Nghe chuông đêm giao thừa ở Kyoto (phần 1)

Đăng ngày 13/12/2018 bởi iSenpai

Ở Kyoto, vào đêm giao thừa có rất nhiều ngôi chùa sẽ đánh lên 108 tiếng chuông để xua đi 108 nỗi muộn phiền của con người. Tập tục này được truyền vào Nhật bản từ thời nhà Tống của Trung Quốc, từ thời Kamakura thì những ngôi chùa Thiền tông sẽ đánh 108 tiếng chuông vào mỗi sáng chiều, nhưng đến thời Muromachi thì đổi lại chỉ đánh chuông vào đêm giao thừa thôi. Đêm giao thừa trong tiếng Nhật được viết là 除夜 (Trừ tịch) tức là loại bỏ (除) màn đêm (夜), buổi tối là thời điểm bóng tối ngập tràn, không thể nhìn rõ vạn vật, cũng không nhìn thấy được sự thật bị bóng đêm vô minh (無明) che lấp, chính trong trạng thái vô minh đó mới nảy ra “phiền não = muộn phiền trong tâm”, vào thời điểm kết thúc một năm dài, tiếng chuông giao thừa ngân vang để đánh bay vứt bỏ những muộn phiền lo lắng của năm cũ và bước sang năm mới một cách vui vẻ. 

Các chùa ở khu vực bắc Kyoto

Image result for 勝林院

Shourinin (勝林院) -> thông tin chi tiết

Là ngôi chùa khai sơn được xem như nemoto doujo (đạo tràng cội nguồn) của phái Tendai Shoumyou (Thiên Đài Thanh Minh). Nó cũng nổi tiếng với vai trò là nơi tổ chức “Ohara Mondou” để sư tổ Tịnh Thổ Tông ở Nhật là Pháp Nhiên Thượng Nhân thảo luận với các  sư thầy khác về phật pháp năm Bunji thứ 2 (1188).
Thời gian: 23:45~
Phí: Miễn phí
Cách đi: đi xe bus Kyoto tuyến Ohara xuống ở  bến Ohara
Bản đồ: https://goo.gl/maps/YtDxZ8jJ7bm
Liên lạc: 075-744-2409 (Houseiin)
Ghi chú: Không cần đặt chỗ trước.

Image result for 鞍馬寺 雪
Kurama-dera ->
Thông tin chi tiết

Ngôi chùa này nổi tiếng về truyền thuyết về Tengu.
Thời gian: 23:45~
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/sHT8exPKbhK2
Cách đi: Xuống ga Kurama trên tuyến tàu Eizan, đi bộ thêm 30 phút
Liên lạc: 075-741-2003
Ghi chú: Không cần đặt chỗ trước. Tuyến Eizan không hoạt động xuyên đêm giao thừa.

Image result for 源光庵

Genkouan -> Thông tin chi tiết

Ngôi chùa này rất nổi tiếng với “Cửa sổ giác ngộ”, “Cửa số suy ngẫm”. Trần nhà ở đây được cho là tàn tích của thành Fushimi khi Torii Motatada tự sát, còn được gọi là “Trần nhà máu”. Ngoài những người trong gia đình trụ trì thì người bình thường cũng có thể gõ chuông nhưng chỉ có 108 người được phép.
Thời gian: 23:45~
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/Phk48LvSHfz
Cách đi: Đi bus 06 từ ga Kyoto xuống ở bến Takagamine Genkouan-mae
Liên lạc: 075-492-1858 (Genkouan)
Ghi chú: 108 người đến đầu tiên

Enryakuji -> Thông tin chi tiết

Những người nhận được Kousenya (phí 1000 yên) là phiếu đặt chỗ sẽ được gõ chuông theo nhóm 5 người. Sẽ có những buổi houwa (thuyết pháp) và shushoue (tự nhìn lại bản thân trong 1 năm) diễn ra ở trung điện. Những người đến viếng đền đầu năm sẽ được ấn dấu Gooin. Quốc bảo cũng sẽ được trưng bày trong thời gian buổi tối (có phí).
Thời gian: 23:45~ phát phiếu đặt chỗ từ 21:30
Phí: Kosenya (1000 yên)
Bản đồ: https://goo.gl/maps/CRyLJGybFDE2
Cách đi: Xuống xe buýt ở trạm “Enryakuji Bus Center”
Liên lạc: 077-578-0001 (Enryakuji)
Ghi chú: Phiếu đặt chỗ trong ngày

File:Myomanji Temple140524NI4.JPG

Myomanji -> Thông tin chi tiết

Sau khi thực hiện việc tụng kinh thì từ 23:30 thì tất cả mọi người sẽ đi rung chuông. Có amazake (rượu ngọt) miễn phí cho mọi người, và vé ưu tiên (500 yên) thì sẽ có thêm matcha và bánh ngọt.
Thời gian: 23:30
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/13bxDG1K7ZH2
Cách đi: Xuống ga Kino trên tuyến Eizan Dentetsu, đi bộ 5 phút, Xuống ga Kokusai Kaikan tuyến tàu điện ngầm thành phố, đi bộ thêm 20 phút
Liên lạc: 075-791-7171 (Enryakuji)
Ghi chú:

Các chùa phía Đông Kyoto

Image result for Konkai Koumyouji

Konkai Koumyouji -> Thông tin chi tiết

Là chùa khai sơn (大本山) của Tịnh Thổ tông và người ở Kyoto quen với cái tên Kurodani của ngôi chùa này hơn. Ngoài những thứ như cổng đền, kho kinh Phật, điện A di đà, ngự ảnh điện, phương trượng và tháp ba tầng thì nơi đây còn có 18 căn phòng tháp đầu. Phiếu thứ tự sẽ được phát từ 23 giờ.

Thời gian: 23:30 ~ phiếu thứ tự phát từ 23:00
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xixfGukx4gP2
Cách đi:  Đi bus số 100 từ ga Kyoto rồi xuống ở bến Okazaki-michi và đi thêm 10 phút hoặc xuống ga Keage tuyến tàu điện ngầm thành phố, đi bộ thêm 30 phút
Liên lạc: 075-771-2204 (Konkai Koumyoji)
Ghi chú: phiếu thứ tự phát từ 23:00

Image result for Eikando

Eikando -> Thông tin chi tiết

Ngôi chùa được đệ tử của Hoằng Pháp đại sư xây dựng vào đầu thời Heian, sau đó nó được dùng làm nơi để niệm kinh Phật thì được gọi là Yokanritsushi, nhưng từ khi nơi này cứu trợ cho dân chúng thì được gọi là Eikandou. Có thể vào tham quan, không cần phải đặt chỗ trước.

Thời gian: 23:30 ~
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/AdLBBDfH4Ju
Cách đi:  Đi xe bus số 5 từ ga Kyoto rồi xuống ở bến Nanzenji-Eikando-michi và đi thêm 15 phút hoặc Xuống ga Keage tuyến tàu điện ngầm thành phố, đi bộ thêm 5 phút
Liên lạc: 075-761-0007
Ghi chú:

Image result for Kodaiji

Koudaiji -> Thông tin chi tiết

Ngôi chùa được xây dựng để vợ cả của Toyotomi Hideyoshi, Kitano mandoroko (Nene), vào năm Keichou 11 để bày tỏ lòng thương tiếc với cái chết của Hideyoshi. Tháp chuông nằm trong khuôn viên, tầm 23:50 là có thể đánh chuông.

Thời gian: 23:30 ~. Phiếu thứ tự phát từ 22:00
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/XRrE39ejzbK2
Cách đi: Xuống trạm Higashiyama Yasui tuyến xe buýt thành phố Kyoto. (Xe 206)
Liên lạc: 075-561-9966
Ghi chú: Không cần đặt chỗ trước nhưng cần có phiếu thứ tự. Phiếu thứ tự phát từ 22:00

Image result for 方広寺

Houkouji -> Thông tin chi tiết

Ngôi chùa này sở hữu một trong ba chuông nổi tiếng nhất ở Nhật Bản cùng với Todaiji của Nara và Chion-in của Kyoto. Khi Tokugawa Ieyasu cho phép Yododono và Toyotomi Hideyori khôi phục lại Houkouji cũng có cho khắc một câu “国家安康・君臣豊楽” (Quốc gia an khang, quân thần phong lạc), sau này khi nhà Toyotomi lụi tàn thì nổi tiếng với cái tên “国家安康の鐘” (Cái chuông của đất nước an khang). Không cần phải đặt chỗ trước. Trong trường hợp đông người thì sẽ đánh chuông theo nhóm cho đến khi đủ 108 tiếng chuông.

Thời gian: 23:50 ~
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/rbzYq9nmmGN2
Cách đi: Xuống ga Shichijou tuyến Keihan, đi bộ thêm 8 phút
Liên lạc: 075-561-1720
Ghi chú: Đánh chuông đủ 108 lần, một trong ba chuông quý của Nhật

Image result for chion-in
Chionin
-> Thông tin chi tiết

Chuông ở Chionin là một trong ba chiếc chuông lớn nhất Nhật Bản. Cách gõ chuông cũng có đôi chút khác biệt với những nơi khác. Một  sư thầy sẽ cầm dây chính, và 16  sư thầy khác sẽ cầm dây nhỏ, mỗi khi đánh chuông sẽ hô “Ey, một” “Hây” (Ei, hitotsu – Sore).  sư thầy cầm dây chính sẽ đu song song mặt đất và kéo dây.

Thời gian: 20:00 ~ Mở cửa vào tham dự, 22:40~ Mở màn rung chuông đêm giao thừa, 23:00 đóng cổng
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/gRoFYTNSscT2
Cách đi: Xuống trạm Chionin-mae tuyến xe buýt thành phố (Xe 201, 206)
Liên lạc: 075-531-2111 (Chionin)
Ghi chú: Chỉ được xem

Image result for Shinnyodo
Shinnyoudo
-> Thông tin chi tiết

Tháp chuông ở đây được công nhận là tài sản văn hóa được chỉ định của phủ Kyoto. Từng nhóm từ 4-5 người sẽ thay phiên nhau đánh 108 chuông đêm giao thừa. Ngoài ra cũng có sân khấu âm nhạc nữa.

Thời gian: 23:45
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/XNF6wLwyu7K2
Cách đi: Đi xe bus số 100 từ ga Kyoto xuống ở bến Honeninmachi
Liên lạc: 075-771-0915
Ghi chú: Chỉ đánh 108 lần

Image result for Hyakumanben Chionji

Hyakumanben Chionji -> Thông tin chi tiết

Sẽ mở cổng chùa từ 22h30 và phát phiếu thứ tự, sau khi tụng kinh đêm giao thừ từ 22:30 đến 22:40 thì từ 0 giờ ngày 1/1 là có thể đánh chuông. Có phát amazake (rượu ngọt) miễn phí.

Thời gian: 0 giờ ngày 1/1~ Mở cửa từ 22:30
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/7v538Qupt4G2
Cách đi:
Xuống trạm Hyakumanben tuyến xe buýt thành phố (xe 3,5,17,102,201,203,206) đi bộ thêm 3 phút hoặc xuống ga Demachiyanagi tuyến Keihan, đi bộ thêm 10 phút
Liên lạc: 075-781-9171
Ghi chú: phiếu thứ tự được phát trong ngày

Image result for Chorakuji

Chorakuji -> Thông tin chi tiết

Người thường cũng có thể đánh chuông. Liên hệ để có thông tin chi tiết.

Thời gian: 0 giờ ngày 1/1
Phí:
Bản đồ: https://goo.gl/maps/nL5dKGD5iVJ2
Cách đi:
Xuống trạm Gion tuyến xe buýt thành phố, đi bộ thêm 10 phút. (Xe 201, 206). Xuống ga Gion Shijoi tuyến Keihan, đi bộ thêm 20 phút
Liên lạc: 075-561-0589
Ghi chú: phiếu thứ tự được phát trong ngày

Image result for kenninji

Kenninji -> Thông tin chi tiết

Thiền tự Kenninji là ngôi chùa cổ nhất Kyoto, nếu muốn đánh chuông thì phải có phiếu thứ tự.  Phiếu thứ tự phát từ 22:00 cho 108 người đến trước. Tiếng chuông đầu tiên và cuối cùng trong đêm giao thừa là do  sư thầy đánh.

Thời gian: 23:45
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/ogC46Z5KUr82
Cách đi:
Xuống trạm Higashiyama Yasui tuyến xe buýt thành phố (201,206) hoặc đi bộ từ ga Kawaramachi (Hankyu), hay Gion Shijo (Keihan)
Liên lạc: 075-561-0190
Ghi chú: phiếu thứ tự được phát trong ngày

Image result for Chishakuin

Chishakuin -> Thông tin chi tiết

Việc tụng kinh sẽ tiến hành ở nơi treo chuông, kết hợp với việc gõ chuông. Người thường cũng có thể gõ chuông. Ngoài ra có thể nhận được bùa và nước uống.

Thời gian: Khoảng 23:50
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/5Kt1s1uzQZA2
Cách đi: Xuống trạm Higashiyama Shichijo tuyến xe buýt thành phố 206 hoặc đi bộ từ ga Shichijo (Keihan)
Ghi chú:

Image result for kiyomizu-dera

Kiyomizudera -> Thông tin chi tiết

Từ khoảng 9 giờ ngày 25/12 mỗi người sẽ được phát một phiếu thứ tự. Chỉ những ai có phiếu thứ tự mới được tham gia. (2 người 1 lần).

Thời gian: Khoảng 23:45
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/ZiHFegvyEmr
Cách đi: Xuống trạm Kiyomizumichi tuyến xe buýt thành phố, đi bộ 10 phút (xe 206)
Liên lạc: 075-551-1234 (Kiyomizudera)
Ghi chú: Sẽ phát phiếu thứ tự vào ngày 25/12. Phải đặt trước.

Image result for bishamondo
Bishamondo
-> Thông tin chi tiết

Nằm trong chùa của phái Thiên Đài, Bishamonten là một trong bảy phúc thần của kinh đô. Việc gõ chuông sẽ được tiến hành lúc 23 giờ 45 phút. Có thể tham gia cùng mọi người, không giới hạn số lần gõ.

Thời gian: Khoảng 23:45
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/3Uz4FRdydew
Cách đi: Đi tàu JR hoặc tàu điện ngầm tuyến Touzai xuống ga Yamashina, hoặc ga Keihan Yamashina tuyến Keihan, đi bộ về phía Bắc thêm 15~20 phút
Liên lạc: 075-581-0328
Ghi chú: Không giới hạn số lần gõ chuông

Image result for Honen-in

Honen-in -> Thông tin chi tiết

Thời gian: 31/12
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/yHc5cEUCNz92
Cách đi: Đi xe 100 từ ga Kyoto xuống ở bên Honen-in-machi
Liên lạc: 075-771-2420
Ghi chú: Không giới hạn số lần gõ

Image result for nanzenji

Nanzenji -> Thông tin chi tiết

Phiếu thứ tự gõ chuông đêm giao thừa sẽ được phát từ ngày 1/12 cho những ai đến tham quan cảnh chùa (sẽ cần trả tiền phí tham quan khi đến). Một người sẽ có một phiếu thứ tự, cứ 1 phiếu thì sẽ có 2 người được gõ chuông.

Thời gian: 23:30
Phí: Phí tham quan khi nhận phiếu thứ tự gõ chuông đêm giao thừa
Bản đồ: https://goo.gl/maps/BB2nLxF4BNm
Cách đi: Đi xe bus số 5 từ ga Kyoto rồi xuống ở bến Nanzenji-Eikando-michi và đi thêm 15 phút hoặc Xuống ga Keage tuyến tàu điện ngầm thành phố, đi bộ thêm 5 phút
Liên lạc: 075-771-0365 (Nansendera)
Ghi chú: Cần phải đặt chỗ trước (phiếu thứ tự được phát từ ngày 1/12)

Image result for shoren-in

Shourenin -> Thông tin chi tiết

Theo thứ tự xếp hàng trước sau từ 11:45, sư thầy sẽ gõ trước, sau đó người thường sẽ gõ theo.

Thời gian: 0 giờ ngày 1/1, giờ mở cổng là 23:45
Phí: Miễn phí
Bản đồ: https://goo.gl/maps/uU9Nwz68uir
Cách đi: Xuống ga Higashiyama, đi bộ 5 phút
Liên lạc: 075-561-2345 (Shorenin)
Ghi chú: Theo thứ tự xếp hàng

Theo: https://kyoto-design.jp/special/kyo_shogatsu?tab=joya
Dịch: Tường

Trả lời