Một số cửa hàng thịt nướng giá rẻ ở Tokyo

Đăng ngày 20/02/2019 bởi iSenpai

 

Hãy ghé qua những nhà hàng này nếu bạn cảm thấy muốn ăn thịt nướng (yakiniku) giá rẻ vào buổi trưa. Dưới đây là năm nhà hàng thân thiện với một bữa trưa có giá từ 1000 – 2000 yên.

Dansyouya Ginza 

Ở Dansyouya, các thực khách sẽ được thưởng thức những hương vị đúng chuẩn của yakiniku ăn-thoải-mái và Genghis Khan (thịt cừu nướng kiểu Nhật). Mặc dù set ăn yakiniku ăn-thoải-mái có trong cả bữa trưa và bữa tối, nhưng hãy đến đây vào giờ ăn trưa để thưởng thức các món ăn trưa được đánh giá cao ở nơi này, đó chính là giá trị tuyệt vời chứng minh lí do nhà hàng này nằm ở khu Ginza. Set ăn trưa A, B, C có nhiều loại thịt như là thịt bò sườn ngắn hoặc thịt bụng lợn, ăn kèm với cơm, súp, salad và ba món ăn kèm khác, giá từ 1280 yên (có thuế). Ngoài ra, bạn cũng có thể  gọi một thực đơn theo set khác chuyên vào thịt sườn ngắn, diềm thăn hoặc lưỡi bò muối, từ 980 yên (chưa thuế). Các thực khách hẳn sẽ rất vui mừng khi được biết thực đơn buổi trưa sẽ có cho đến 5 giờ chiều, rất tiện cho những ai muốn ghé qua đây khi di chuyển giữa các địa điểm tham quan.

Bản đồ
Chi tiết

Matsunaga Bokujo Trụ Ginza

Matsunaga Bokujo, nơi mua loại thịt bò Kuroge Wagyu ở Shimane đã nhận được chức vô địch trong Hội chợ thịt Tokyo năm 2013. Thực khách đến đây có thể thưởng thức được yakiniku chất lượng cao ở nhà hàng này. Trong suối thời gian ăn trưa, bạn sẽ được lấy thêm cơm và súp miễn phí không giới hạn. Ngoài yakiniku, ở đây còn có rất nhiều loại thức ăn khác cũng sử dụng cùng loại thịt bò chất lượng cao này như là bò chiên xù hay bít tết. Ở một nơi đắc địa như Ginza thì bạn không nên bỏ qua set Matsunaga Yakiniku (900 yên đã có thuế) và set trưa sườn ngắn nướng than (1500 yên đã có thuế) đều được đánh giá cao nhờ vào chất lượng tuyệt hảo của nó. Ngài ra bạn cũng nên thử món thịt bò chiên xù Matsunaga (1000 yên đã có thuế), một miếng thịt bò được áo một lớp bột hoàn hảo nhờ đó bảo toàn được hương vị của miếng thịt, có lớp vỏ ngoài giòn tan đi kèm với vị thịt mọng nước ở trong.

Bản đồ
Chi tiết

Nagomiya

Ở Nagomiya, thực khách có thể thưởng thức thịt bò Kuroge Wagyu chất lượng cao ở môt mức giá hợp lí. Nó cũng nằm ở một vị trí rất tiện lợi ngay cảnh một địa điểm du lịch nổi tiếng, Ameya-Yokocho ở Ueno. Thịt bò dùng ở nhà hàng này được mua từ nhiều nơi trên khắp cả nước để đảm bảo rằng loại thịt bò có hương vị tốt nhất sẽ được mang lên phục vụ cho các vị khách của mình bất chấp thương hiệu của nó là gì. Thực khách muốn tự mình nướng thịt có thể chọn set Sanshu Yakiniku (980 yên đã có thuế), cho phép bạn thử 3 loại thịt khác nhau là sườn bò ngắn wagyu, sườn lợn ngắn và đùi gà. Cơm hộp sườn bò ngắn Wagyu (900 yên đã có thuế) sẽ rất tuyệt cho những thực khách không muốn tự nướng thịt. Còn set Bibimbap (680 yên) với rất nhiều loại rau ăn kèm là món nổi tiếng nhất trong thực đơn. Trong suốt giờ ăn trưa đừng quên gọi một ly bia tươi với giá chỉ 290 yên (có thuế) để hoàn thành bữa ăn của mình.

Bản đồ
Chi tiết

Tomodachi Shinjuku 

Tomodachi là nhà hàng chuyên về yakiniku kiểu Hàn. Thực khách đến đây có thể thưởng thức ẩm thực Hàn quốc chính hiệu như Samgyeopsal và yakiniku thịt bò Wagyu trong nội thất hiện đại kiểu Nhật.Ngoài trừ set samgyeopsal (980 yên chưa thuế) là món ăn nổi tiếng trong giờ ăn trưa này thì còn có những set thịt nướng khác như là ăn-thoải-mái trong 60 phút với 2 loại thịt khác nhau có giá 1880 yên (chưa thuế). Thực khách cũng sẽ rất vui vẻ nếu biết rằng có 2 loại thịt và 7 loại rau mà bạn có thể chọn trong set ăn-thoải-mái này.

Bản đồ
Chi tiết

AKATSUKI

Chủ sở hữu nhà hàng, người đã từng điều hành một nhà hàng yakiniku có tiếng, đã cẩn thận chọn lựa những nguyên liệu dùng cho món thịt bò nướng xiên nối tiếng ở Akatsuki này. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn riêng lẻ của nó như là sườn bò ngắn, gan bò, lưỡi bò và xiên rau củ, rất hợp với đồ uống có cồn. Trong thời gian ăn trưa, bạn có thể thưởng thức set thịt nướng ăn trưa gồm có set Lưỡi bò (720 yên có thuế), set Diềm bò (750 yên có thuế) có sử dụng những nguyên liệu chất lượng cao cho xiên thịt bò của mình. Vòa những ngày lạnh hãy thử món súp đuôi bò (680 yên có thuế) chứa tất cả những vị ngon của thịt bò trong đó. Dù là món nào trong thực đơn thì giá cả cũng rất phù hợp, sẽ khiến cho những vị khách đến đây hài lòng.

Bản đồ
Chi tiết

 

Trong số những nhà hàng này có nơi nào khiến bạn thấy thích thú không? Mặc dù yakiniku được xem như là một món ăn đắt tiền nhưng bạn vẫn có thể thưởng thức nó với cái giá đã được giảm trong thời gian ăn trưa. Hãy ghé qua những nhà hàng này khi bạn đi tham quan ở Tokyo.

Theo Wow-j
Tường

 

Trả lời