Nhật Bản thử nghiệm “Ngày làm việc từ xa”

Đăng ngày 25/07/2017 bởi iSenpai

Theo Bloomberg, ngày hôm qua 24/7 đánh dấu ngày đầu tiên trong chiến dịch “Ngày làm việc từ xa” (Telework day) ở Nhật. Theo đó chính phủ Nhật khuyến khích các nhân viên công sở làm việc tại nhà nhiều hơn nhằm giảm sức ép giao thông hướng tới Olympic 2020. Mục tiêu của chương trình này là để phục vụ không gian cho khoảng 920,000 khách du lịch đến với Olympic mỗi ngày.

 

Ảnh: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Azuma Taguchi, giáo sư đại học Chuo ở Tokyo cho rằng chẳng còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu những người thường xuyên tham gia giao thông ở nhà thay vì đến công ty. Ông cũng cho rằng việc quá đông người sẽ dễ gây tai nạn và chậm tàu.

Dân số Tokyo rơi vào khaongr 14 triệu người và tính cả các vùng vệ tinh là 35 triệu, tạo nên vùng đô thị lớn nhất thế giới. Rất nhiều trong số này đi vào trung tâm thành phố hàng ngày khiến cho vấn đề điều hướng giao thông trở nên khó khắn hơn nhiều những gì Olympic London trải qua năm 2012.

Có khoảng 750 công ty và tổ chức được chờ đợi sẽ tham gia cuộc thử nghiệm vào thứ Hai trước đó theo như trên trang chủ của chiến dịch. Ví dụ như NTT Data Corp., công ty được kỳ vọng sẽ có 7600 nhân viên làm việc tại nhà thay vì di chuyển trong giờ cao điểm 8~10 giờ sáng.

Bộ trưởng Bộ nội vụ cho rằng sẽ mất khoảng 1 tháng để tính được dữ liệu có bao nhiêu người tham gia chiến dịch này. Trên Twitter Nhật chia thành 2 trường phái, một cho rằng tàu đã bớt đông còn nhóm còn lại thì nói không thấy có khác biệt gì.

Giáo sư Taguchi, người phát triển một chương trình thử nghiệm giao thông ảo trong kỳ Olympic nói rằng cần có ít nhất 20% số người tham gia di chuyển hàng ngày tham gia vào Telework Day để có hiệu quả cần thiết.

Chính phủ Nhật hi vọng chương trình này sẽ không chỉ cải thiện vấn đề giao thông ở Nhật trong kỳ Olympic mà còn hỗ trợ tạo nên môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động về sau.

 

Trả lời