Mùa mưa tại Nhật Bản

Đăng ngày 04/07/2015 bởi iSenpai

Từ khoảng đầu tháng sáu đến giữa tháng bảy, khi mùa xuân nhường chỗ cho hè tới, hầu khắp đất nước Nhật Bản đều bước vào một giai đoạn thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều, gọi là Tsuyu (hoặc Baiu). Cái tên này có nghĩa là “mưa mận”, vì nó trùng với mùa mận chín.

IMG_2671-Overbearing-Plum-1024x768

Ngày qua ngày, bầu trời lúc nào cũng u ám, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Đây có lẽ là khoảng thời gian ít dễ chịu nhất trong năm.

Mùa mưa được tao ra do sự va chạm các khối không khí lạnh phía bắc và ấm ở phía nam, dẫn tới một giai đoạn thời tiết xấu trong vài tuần trên quần đảo Nhật Bản.

Vào thời gian này, người dân Nhật Bản luôn phải thường trực một chiếc ô bên người

 

Dù nở hoa Sakura trong những ngày mưa

Ở Nhật Bản, mùa mưa đổ bộ vào quần đảo Okinawa sớm hơn cả nước chừng một tháng. Chỉ có đảo ở cực Bắc đất nước – đảo Hokkaido – gần như không chịu ảnh hưởng của đợt khí hậu này.

Dưới đây là thời gian bắt đầu và kết thúc mùa mưa của một số vùng thuộc Nhật Bản dựa trên thống kê của Sở Khí tượng Nhật Bản:
1. Okinawa: từ 8/5 đến 23/6
2. Kyushu: từ 29/5 đến 13/7
3. Shikoku: từ 4/6 đến 17/7
4. Kinki (bao gồm Osaka, Kyoto): từ 6/6 đến 19/7
5. Kanto (bao gồm Tokyo): từ 8/6 đến 20/7
6. Tohoku: từ 12/6 đến 27/7

Trong mùa mưua, không phải ngày nào trời cũng mưa. Trên thực tế, tại Tokyo ghi nhận được trung bình chỉ khoảng 12 ngày mưa vào tháng 6, trong khi đó có 120 giờ nắng đẹp. Về lượng mưa hàng ngày cũng khác nhau rõ rệt. Có ngày thì mưa rào xối xả, có ngày lại chỉ lắc rắc mưa phùn

Dù là mùa mưa nhưng vẫn có những ngày trời trong xanh (Ảnh chụp tại Kyoto)

Vì vậy, mùa mưa không phải mùa thích hợp để ghé thăm Nhật Bản, ngoại trừ việc các hoạt động du lịch vào thời điểm này sẽ rẻ hơn bình thường khá nhiều. Hơn nữa, ở một vài nơi, cảnh vật sẽ trở nên hấp dẫn hơn dứoi màn mưa, đặt biệt như ở các đền chùa, vườn và suốt nước nóng.

Theo acc.vn

Trả lời