Thi vào đại học Nhật bằng tiếng Anh từ Việt Nam (phần 1)

Đăng ngày 28/08/2017 bởi iSenpai

Các trường đại học tại Nhật đang có ngày càng nhiều các chương trình học bằng tiếng Anh dành cho du học sinh quốc tế. Bạn nào có mong muốn theo học bằng hình thức này thì có thể tìm hiểu tại đây (Link). Trang web này có tên là Japan Study Support (JPSS) có thông tin cơ bản về hầu hết các chương trình học bằng tiếng Anh tại Nhật. Trang web có hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh nên bạn nào không quá tự tin về tiếng Anh có thể chọn tiếng Việt nhé.

Bài viết này sẽ giới thiệu về một số chương trình học nổi bật trong số các chương trình này. Năm 2009, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức một chương trình có tên Global 30 (gọi tắt G30). Cụ thể, chính phủ Nhật Bản hỗ trợ một nhóm trường top đầu của Nhật (gồm có đại học Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Kyushu, Tohoku, Tsukuba,Waseda, Keio, Meiji, Sophia, Doshisha) tổ chức các khóa học bằng tiếng Anh, cấp học bổng cho du học sinh nước ngoài để tới Nhật học các chương trình này. Hiện nay, cái tên G30 đã không còn chính xác do chính phủ Nhật đã ngừng hỗ trợ học bổng G30 cũng như chương trình. Tuy nhiên, chương trình vẫn được thực hiện bởi các trường đại học một cách độc lập(một số trường vẫn giữ tên G30). Học sinh sang Nhật học theo chương trình này sẽ không nhận học bổng mang tên G30 nữa, mà sẽ thi và có khả năng nhận học bổng chính phủ MEXT (học phí 4 năm và tiền sinh hoạt ~117,000 yên/ tháng), danh giá hơn học bổng G30 cũ rất nhiều.

Do bài viết sẽ chỉ giới thiệu một số khóa học nổi bật tại một số trường lớn, một số chương trình có thể trùng với chương trình của G30 cũ. (Các trường đại học được xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

01

  1. GIGA program tại đại học Keio

Ngành tuyển sinh: Policy Management, Environment and Information Studies.
Số lượng tuyển sinh: khoảng 50 người  (mỗi ngành 25 người)
Thời gian nhập học: tháng 9
Thời gian nhận hồ sơ (online): khoảng giữa tháng 1 đến giữa tháng 2.
Thời gian nhận hồ sơ (postal mail): đầu tháng 2 đến cuối tháng 2.
Thời gian thi: trong tháng 3
Thời gian báo kết quả: cuối tháng 3 đến tháng 5.
Phí dự thi: 5000 yên (~1 triệu VND) cho du học sinh nước ngoài.
Link chi tiết: Link

Ưu điểm: Keio là đại học tư nổi tiếng ở Nhật, hơn nữa trường còn đặt tại Tokyo. Vậy nên, sinh viên đại học Keio cũng sẽ được nhiều người kính nể, có nhiều cơ hội xin được việc tại Nhật. Môi trường tại đại học Keio cũng có tính quốc tế hóa cao, nên bạn cũng không cần lo về vấn đề con người cũng như độ “chuẩn” của tiếng Anh ở đây.

Nhược điểm: Keio là đại học tư nên học phí sẽ cao hơn một số trường bình thường (cụ thể học phí rơi vào tầm hơn 200 triệu/ năm).

visual

  1. Civil Engineering ở đại học Kyoto

Ngành tuyển sinh: Civil Engineering
Số lượng tuyển sinh: khoảng 30 người
Thời gian nhập học: tháng 4
Thời gian nhận hồ sơ học lực, điểm EJU (sơ loại): khoảng cuối tháng 6 đến giữa tháng 7
Thời gian nhận hồ sơ (chính thức): cuối tháng 8 đến giữa tháng 9.
Thời gian thi: cuối tháng 10
Thời gian báo kết quả: đầu tháng 11.
Phí dự thi: 17,000 yên (~3,4 triệu VND).
Link chi tiết: Link

Ưu điểm: Đại học Kyoto là một trong những đại học danh giá bậc nhất tại Nhật Bản. Người Nhật thường nói “Phía Đông có Todai (đại học Tokyo), phía tây có Kyodai (đại học Kyoto)”. Khi trở thành sinh viên đại học Kyoto, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ được học với những giáo sư hàng đầu tại Nhật, và sẽ nắm giữ cơ hội xin việc lớn hơn rất nhiều người. Ngoài ra, đại học Kyoto là trường quốc lập nên học phí trường rẻ hơn đại học tư khá nhiều (khoảng 120 triệu/ năm). Trường cũng có chương trình miễn giảm học phí nên bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay tìm hiểu nhé.  

Nhược điểm: Trường ở khu vực Kyoto. Kyoto là nơi có nhiều cảnh đẹp ở Nhật, thành phố của du lịch tại Nhật. Tuy nhiên, Kyoto không phải là trung tâm kinh tế, tài chính lớn tại Nhật. Khi tìm việc, có thể bạn sẽ phải di chuyển lên Tokyo hoặc sang Osaka để dự các kì thi tại các công ty. Đây là một điểm trừ nho nhỏ nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua được.

download (4)

  1. Engineering và Bioresource and Bioenvironment ở đại học Kyushu

Ngành tuyển sinh: Engineering, Bioresource and Bioenvironment
Số lượng tuyển sinh: khoảng 50 người  (mỗi ngành 25 người)
Thời gian nhập học: tháng 10
Thời gian nhận hồ sơ (online): khoảng đầu tháng 1 đến cuối tháng 1.
Thời gian thi: cuối tháng 2 đến tháng 3
Thời gian báo kết quả: cuối tháng 3.
Phí dự thi: 10,000 yên (~2 triệu VND) cho du học sinh nước ngoài.
Link chi tiết: Link

Ưu điểm: Đại học Kyushu thuộc top các đại học hàng đầu của Nhật. Đặc biệt, trường mạnh về mảng kĩ thuật. Bạn nào muốn học về kĩ thuật thì hãy cân nhắc trường này nhé. Thêm vào đó, trường có nhiều chương trình giao lưu quốc tế, chào đón du học sinh nước ngoài.  Đại học Kyushuu là đại học quốc lập nên học phí rẻ hơn các trường đại học tư khác (120 triệu/ năm).

Nhược điểm: Đại học Kyushu nằm ở vùng Kyushu. Nếu bạn nào tìm hiểu về địa lý Nhật Bản, bạn sẽ nhận ra rằng đại học Kyushu nằm ở một đảo tách biệt so với đảo lớn nhất của Nhật (Honshu), cách xa trung tâm kinh tế lớn như Osaka và Tokyo. Nếu bạn có dự định tìm việc ở vùng Kyushu, đại học Kyushu là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm việc ở các thành phố lớn thì bạn sẽ tốn thời gian và chi phí di chuyển khá lớn khi dự thi đầu vào tại các công ty ở Tokyo hay Osaka.

yul7love (iSenpai)

Trả lời