Những cách rẻ nhất để đi từ sân bay Narita vào nội thành Tokyo

Đăng ngày 20/11/2016 bởi iSenpai

Những người mới đến Tokyo có thể sẽ khá bất ngờ bởi sân bay quốc tế Narita – cửa ngõ quốc tế của Tokyo – lại không hề gần Tokyo. Thực tế, sân bay Narita nằm rất xa trung tâm, phần đầu của cuộc hành trình về thành phố bạn sẽ thấy những cánh đồng lúa, và cả cối xay gió nữa.

Ảnh: wendy huff (CC License)

Ảnh: wendy huff (CC License)

Tìm kiếm các phương tiện giao thông giá rẻ nhất để đi từ sân bay Narita về trung tâm Tokyo là một nhiệm vụ khá quan trọng, còn quan trọng hơn bởi sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ (LCC) như Jetstar Nhật Bản – phục vụ các chuyến bay nội địa khởi hành từ sân bay Narita. Một số vé rẻ tới mức khách du lịch đến Nhật băn khoăn không biết nên dùng JR Pass hay đặt vé của các hãng LCC. Vì sân bay Narita không nằm trong nội thành Tokyo (khác với sân bay Haneda với vị trí thuận lợi hơn), do vậy bạn nên cho chi phí đi lại giữa sân bay Narita và Tokyo vào chi phí tổng thể của bạn trong mỗi chuyến du lịch

Xe Bus từ sân bay Narita về Tokyo
Limousine Bus – Hành khánh không phải đổi xe, có chỗ ngồi, có chỗ để hành lý và tuyến đường xe bus này đi qua tất cả các khách sạn lớn ở Tokyo. Tuy nhiên với giá 3.100 yên cho vé 1 chiều và 4.500 yên vé khứ hồi thì đây chắc chắn chưa phải là lựa chọn tiết kiệm nhất.

Ảnh: Rob Young (CC License)

Ảnh: Rob Young (CC License)

Tokyo Shutte – Rẻ hơn nhiều là Tokyo Shuttle. Giá chỉ 900 yên nếu đặt trước (và 1000 yên nếu không đặt trước), chạy từ sân bay đến cổng Yaesu, ga Tokyo, từ đó bạn có thể dễ dàng bắt tàu điện ngầm hay bất kỳ tuyến nào thuộc JR Line. Dịch vụ này có một số điều kiện nhỏ: Nếu đi từ sân bay Narita vào ban ngày, không cần đặt trước thì giá vé 1 chiều là 900 yên (20 phút 1 chuyến), nhưng nếu đi từ ga Tokyo đến sân bay Narita vào sáng sớm và đêm mà không đặt trước thì giá vé sẽ là 2000 yên. Chuyến sáng sớm sẽ khởi hành trước 6h sáng. Không giống như Limousine Buses, Tokyo Shuttle sẽ khởi hành chuyến đầu tiên trong ngày từ ga Tokyo lúc 1h30 sáng- có nghĩa là bạn có thể đi những chuyến bay khởi hành từ sáng sớm rời Narita của các hãng hàng không giá rẻ. Thêm 1 ưu điểm nữa là bạn có thể mua vé 1 ngày Tokyo Metro với 600 yên – rẻ hơn 110 yên so với vé thông thường. Bạn vẫn sẽ phải đi 4 tuyến thì vé này mới hiệu quả, nhưng như thế có vẻ khá mệt sau một chuyến bay dài.

The Access Narita – Một lựa chọn xe bus giá rẻ nữa từ sân bay Narita là The Access Narita. The Acces Narita ở ngay gần ga, khá thuận tiện, bạn có thể xuống xe bus và di chuyển nhanh sang đường tàu JR Lines hoặc ga Ginza. Giá vé một chiều chỉ có 1.000 yên cho người lớn và 500 yên cho trẻ em. Sử dụng The Access Narita dễ dàng hơn Tokyo Shuttle bởi bạn chỉ cần mua vé tại bến xe bus mà không phải mua vé tại quầy. The Access Narita khá được ưa thích và còn có nhà vệ sinh ngay trên xe, khá hữu ích sau một chuyến bay dài.

Taxi giá rẻ.
Đi taxi thông thường từ Narita đến trung tâm Tokyo rất tốn kém – khoảng 20.000 yên (200USD). Tuy nhiên có dịch vụ taxi giá rẻ đưa bạn về thẳng khách sạn:
Shared Mini Bus – Một dịch vụ các nhân và đưa bạn tới thẳng khách sạn. Đây là dịch vụ đắt nhất nhưng thuận tiện nhất mà chúng tôi giới thiệu. Nó đi qua tất cả các khách sạn tại 15 quận trung tâm ở Tokyo và hoạt động 24/24. Giá vé là 50 usd /1 người lớn.
Đặt vé ở đây: https://www.viator.com/tours/Tokyo/Shared-Arrival-Transfer-Tokyo-Narita-International-Airport-to-Hotel/d334-6006TYOAPTHTL?eap=brand-subbrand-20085&aid=vba20085en

Đi Tàu thường

Tuyến tàu rẻ nhất chạy từ trung tâm Tokyo đến sân bay Narita là Keisei Line. Một ưu điểm nữa của Keisei Line là nó liên kết với các tuyến tàu điện ngầm Toei Asakusa và đường tàu Yamanote Line, do vậy có thể tiếp cận nhiều ga ở trung tâm Tokyo. Tin xấu là: Đây là tàu thường nên bạn sẽ rất vất vả di chuyển hành lý trong giờ cao điểm!

narita

Sky Access Express và Skyliner

Đắt hơn một chút so tàu Keisei thường là “Sky Access Express” (đừng nhầm với Skyliner nhé) – tiếp cận Tokyo tốt hơn Skyliner, vì nó sử dụng đường tàu điện ngầm Toei Asakusa thay vì đến các điểm tương đối bất tiện như Nishi Nippori hay ga Ueno. Bạn sẽ phải trả thêm 180 yên so với tàu thường, vì thế chuyến đi từ sân bay Narita đến Shinbashi sẽ có giá 1280 yên và mất 1 giờ, 2 phút.
Skyliner lại là phương tiện giao thông công cộng nhanh nhất – chỉ 36 phút để đến ga Nippori hay 41 phút để đến ga Ueno – nhưng ban sẽ tốn 2470 yên cho mỗi chuyến đi (phí là 2200 yên nếu bạn đặt vé trực tuyến trước khi đến Nhật Bản).
Cả hai cùng được điều hành bởi 1 công ty – Tokyo Shuttle – Công ty cũng có các chương trình giảm giá vé dành cho tàu điện ngầm.

Narita Express and Vé khứ hồi N’EX TOKYO

Ra mắt Tháng 03/2015, vé khứ hồi N’EX Tokyo đi từ sân bay Narita đến thành phố Tokyo và ngược lại với giá 4000 yên cho người lớn và 2000 yên cho trẻ em. Vé này cũng có thể đi đến các địa điểm khá xa như Kurihama ở tỉnh Kanagawa và Omiya ở Saitama. Vé chỉ được bán tại sân bay Narita dành cho người nước ngoài (không cần có visa du lịch) và có thời hạn hiệu lực là 14 ngày.

Nếu bạn không thể tận dụng được lợi thế của một số vé/thẻ đặc biệt thì Narita Expres vẫn là lựa chọn ít rắc rối nhất để đến các ga JR chính ở Tokyo, không cần phải giành chỗ, chỗ ngồi thiết kế thoải mái, có chỗ để hành lý rộng rãi và không cần phải chuyển tàu. Giá không hề rẻ, khoảng 3190 yên/ 1 chiều. Bạn có thể mua vé tại ga JR ở sân bay Narita. Ngoài ra nếu bạn có kế hoạch đi du lịch ngoài Tokyo trong cùng ngày, thì có thể sử dụng thẻ JR pass
JR Pass

JR Pass
Để không tốn nhiều chi phí đi về trung tâm Tokyo, bạn nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi bạn kích hoạt thẻ JR Pass, đặc biệt nếu bạn có kế hoạch dành vài ngày đầu tiên trong chuyến đi ở Tokyo. Nếu bạn ở lại Tokyo trong vài ngày đầu, bạn có thể muốn chọn phương thức khác để đến Tokyo và sau đó kích hoạt thẻ JR Pass khi bạn đầu chuyến đi dài trong thành phố.

Theo Japan Cheapo

Trả lời