Mặt trái của văn hóa nuôi chó mèo tại Nhật

Đăng ngày 25/10/2015 bởi iSenpai

Người Nhật nổi tiếng yêu thích động vật và có rất nhiều gia đình nuôi chó mèo như một thành viên trong gia đình. Theo Hiệp hộ thú cưng Nhật Bản, tính đến năm 2010 có hơn 21 triệu con chó và mèo được nuôi như thú cưng tại Nhật, nghĩa là còn nhiều hơn số trẻ em của đất nước này. Tuy nhiên tình yêu thương động vật này đem lại cũng tạo ra nhiều vấn đề cho xã hội Nhật.

Nuôi chó mèo thay vì nuôi con
Một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội Nhật là tình trạng già hóa dân số. Tuy nhiên nhiều người Nhật thay vì sinh con để cái thì lại nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng. Với họ việc nuôi một con vật đơn giản không gặp nhiều áp lực như nuôi một đứa trẻ. Chó và mèo cũng có thể đem lại cho họ cảm giác gần gũi và được yêu thương. Tuy nhiên việc dồn tình yêu cho thú vật và bỏ qua nghĩa vụ tạo ra thế hệ trẻ cho đất nước này tạo ra những nguy cơ lớn cho xã hội Nhật: thiếu hụt lực lượng lao động dẫn đến áp lực trong việc tiếp nhận các dòng người nhập cư, những người già chỉ sống với những con thú cưng sẽ không có ai chăm sóc và chết dần chết mòn trong cô độc,…

Pet shop và nỗi đau của những con vật bị giày vò
Sự bùng nổ trào lưu nuôi thú cưng ở Nhật dẫn đến sự ra đời của các pet shop. Những cửa hàng này bên cạnh việc bán đồ ăn và vật phẩm cho thú nuôi còn bán cả chó, mèo, vẹt, thỏ  và nhiều loại thú cưng khác. Tuy nhiên chuyện này gây ra rất nhiều nỗi đau cho những con vật bị đem ra buôn bán. Có khoảng 1/5 chó mèo bị chết trong quá trình vận chuyển. Hơn thế nữa người ta chỉ thích mua chó mèo lúc còn nhỏ cho dễ nuôi nên nhưng con vật không bán được sau 2 đến 4 tháng sẽ được chuyển tới các trung tâm xử lý động vật để giết bằng hơi ngạt nhằm giảm chi phí chăm sóc cho các cửa hàng. Ngoài ra các con vật được bày bán trong pet shop bị sống tách mẹ từ lúc sinh ra và nhốt trong những cái lồng nhỏ bé và chật hẹp nên sẽ gặp phải những áp lực lớn và phát tiển bất bình thường.


Những con vật bị bỏ rơi
Bên cạnh những người nuôi chó mèo có ý thức thì có những người chỉ nuôi theo trào lưu. Quá dễ dàng để sở hữu một con thú nuôi với giá rẻ khiên nhiều người mua thú nuôi một cách vô tội vạ. Sau một thời gian khi cảm thấy chán thì họ lại vứt chúng ra đường khiến số lượng chó mèo hoang ở Nhật tăng lên một cách nhanh chóng. Ngoài ra việc những con thú nuôi phát triển không bình thường dẫn đến những hành vi không kiểm soát được và người nuôi buộc phải bỏ chúng đi. Một phần trong số chó mèo hoang này được đưa đến các trung tâm bảo trợ động vật và chờ người đến nhận nuôi, sau vài tuần nếu không được ai nhận về thì chúng lại bị đưa đến các lò giết động vật bằng hơi ngạt. Phần còn lại đi lang thang rồi chết ở ngoài đường.

Giải pháp nào cho chuyện này?
Hiện nay ở Nhật có một số trung tâm lai giống nhằm thay thế dần các pet shop. Các trung tâm này có không gian rộng lớn và nuôi chó mèo một cách tự nhiên nhằm giúp cho thú cưng có sự phát triển bình thường. Những người muốn mua chó mèo có thể đến các trung tâm này và mua lại những con thú nuôi đã cứng cáp. Ngoài ra còn có đề xuất xây dựng các trung tâm chăm sóc chó mèo công cộng. Thay vì nuôi chó mèo ở nhà những người yêu thích chó mèo có thể đến trung tâm để chăm sóc và nuôi dưỡng các con vật. Tuy nhiên những giải pháp này hiện nay vẫn chưa được thực hiện trên diện rộng và những vấn đề về chó mèo ở Nhật vẫn còn khá nhức nhối.

H.M iSenpai.
(Bài viết có sử dụng một số thông tin trong luận văn của tác giả, yêu cầu ghi rõ tên tác giả và iSenpai khi chia sẻ)

 

One thought on “Mặt trái của văn hóa nuôi chó mèo tại Nhật

  1. Isenpai ơi, e có con chuột trước mua ở kahma, cũng được gần 1 năm r, bây h e chuyển nhà sang apato khác, người ta k cho nuôi động vật, e muốn cho lại cửa hàng kahma thy có được k ạ???

Trả lời