Nikkei khuyên người Nhật cân bằng cuộc sống và công việc như Việt Nam

Đăng ngày 01/03/2017 bởi iSenpai

(Trích bài báo “Vietnam’s work-life balance lessons for Japan” đăng trên Nikkei ngày 28 tháng 2)

Một trong những tờ báo kinh doanh uy tín nhất tại Nhật, Nikkei, mới đây đã có bài viết cho rằng ngừoi Nhật nên học cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc như người Việt Nam mở đầu bằng lời tựa “Nền văn hoá sống-để-đi-làm có thể học hỏi nhiều từ người láng giềng Đông Nam Á”

Theo Nikkei, người Nhật Bản nổi tiếng lao động chăm chỉ nhưng chuyện này có thể gây ra những hệ quả về mặt sức khỏe, tâm lý ngày càng gia tăng. Tác giả bài báo cho rằng việc có một lối sống khoa học, kết hợp hợp lý ăn uống và ngủ nghỉ là điều cần thiết.

Số liệu thống kê cho thấy Nhật Bản dẫn đầu thế giới về số vụ tự tử do áp lực công việc tiêu biểu là vụ việc gây xôn xao báo chí năm 2015 khi một cô gái trẻ nhảy lầu vì do áp lực làm quá giờ.

“Tôi cảm thấy thương bố mẹ của cô ấy”, một người Việt Nam 32 tuổi nói với Nikkei. “Không hiểu tại sao cô ấy lại tự tử”.

Bài báo cho rằng người Việt Nam làm việc và rời công sở rất đúng giờ. Điều này trái ngược với Nhật Bản khi nhân viên luôn ra về vào lúc trời đã tối muộn. Trẻ em ở Việt Nam ngủ trưa hàng ngày. Công nhân, viên chức cũng có 1 tiếng rưỡi để nghỉ trưa. Người Việt rất coi trọng giấc ngủ này cùng bữa ăn trưa trong khi người Nhật ăn trưa khá vội và thiếu dinh dưỡng.

images

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Việt Nam có 26 tuần nghỉ sinh, gấp đôi lượng nghỉ trung bình của các nước ASEAN. Nhiều doanh nghiệp quốc doanh ở Việt Nam còn cung cấp dịch vụ mầm non tại công sở, ví dụ như công ty May 10 có nhà trẻ nuôi 330 cháu và các nhân viên nữ chỉ phải trả 1,2 triệu đồng/tháng.

Bài báo trên Nikkei kết luận rằng tuy Việt Nam có nền kinh tế còn thua kém Nhật Bản nhưng cách người Việt hưởng thụ và sắp xếp cuộc sống là điều người Nhật nên học hỏi.

Trả lời