Nhật Bản: Báo động tình trạng người già phạm pháp nhiều hơn hẳn so với thanh thiếu niên

Đăng ngày 14/10/2015 bởi iSenpai

Thống kê mới công bố của chính phủ Nhật Bản cho thấy tỷ lệ tội phạm ngày càng cao ở số dân cao tuổi.

Theo hãng thông tấn Kyodo, cơ quan điều ra vừa công bố báo cáo thứ Năm vừa qua tiết lộ “số lượng người ở độ tuổi 65 trở lên phạm tội đã đạt tới 23.656 người trong giai đoạn từ tháng Giêng tới tháng Sáu, so với 19.670 người ở độ tuổi 14-19”. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người gia vượt xa so với trẻ vị thành niên kể từ năm 1989, thời điểm Nhật Bản bắt đầu chia tội phạm theo nhóm tuổi.

Thời gian gần đây, chính phủ Nhật Bản luôn chú tâm tới vấn đề già hóa, suy giảm dân số và tác động đáng kể của những yếu tố ấy tới vấn đề nhân khẩu học. Không ít người dự đoán số dân ở Tokyo sẽ giảm 1 nửa cuối thế kỷ này, bên cạnh đó, thủ đô của đất nước Mặt trời mọc sẽ trở thành một trong số ít đô thị trên thế giới ngày càng thu nhỏ thay vì mở rộng.

nhatban

Dấu hiệu thể hiện “dân số già hóa” của nước này rõ rệt hơn bao giờ hết (Ảnh: Telegraph)

Theo Bloomberg, song song với xu hướng này chính là tỷ lệ tội phạm lớn tuổi tăng đáng kinh ngạc, gấp đôi từ năm 2003 tới 2013. Vào năm 2011, số vụ do người lớn tuổi gây ra gấp 6 lần so với 20 năm trước đó, ngay cả khi tổng tỷ lệ này giảm thì số tội phạm lớn tuổi vẫn cao.

Dẫn số liệu trong báo cáo của chính phủ năm 2012, khoảng 70% người già phạm tội ăn cắp vặt trong cửa hàng là những người nghỉ hưu nghèo khó. Ấn bản của Japan Times năm 2012 cho biết tình trạng này diễn ra “về cơ bản là do tình hình kinh tế tồi tệ”, dẫn tới hậu quả phúc lợi cắt giảm ngày càng nhiều trong giai đoạn dân số dần già hóa. Cứ 5 tù nhân thì có 1 người ở độ tuổi ngoài 60, một con số vượt hẳn so với Mỹ. Các vấn đề sức khỏe và bệnh lý xã hội thường xảy ra trong thời gian ở tù.

Thông tin trên tờ Guardian của Anh năm 2008 đã đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này:

Ông Tomohiko Ogawa, quản giáo tại Onomichi chia sẻ trong một chuyến thăm trại giam: “Khi một trong số tù nhân qua đời, nhà tù sẽ tự sắp xếp một lễ hỏa táng và gửi tro về cho người thân. Chúng tôi từng thực hiện khảo sát về thời điểm mãn hạn của tù nhân, môt nửa trong số họ đều hạnh phúc, không phải vì họ giành lại được tự do mà bởi họ có người thân đang chờ ở nhà. Mặc dù vậy, không phải ai cũng may mắn như thế”.”Vấn đề hầu hết những người này gặp phải là nỗi cô đơn cùng cực. Một số người chịu tội trong trại mà không hề có ai đến thăm. Người thân của họ hoặc đã chết, hoặc sống quá xa hay không thể đối mặt với sự xấu hổ vì có người quen trong tù.

Trâm Phạm (VnTinnhanh)
Theo Wasinhton Post

Trả lời