Tảo cầu hồ Akan – kho báu quốc gia của người Nhật

Đăng ngày 26/07/2017 bởi iSenpai

Tảo cầu được gọi là marimo trong tiếng Nhật là một loại sinh vật đặc biệt có hình dạng quả bóng. Đây là loại tảo phát triển trong môi trường nước sạch và hình thành các khối cầu màu xanh. Phải mất khoảng 100 năm để một quả cầu có đường kính lên tới 10cm. Tảo cầu ở hồ Akan tại Hokkaido là loại tảo lớn nhất thế giới có đường kính lên đến 30cm và được xếp hạng Di tích tự nhiên đặc biệt cấp quốc gia ở Nhật. Đầu tháng 10 hàng năm ở hồ Akan đều có diễn ra lễ hội Marimo gắn liền với hình ảnh tảo cầu và những sinh hoạt truyền thống của Ainu, dân tộc thiểu số trên hòn đảo cực bắc nước Nhật.

Ảnh: lake-akan.com

Hình ảnh lễ hội (Ảnh: defence.pk/)

marimo-moss-balls-5

Ảnh: http://mark1.jp/ja/25-tours/15-sapporo-tours-3.html

marimo-moss-balls-6

Ảnh: http://www.trilithon.com/pages.japan/hokkaido.marimo.html

Image result for lake akan marimo

Ảnh: JNTO

 

 

Trả lời