Takeda Hoa: Bông hồng Việt và hành trình truyền cảm hứng làm đẹp trên đất Nhật

Đăng ngày 30/01/2018 bởi iSenpai

Chị Takeda Hoa là một gương mặt đã vô cùng quen thuộc đối với những người Việt Nam yêu thích chuyện làm đẹp với trang Fanpage hướng dẫn làm đẹp có số lượng lớn người theo dõi, nhiều năm phát triển những lớp học và những video chia sẻ kinh nghiệm trang điểm. Bên cạnh đó chị còn tham gia vào những đội ngũ sản xuất nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Hiện nay chị Takeda Hoa đã trở thành một Menard Lady của công ty mỹ phẩm cao cấp Menard với vị trí quản lý, cố vấn làm đẹp. Đây là một công ty được thành lập vào năm 1959, chuyên tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc da tại nhà và đào tạo nguồn nhân lực cho các Spa chuyên nghiệp. Ngoài ra trong hai mùa giải Miss VYSA liên tiếp chị giữ cương vị bạn giám khảo chính thức. Hãy cùng iSenpai trò chuyện cùng người “cầm cân nảy mực” được các thí sinh Miss VYSA hết mực yêu mến kính trọng bởi sự nhiệt tình duyên dáng, cởi mở, theo lời nhận xét của một thí sinh từng thi Miss VYSA các bạn nhé!

Xin chào chị Hoa, iSenpai rất cảm ơn chị vì công việc và đời sống rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho iSenpai phỏng vấn chị. Chị có thể bật mí cho độc giả biết cơ duyên nào đã đưa chị đến lĩnh vực làm đẹp chuyên nghiệp không ạ?

Trước tiên chị cám ơn em cũng như trang iSenpai đã phỏng vấn, cho chị cơ hội được trải lòng, được tiếp cận đến nhiều người Việt ở Nhật cũng như những người sắp qua Nhật và những người yêu mến Nhật. Cơ duyên đến với lĩnh vực làm đẹp của chị cũng hết sức tự nhiên thôi. Ngày trước ở Việt Nam chị vụng về lắm, chị không có nhận thức về làm đẹp bản thân cũng như không biết mỹ phẩm nào có thể tin tưởng sử dung, mỹ phẩm nào không nên dùng, nhưng từ khi qua Nhật, ngôi trường chị đã theo học ở Shibuya (Tokyo) là một nơi tấp nập đêm cũng như ngày, là nơi mà ngày nào cũng bị kích thích mắt về thời trang, mỹ phẩm, nhìn lại bản thân thấy sao mình đơn giản thế, xuề xòa thế, chị cũng muốn được đẹp như họ. Và có lẽ người đã truyền kiến thức về cái đẹp ở Nhật, chỉ cho chị biết đến các công ty mỹ phẩm có tiếng, cũng như các công ty thường thường ra sao là ông xã chị. Tuy ông xã chị không làm trong lĩnh vực này nhưng ông xã chị luôn muốn chị phải đẹp trước mặt mọi người, “phải chỉnh chu từ đầu đến chân mới là tôn trọng bản thân, tôn trong người khác”- ông xã chị nói vậy. Cũng chính vì thế mà dần dần chị yêu cái đẹp, biết quan tâm đến hình ảnh bản thân nhiều hơn.

27484369_1598369046944861_935359959_o


Chị Hoa thường xuyên được các nghệ sĩ nổi tiếng chọn mặt gửi vàng trong việc làm đẹp tại các sự kiện ở Nhật

Hiện chị có một trang Fanpage có rất đông người thích đó là “Làm đẹp cùng Takeda Hoa” nơi chia sẻ rất nhiều thông tin về làm đẹp, dưỡng da cho mọi người. Vậy động lực nào đã khiến chị dành rất nhiều tâm huyết, công sức để chia sẻ những thông tin hữu ích này ạ?

Động lực lúc chị mới lập page đó chính là chị muốn mọi người cùng đẹp hơn, tự tin hơn nhất là chị em phụ nữ ở Việt Nam. Vì đôi khi phụ nữ Việt Nam quá chăm vào nét đẹp truyền thống đó là HY SINH. Hy sinh cho gia đình, hy sinh cho con cái nên bỏ mặc, quên lãng việc chăm sóc bản thân mình. Nhưng cũng chính do không cân bằng trong việc chăm sóc gia đình và bản thân mà có nhiều vấn đề liên quan không hay xảy ra như việc chồng không còn yêu mình hay nói thẳng hơn là chán mình vì có ai thích nhìn cái xấu đâu, nhất là cái xấu đó ngày nào, giờ nào cũng phải nhìn, phải sống chung với nó.
Một lý do nữa là chị muốn giới thiệu đến mọi người cách LÀM ĐẸP AN TOÀN của người Nhật. Làm đẹp sao cho đúng mà không tốn quá nhiều tiền. Chị nghĩ là có khá nhiều người KHÔNG BIẾT CÁCH CHĂM SÓC DA ĐÚNG. Không phải cứ bỏ ra một đống tiền để mua cho bằng được một hũ kem của hãng nổi tiếng bỏ lên mặt là đẹp nếu không biết cách dùng đúng.
Và bây giờ thì chị đã tìm được một công ty mỹ phẩm mà chị quá hài lòng về độ an toàn và công dụng của nó đó là công ty mỹ phẩm cao cấp Menard Nhật Bản nên chị càng hứng thú, có động lực muốn chia sẻ nhiều hơn để không chỉ riêng chị mà tất cả ai chỉ cần muốn hướng tới cái đẹp, muốn thay đổi bản thân thì đều có thể nắm được thông tin chứ không nhất thiết phải bay qua Nhật, sống ở Nhật mới tiếp cận được những thông tin bổ ích.

27496601_1598369030278196_1726598522_n
Chị Takeda Hoa trong một lớp chia sẻ công việc làm đẹp cùng các bạn trẻ

Nhật Bản là một quốc gia nơi phụ nữ rất quan tâm đến việc làm đẹp và có rất nhiều các sản phẩm làm đẹp chất lượng, vậy qua kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này chị thấy quan niệm cũng như cách làm đẹp của phụ nữ Việt và Nhật giống và khác nhau như thế nào ạ?

Theo kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm tư vấn làm đẹp của chị. Chị thấy rằng hầu hết phụ nữ Nhật biết cách chăm sóc da an toàn. Tức là họ có kiến thức cơ bản trong việc chăm da, trong việc lựa chọn mỹ phẩm. Nên không bao giờ họ chạy theo những sản phẩm nào mà làm cho họ đẹp liền, ngay, tức khắc. Vì họ biết tất cả những cái đó chắc chắn sẽ làm hư da họ. Họ không bao giờ đổ tiền phung phí vào các sản phẩm nhanh gọn như thế. Hiện tại có khá nhiều chị em người Việt thích kiểu làm đẹp “mỳ ăn liền” nên dễ chạy theo, đua nhau dùng những loại nào mà có tác dụng liền trông thấy. Phải đẹp lên liền thì mới hấp dẫn được một bộ phận người Việt mình. Tuy giờ đã có nhiều thay đổi, mọi người cũng đã nhận thức và có kiến thức hơn nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều nhức nhối về vấn đề này.
Thứ hai một điểm nữa chị thấy đó là phụ nữ Nhật khi mua một sản phẩm nào là mua vì công dụng thực của nó chứ không phải mua vì thương hiệu của nó. Còn phụ nữ Việt đôi khi thường tìm mua các loại mỹ phẩm cao cấp mà chưa đánh giá chính xác da mình có hợp với hãng đó không. Có lẽ vì để khi được hỏi thì có thể trả lời “À chị đang xài hãng cao cấp A, B” nói vui thì mọi người hay gọi là chứng tỏ đẳng cấp nhỉ *cười*.

Một điểm nữa chị thấy là người Nhật hay Việt thì cũng dễ bị mê bởi những quảng cáo hấp dẫn nhưng người Nhật chị thấy họ biết lựa chọn và tỉnh táo hơn. Mặc dù có thích cái quảng cáo đó đấy, nhưng họ muốn biết cái thực tế mà sản phẩm đó đem đến hơn nên họ cũng không kiểu chạy theo trào lưu.
Theo quan sát của chị thì phụ nữ Nhật trung thành với dòng sản phẩm mà họ đang dùng hơn phụ nữ Vệt Nam. Người Việt mình thường có tùm lum loại trong tủ đồ mỹ phẩm của mình và tự trở thành “chuột bạch” cho bản thân nhiều hơn. Nhiều khi chị nhìn vào “tài sản” mỹ phẩm của họ mà thấy rất tiếc vì có những thứ thật sự không cần thiết.
Ngoài ra, người Nhật có thói quen làm đẹp trước khi bước ra đường, họ luôn biết làm đẹp họ trước khi xuất hiện bên ngoài, trước khi xuất hiện trước mặt người khác từ mái tóc, khuôn mặt, quần áo, giày dép. Không biết em có để ý rằng các cô gái Việt đôi khi chỉ chú ý làm đẹp khi nào đi tiệc tùng sự kiện đúng không?
Cuối cùng chị thấy là người Nhật làm đẹp kép, tức là họ bảo vệ cơ thể từ bên trong để làm đẹp cơ thể, đẹp da và ngăn chặn các tác nhân bên ngoài tác động vào. Người Việt mình bây giờ cũng biết quan tâm đến sức khỏe hơn nhưng mọi người vẫn còn ỷ lại cho các mỹ phẩm bên ngoài khá nhiều.
Tất nhiên đây là ý kiến chủ quan của chị và chị tự đúc kết trên phần lớn những người chị tiếp xúc chứ không phải là tất cả nhé, vì chị cũng biết khá nhiều các chị, các bạn hết sức tinh tế, thông thái trong việc làm đẹp cho bản thân từ bên trong lẫn bên ngoài.

27394589_1598369050278194_1208034963_n
Tuy thành công trên đất Nhật nhưng chị Hoa là một người luôn nhiều nỗi trăn trở, muốn đóng góp cho cộng đồng người Việt và quê hương

Lĩnh vực làm đẹp là một lĩnh vực rất được quan tâm và đầy tính cạnh tranh ở Nhật, tuy nhiên chị đã đạt được rất nhiều thành công như trở thành quản lý, cố vấn tại thương hiệu của công ty mỹ phẩm cao cấp Menard, một công ty lớn và uy tín. Vậy chị có thể bật mí cho độc giả iSenpai về chặng đường đi đến thành công như ngày hôm nay không ạ?

Thật ra, nói thành công thì chị chỉ thấy mình thành công trong việc được mọi người yêu quý, tin tưởng chị mà thôi! *cười*. Chứ nếu nói thành đạt trong công việc thì chị nghĩ chị chưa thành đạt đến mức được nêu danh đâu. Vì ở Nhật có rất nhiều người Việt tài giỏi khác mà chị biết và chị cũng rất ngưỡng mộ họ. Chị chỉ biết nghiêm túc làm và không đặt lợi ích bản thân quá cao vào công việc mà thôi. Chị cũng không gấp rút, chắc về chất hơn là nhiều về số lượng nên khách hàng của chị đều là những khách hàng gắn bó và trung thành.
Những người thành công thường có một điểm chung là thực sự khiêm tốn ạ. Được biết chị là một trong những ban giám khảo được các thí sinh hết mực yêu quý của Miss VYSA nhiều năm liền.Chị có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đặc biệt là những người đang sinh sống và học tập tại Nhật cũng như lời khuyên về làm đẹp cho phái nữ những cô gái Việt Nam duyên dáng của chúng ta không ạ?

Chị rất thích đi chơi hay làm việc cùng các bạn trẻ vì chị thấy ở các em có rất nhiều năng lượng và óc sáng tạo rất tốt. Mỗi lần tiếp xúc với các bạn trẻ chị lại thấy mình có nhiều năng lượng hơn, học hỏi thêm được nhiều điều hơn về cách nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của những người trẻ. Nên nói về lời khuyên thì chị chỉ có lời khuyên về chuyên môn của chị thôi *cười*. Nói chung các em hãy cứ là các em vì mỗi chúng ta trên đời đều mang một vẻ đẹp riêng và chính chúng ta có thể giúp mình đẹp hơn nữa, nếu cần tư vấn thêm điều gì về làm đẹp trong khả năng có thể chị sẵn sàng lắng nghe các em.

Về lời khuyên làm đẹp cho các bạn trẻ thì các em đừng bao giờ nghĩ làm đẹp là một cái gì đó nó còn xa xỉ với bản thân mình và cũng đừng bao giờ nghĩ là quá sớm để làm đẹp. Vì làm đẹp khác với làm điệu. Làm đẹp chính là các em thể hiện cho mọi người biết em biết yêu bản thân và biết quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, là cái đẹp của bền lâu Còn làm điệu thì với chị đó chỉ là cái đẹp tức thời và chỉ là muốn thỏa lòng ham thích bản thân chứ không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Thời gian là kẻ thù của phái đẹp nhưng nếu các em biết làm đẹp thì nó không còn là kẻ thù ghê gớm gì nữa hãy chặn nó lại ngay từ đầu để điều khiển nó. Cũng giống như mọi người hay nói “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” ấy *cười*

27395059_1598369043611528_2080619595_n
Nét cương nghị, nghiêm túc nhưng hết sức nhiệt tình trên cương với bạn giám khảo Miss VYSA

Quả đúng như lời đồn đại chị không những thân thiện mà khiến ai khi nói chuyện cùng chị đều yêu và muốn chăm sóc bản thân hơn nữa. Chị có thể chia sẻ về dự định tương lai, cũng như hướng phát triển của chị trong lĩnh vực làm đẹp cho độc giả iSenpai không ạ?

Chị muốn mở rộng kiến thức làm đẹp an toàn ra cho nhiều người Việt ở Nhật và người Nhật hơn nữa để làm sao mà ra đường chỉ thấy toàn người đẹp, để tha hồ “thả thính” theo ngôn ngữ trẻ của các em bây giờ phải không *cười*. Chị giỡn cho vui thôi thật ra chị đang tập hợp năng lực, kiến thức, điểm mạnh của các thành viên trong nhóm chị mở ra một spa riêng vùng trung tâm Tokyo để hỗ trợ, phục vụ các chị em yêu quý người Việt Nam tại Nhật yêu làm đẹp mà không có nhiều tiền để đi spa trên đất Nhật này hoặc với những người muốn sử dụng dịch vụ kỹ thuật làm đẹp ở spa Nhật mà không muốn tốn quá nhiều tiền khi qua Nhật du lịch. Nếu ai yêu quý chị thì hãy tìm đến chị và ủng hộ cho chị nhé. Hãy nhớ tên chị là Takeda Hoa. Hãy “Làm đẹp cùng Takeda Hoa” nhé.
Nhân dịp năm mới Mậu Tuất sắp đến gần, chị có lời nhắn nhủ gì với cộng đồng người Việt tại Nhật và độc giả của iSenpai không ạ?

Năm mới tết đến, chị cũng muốn qua iSenpai gửi lời chúc yêu thương nhất đến tất cả mọi người, đến đọc giả của iSenpai. Chị hi vọng qua những dòng tâm sự này của chị mà mọi người có thể xích lại gần nhau hơn, biết cách làm đẹp an toàn hơn, nâng tầm giá trị của bản thân hơn và hi vọng được mọi người yêu mến chị nhiều hơn.
Thực sự cảm ơn chị đã giành thời gian phỏng vấn cho iSenpai, chúc chị và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc. Chúc cho dự định tốt đẹp của chị sớm thành công để các cô gái Việt Nam ta luôn đẹp và tỏa sáng.

Huyền Trang (iSenpai)

 

Trả lời