Những nơi ngắm lá đỏ lý tưởng ở Nhật

Đăng ngày 29/09/2014 bởi Hung Truong

Cảnh sắc mùa thu với những tàn lá phong đỏ rực cùng khí trời nhuốm chút màu lặng lẽ đã hớp hồn biết bao nhiêu du khách khi đặt chân đến xứ sở Phù Tang. Hãy cùng iSenpai tìm hiểu những địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở Nhật Bản nhé.

1. Núi Ashahidake (Hokkaido)

Núi Asahidake là ngọn núi cao nhất trong công viên quốc gia Daisetsuzan (2290m). Vào khoảng giữa tháng 9, công viên thu hút một lượng lớn khách bộ hành vì đây là nơi có thể ngắm lá đỏ sớm nhất Nhật Bản. Bạn có thể đến đây bằng cắp treo và ra ở ga Sugatami. Nếu đi dạo một vòng quanh hồ Sugatami trên con đường dài 1.7 km khoảng một tiếng, bạn có thể thỏa thích ngắm những loài hoa mùa thu và lá đỏ tuyệt đẹp, cùng với vẻ hùng vĩ của ngọn núi.

 Núi Asahidake

Núi Asahidake

Thời gian: từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10

Địa điểm: Higashikawa-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido

Cách đi: đi bằng xe buýt “Ideyu-go” từ ga JR Asahikawa đến ga Asahidake khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó đi bằng cáp treo đến ga Sugatami khoảng 10 phút.

Chi phí: 2800 yên (cho một vòng đi cáp treo)

 2. Suối Oirase (Aomori)

Suối Oirase, hiện tại là công viên quốc gia Towada Hachimantai, bắt nguồn từ hồ Towada, chiều dài khoảng 14km. Vẻ đẹp sống động và liên tục thay đổi của dòng suối được thể hiện qua đô nông sâu giữa các đoạn, và cả một dãy 14 thác nước hùng vĩ. Bạn có thể đi bộ dọc bờ suối, dưới những tán lá phong rậm rạp. Nhưng trên hết, bạn không thể bỏ lỡ con đường đi bộ dài 2.9 km từ Ishikedo đến thác Kumoi, với dòng thác mang tên Ashura và những hòn đá có hình dạng đặc biệt như đá Byobu hoặc đá Makado.

Dòng suối Oirase

Dòng suối Oirase

Thời gian: đầu tháng 10

Địa điểm: Towadako-machi, Kamikita-gun, Aomori

Cách đi: đi bằng xe buýt từ ga JR Hachinohe (tuyến Shinkansen Tohoku) đến ga Ishikedo, khoảng 90 phút, sau đó đi bộ vào

 3. Hồ Chuzenji (Tochigi)

Hồ Chuzenji, cao 1269m so với mặt nước biển, là hồ cao nhất ở Nhật Bản. Bên cạnh hồ là một rừng cây sồi, cây sơn mài và nhiều loại cây phong với sắc lá khác nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp để bạn thưởng thức. Nước hồ trong vắt và tĩnh lặng khiến hồ Chuzenji là một trong những nơi ngắm lá đỏ tuyệt vời nhất. Bạn nên đi đọc bờ hồ hoặc đi thuyền trên hồ để có thể thưởng ngoạn hết nét đẹp tự nhiên của nơi này.

Hồ Chuzenji

Hồ Chuzenji

Thời gian: cuối tháng 9 đến đầu tháng 11

Địa điểm: Chugushi, Nikko, Tochigi

Cách đi: đi xe buýt Tobu từ ga Nikko (JR hoặc Tobu) đến Chuzenji-ko-onsen khoảng 50 phút, rồi đi bộ vào khoảng 5 phút.

 4. Chùa Jingo (Kyoto)

Chùa Jingo là ngôi chùa xây trên ngọn núi Takao, nằm ở phía tây bắc của thành phố Kyoto. Đây là nơi mà nhà sư Kukai (Không Hải) đã sống và làm việc trong suốt 14 năm kể từ khi trở về từ Trung Quốc. Sau khi leo lên những bậc thang đá khá dốc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trong những khung cảnh lá đỏ đẹp nhất Nhật Bản. Từ khu vườn của viện Jizo, còn được gọi là Kin’unkei, bạn có thể thấy toàn bộ lưu vực con sông Kiyotaki chìm trong lá đỏ. Trong khuôn viên chùa, bạn cũng có thể ngắm lá đỏ từ những cây phong già cỗi như Takao-kaede. Và cũng tại nơi đây bạn có thể tham gia trò chơi “Kawarake-nage” bằng cách ném những chiếc đĩa nhỏ không tráng men vào khu vườn lớn, như một hình thức trừ tà.

Chùa Jingo thắp đèn vào buổi tối

Chùa Jingo thắp đèn vào buổi tối

Thời gian: từ giữa đến cuối tháng 11

Địa điểm: 5 Takao-cho, Umegahata, Ukyo-ku, Kyoto

Cách đi: đi xe buýt JR từ ga JR Kyoto đến ga Yamashiro-Takao, rồi đi bộ khoảng 20 phút.

Tiền vé: 500 yên

Giờ mở cửa: từ 9:00 đến 16:00

 5. Công viên Momijidani (Hiroshima)

Công viên Momijidani nằm ở chân núi Miyama, phía sau ngôi đền Itsukushima (một trong ba nơi đẹp nhất Nhật) và được xem là di sản thiên nhiên của Nhật Bản. Đúng với tên gọi Momijidani, nghĩa là thung lũng lá đỏ, công viên này khoác lên chiếc áo vô cùng rực rỡ vào mùa thu. Từ trên cầu Momiji nhìn ra một khung cảnh tuyệt đẹp với những chú nai nhỏ bước đi lững thững trong khoảng rừng cây rộng lớn, hơn 100 cây phong khác nhau về sắc đỏ hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn cảm giác ngây ngất.

Công viên Momijidani

Công viên Momijidani

Thời gian: Từ đầu đến giữa tháng 11

Địa điểm: Miyajima-cho, Saeki-gun, Hiroshima

Cách đi: đi bộ khoảng 5 phút từ ga JR Miyajima-guchi (tuyến San-yo) đến Miyajima-guchi Sanbashi, sau đó đón thuyền đến Miyajima Sanbashi khoảng 10 phút, rồi đi bộ vào khoảng 20 phút.

Dịch từ www.jnto.go.jp/eng

Trả lời