Những hội chợ Giáng sinh đông vui nhất ở Tokyo

Đăng ngày 03/12/2017 bởi iSenpai

 

Các hội chợ mùa đông rất được yêu thích ở Nhật Bản và đặc biệt là những khu chợ Giáng Sinh mang phong cách nước Đức. Nếu bạn thích mùa lễ hội mang theo sự tinh tế đậm chất Âu hay, đang tìm kiếm những món đồ trang trí làm bằng tay đặc bệt hay chỉ đơn giản là muốn uống chút rượu nóng, hãy đọc tiếp để biết đến một vài hội chợ Giáng Sinh ở Tokyo.

Hội chợ Giáng Sinh Tokyo (15-25/12)

Cách đi: Ga Hibiya
Được hỗ trợ từ hiệp hội du lich Đức và Đại sứ quán Đức, hội chợ này diễn ra từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối từ giữa tháng Mười Hai đến ngày Giáng Sinh ở quảng trường đài phun nước của công viên Hibiya, phần lớn là thức ăn châu Âu (xúc xích kiểu Đức và một vài món hầm) và thức uống (chẳng hạn như rượu nóng, soda, ca cao, bia v..v) và một vài quầy bán đồ trang trí quà tặng và trang phục mùa đông. Hãy đạo bước qua những quầy hàng, mua một cốc thức uống nóng và nhìn các dàn hợp xướng và làm tròn cảm giác Giáng Sinh của bạn!

Image result for Tokyo Christmas Market

Chợ Giáng Sinh Soramachi (9/11 – 25/12)

Cách đi: Ga Oshiage
Ở Skytree có một khu chợ gọi là “Chợ Giáng Sinh Soramach” là một phần trong hoạt động Giáng Sinh của Tokyo Skytree Town. Khu chợ này bắt đầu từ 9/11 (có hơi sớm) và sẽ hoạt động đến 25/12, ở Sky Arena tầng 4 của của Soramachi từ 11 giờ sáng đến 10 tối.
Mua sắm cho Giáng Sình trong ánh đèn lấp lánh: Khu chợ năm nay lớn hơn năm ngoái nhiều, khu vườn trên tầng 4 được thắp sáng toàn bộ cho mùa đông, cũng như chương trình biểu diễn ánh sáng mỗi 4 lần một giờ. Thậm chí cả Skytree cũng được thắp sáng bằng máu sắc Giáng Sinh từ 4:30 chiều đến nửa đêm từ 9/11 đến 25/12.
Trong khi đó, ở khu chợ có thể tìm thấy đồ trang trí kiểu Đức, đèn, rượu vang nóng, stollen, bia cao cấp và xúc xích. Thêm vào đó, từ 1/12 đến 25/12 mỗi 30 phút từ 5:30 chiều sẽ có một chương trình chiếu đèn để thưởng thức. Dù bạn không có tiền để dành cho mấy món hàng nhập khẩu thì vẫn có thể tận hưởng không khí lễ hội và một chút bia cay để giữ ấm.

Christmas sausageẢnh: shunsuke kobayashi 

Chợ Giáng Sinh Roppongi Hills (25/11-25/12)

Cách đi: Ga Roppongi
Cũng như chợ ở Soramachi, chợ này cũng mang màu sắc nước Đức, và người tổ chức hứa hẹn rằng có thể tìm thấy 1000 vật dụng ở đây. Bạn có thể mua được những đồ dùng trang trí nhập khẩu từ Đức cũng như lịch dùng cho Giáng Sinh và những món đồ nữ trang rẻ tiền thủ công.
Về ăn uống, ở đây có rượu và xúc xích cùng với goulash, bánh trái cây và bánh pretzel mềm (rất xứng đáng cho bạn bỏ công đến đây chỉ vì nó), thức uống và bánh bán với gái chỉ từ vài trăm yên.
Liên quan đến chợ Giáng Sinh này là cửa hàng Christmas Tree ở Hillsida, tầng 1 của Roppongi Hills. Hoạt động cùng thời gian với chợ Giáng sinh, ở đây bạn có thể mua được vòng lá Giáng Sinh, cây trạng nguyên và đương nhiên là cây thông Giáng Sinh. Những cái cây ở đây có giá từ 1500 yên cho cây nhỏ.
Và đừng quên lễ hội ánh sáng. Chợ Giáng Sinh và cửa hàng cây chỉ là một phần cho lễ hội Giáng Sinh của Roppongi Hills: Artelliigent Christmas. Một điểm sáng nữa của Artelliigent Christmas là thắp đèn quanh Roppongi Hills và Keyaki zaka (con đường cây xanh gần đó), một dàn đồng ca Giáng Sinh và Whisky Hills Lounge ở Hills Cafe cùng một vài địa điểm quanh Roppongi Hills cho những ai yêu thích bia rượu, ở đó bạn có thể thử nhiều loại whisky khác trên khắp thế giới trong khi đang tận hưởng không khí Giáng Sinh.

christmas markets in tokyo

Lễ hội Giáng Sinh Thế giới (23-24/12)

Cách đi: Ga Harajuku hoặc Meiji-jingu-mae

Trong hai ngày 23-24 /12 (11:00-24:00) Lễ hội Giáng Sinh Thế giới sẽ được tổ chức ở quảng trường sự kiện ở công viên Yoyogi. Cũng như hầu hết các sự kiện khác ở công viên Yoyogi, nó là sự kết hợp giữa quầy bán thức ăn, biểu diễn âm nhạc và chợ trời.

Flea Market

 

Setagaya Boroichi (15-16/12| 15-16/1)

Cách đi: Ga Setagaya hoặc Kamimachi

Setagaya Boroichi– boroichi có nghĩa là chợ đồng nát- không phải là chợ đặc biệt dành riêng cho Giáng Sinh, hơn thế nó là sự kiện dành cho mùa đông và Năm Mới. Cho nên, nếu bạn đang muốn mua sắm cho Giáng Sinh với một cái giá hời và cho một vài người bạn không phải người Nhật một vài món đồ cổ kiểu Nhật thì bạn nên đến với chợ trời 400 năm tuổi này.
Được tổ chức từ năm 1570, khu chợ này về mặt lịch sử là một nơi để mua những đồ giữ ấm, như là vải vụn để chắp vá may thành áo quần. Trong một thời gian dài, khu chợ này nổi tiếng với những dụng cụ làm nông cổ, những món đồ cổ xinh đẹp, đồ trang trí cho Năm Mới, áo quần đã qua sử dụng, đồ chơi và thức ăn – đặc biệt món Daikan-mochi là món ăn biểu tượng của sự kiện này.
Được tổ chức trên đường Boro, giữa ga Setagaya và Kamimachi, khu chợ này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối vào 15, 16 tháng 12. Nếu bạn bỏ lỡ lần này thì có thể đến một lần nữa vào đầu năm sau, 15 16 tháng 1. Những ngày tổ chức sự kiện được cố định nên nếu bạn bỏ lỡ cả hai cái thì bạn biết phải xem qua nơi nào cho lần kế tiếp rồi đấy.

Chợ Giáng sinh Akarenga Shoko (25/11-26/12)

Đường đi: Ga Bashamichi

Sự kiện này tuy không thuộc Tokyo nhưng Yokohama chỉ cách thủ đô 60-90 phút, và còn rất đẹp. Chợ Giáng Sinh ở Yokohama Akarenga được tổ chức vào ngày từ 25/11 đến 25/12 – từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối (từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối từ 16-25/12) ở Akarenga Soko là những ngôi nhà cổ xinh đẹp sơn đỏ ở ven vịnh Yokohama.

Image result for Tokyo Christmas Market

Ở đây bạn có thể tìm thấy những gian hàng bằng gõ, một cây thông Giáng Sinh với cách trang trí và ánh đèn cổ điển. (sẽ được thắp sáng từ 4 giờ chiều đến khi đóng cửa), bánh Giáng Sinh, baumkuchen (một loại bánh tròn khá nổi tiếng ở Nhật), rượu nóng và stollen, bia cao cấp và đương nhiên là xúc xích. Khu chợ này cũng kết hợp để buôn bán hàng thủ công và gặp mặt ông già Noel vào một số ngày nhất định. Thêm vào đó, có một sân trượt băng ở cùng khu, tuy không phải là một phần của Chợ Giáng Sinh.

Ảnh Haruhiko Okumura 

Theo Tokyo Cheapo
Dịch: Tường

 

Trả lời