=vba20085en

Nếu bạn muốn sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại…

Quán cà phê Mononopu với phong cách thời Chiến quốc ở Akihabara có thể là một lựa chọn khá hay ho. Ở đây, bạn sẽ là các quí tộc/công chúa còn các nàng hầu sẽ mặc bộ đồ kimono ngắn cách tân với diềm xếp nếp (giống như trang phục hầu gái) và áo giáp. Đây là một quán cà phê có quầy bar, vì thế thực đơn có đầy đủ các loại đồ uống. Đồ ăn không phải là các món ẩm thực truyền thống Nhật Bản nhưng họ có món mì ý rất ngon!

Mononopu: 5/F (B Floor) Isu Building, Soto-kanda 4-6-2, Chiyoda-ku, Tokyo

Nếu bạn muốn gặp những nàng hầu “nam”…

 

Thì hãy đến với Otoko no Musume Cafe and Bar Newtype (nghe tên là đủ hiểu rồi!) ở Akihabara. Otoko no Musume là thuật ngữ chỉ những người có giới tính nam, nhưng xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính, mặc trang phục nữ tính, cử chỉ, điệu bộ nữ tính. Phí giữ chỗ không hề rẻ 1500 yên, nhưng đã bao gồm đồ uống. Các khách hàng đến thường xuyên sẽ được tặng điểm thưởng, cấp độ càng cao thì phí đặt chỗ càng thấp. Suất ăn hơi ít, nhưng nếu bạn đến đây chỉ vì các nàng hầu và đồ uống thì sẽ khá ổn vì họ có khá nhiều loại cocktail và rượu.

Otoko no Musume Cafe and Bar Newtype: 3/F Isamiya 8th Building, Soto-Kanda 3-7-12, Chiyoda-ku, Tokyo

Nếu bạn muốn tiết kiệm tối đa và không muốn phải trả phí giữ chỗ …

Quán cà phê hầu gái có giá hợp lý nhất đến nay là The Granvania, cách ga Akihabara một đoạn ngắn. Có không khí của một quán rượu, không giống như trong RPG (trò chơi nhập vai) hay series game fantasy, Granvania không yêu cầu phí giữ chỗ trước 18h, sau đó là thời gian dành cho bar, các khách hàng quen phải trả một khoản phí giữ chỗ 300 yên. Ngoài việc không phả trả phí giữ chỗ, đồ ăn ở đây cũng tương đối rẻ – họ có set ăn trưa các ngày trong tuần gồm một phần lớn với giá 810 yên, nhìn chung, thực đơn của họ giá cũng khá rẻ, hương vị ổn, không quá tệ. (Các nhân viên của quán giới thiệu món bánh có giá 567 yên, rất ngon). Chính điều đó giúp cho Granvania từng là một quán cà phê thông thường trước khi trở thành quán cà phê hầu gái. Vì có không khí như một quán rượu, các quán cà phê cũng phục vụ các loại bia châu Âu. Nếu bạn muốn yên bình và tĩnh lặng, bạn sẽ rất vui mừng khi biết rằng Granvania là không hề phô trương như Maidreamin hay @home, những “nàng hầu” không được quá vui tươi. Tuy nhiên, họ cũng có một chút mánh lới quảng cáo – tham gia trò chơi nhỏ của quán: “nhiệm vụ” hàng ngày (trò chơi/thử thách nhỏ như đố chữ hay thi ăn hết một lượng lớn đồ ăn trong khoảng thời gian nhất định) để giành giải thưởng như  chụp ảnh với một nàng hầu.

The Granvania: 2/F Denpa Kaikan, Soto-Kanda 1-14-3, Chiyoda-ku, Tokyo

Honey Honey: Tầng 2 Tòa nhà Isamiya số 8, Soto-Kanda 3-7-12, quận Chiyoda, Tokyo.

JAM Akihabara: Tầng B1Tòa nhà Yamaguchi, Soto-Kanda 3-2-13, quận Chiyoda, Tokyo.

The Granvania: Tầng 2, Denpa Kaikan, Soto-Kanda 1-14-3, quận Chiyoda, Tokyo

Theo Tokyo Cheapo

 

Trả lời