Phong cách sống tối giản hấp dẫn người Nhật trẻ

Đăng ngày 22/10/2015 bởi iSenpai

Sau khi sống thử một lối sống chối bỏ những giá trị vật chất nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm sống, một tác giả ở Tokyo đang lan truyền những bí quyết của chủ nghĩa tối giản tới một lượng độc giả trẻ Nhật Bản đang ngày càng quan tâm hơn.
images (3)


“Tôi bị shock khi biết mình có thể sống với một mức tối thiểu những thứ cần thiết,” Fumio Sasaki, hiện đang làm việc cho một công ty xuất bản ở Tokyo nói. Sasaki năm nay 36 tuổi chỉ có một ít quần áo và một chiếc ghế sofa kiêm giường ngủ trong một căn phòng rộng 20 mét vuông. Cái giường có thể gấp lại và nhét vào tủ nên căn phòng dường như là trống trơn.
Anh mua sách và cho đi sau khi đọc xong.
Trong quá khứ, căn hộ của Sasaki chứa đầy sách vở, nhạc cụ và đĩa CD cùng vớ một cái TV màn hình cỡ lớn và rất nhiều quần áo thời trang.
“Tôi mua sách mà chả mấy khi đọc, tôi để nhạc cụ nằm đấy mà không đụng vào, tôi cũng chẳng mặc hết chỗ quần áo mình mua,” anh nói, “Nhưng tôi vẫn muốn mua những thứ tôi chưa có.”
Sau khi được học về chủ nghĩa tối giản anh cảm thấy mình đã bị “điều khiển bởi đồi đạc”.
Sau đó anh chuyển lối sống của mình theo chủ nghĩa tối giản. “Khi tôi đọc sách, tôi có thể chú tâm hơn. Tôi cũng làm việc hiệu quả hơn.”
Anh tiêu số tiền tiết kiệm được cho việc du lịch và quan hệ xã hội.
Tháng sáu vừa qua anh xuất bản một quyển sách về cách sống như của một người theo chủ nghĩa tối giản và cuốn hút các độc giả ở lứa tuổi 20 và 30.
Cửa hàng sách Sanseido chi nhánh Yurakucho ở khu Chiyoda, Tokyo đã mở một ô bán sách về chủ nghĩa tối giản. Rất nhiều nhân viên văn phòng đã mua chúng trên đường đi làm về, theo lời một người bán sách ở đó.
Kota Ito. một nhà sản xuất âm nhạc tự do 26 tuổi thậm chí còn theo đuổi một lối sống tối giản hơn nữa. Anh ta chỉ có một máy tính cá nhân, máy ảnh kỹ thuật số và smartphone cùng một vài vật dụng cá nhân cần thiết trong balô. Hàng ngày anh ta mặc duy nhất một bộ quần áo: “Tôi thậm chí còn chẳng cần có nhà.”
Ito thường xuyên đi du lịch quanh Nhật Bản và cả nước ngoài, ở trong những khách sản rẻ tiền và làm việc qua Internet. Chủ nghĩa tối giản “giúp tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ sâu và làm phong phú các ý tưởng,” anh nói.
Một nhân viên 29 tuổi giấu tên ở một công ty bảo vệ tại Osaka đã trở thành một người theo chủ nghĩa tối giản vì “Tôi quá mệ mỏi vì bị ám ảnh bới những giá trị thương hiệu của xe hơi, đồ điện tử và những mặt hàng khác.” Anh sử dụng thời gian riêng của mình để xem concert của nhóm nhạc idol Momoiro Clover Z.
Chủ nghĩ tối giản cũng thu hút được các doanh nghiệp, theo lời Satoru Imamura, cựu nhân viên ngân hàng đang đứng đầu một tổ chức tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp trên toàn nước Nhật cách loại bỏ những vật dụng không cần thiết và kỹ thuật dọn dẹp công sở.
Một công ty in ấn ở Kyoto đã triệt để áp dụng nguyên tắc được giới thiệu hai năm trước của tổ chức tư vấn này để vứt bỏ những thứ không cần thiết sau hai tuần. Việc loại bỏ này giúp công ty tăng thêm 30% doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
Giống với con người, các công ty cũng có thể tăng sự tập trung bằng cách bỏ bớt những thứ họ đang có, Imamura nói. “Việc sở hữu quá nhiều thứ không còn mang lại giá trị nữa.”

H.M. iSenpai
Theo Kyodo, Japan Today

 

2 thoughts on “Phong cách sống tối giản hấp dẫn người Nhật trẻ

Trả lời