Thư giãn tại Kochi, hòn ngọc phía Nam của đảo Shikoku

Đăng ngày 19/03/2018 bởi iSenpai

 

Kochi là một thị trấn đông đúc nằm nép mình bên bờ biển phía Nam của đảo Shikoku. Đây là một địa danh hết sức đáng yêu và quyến rũ với những hàng cau dừa nằm hai bên đại lộ mang lại cảm giác phố biển vô cùng thư giãn.

kochi

Tuyệt vời hơn nữa, là hầu hết các cảnh quan ở Kochi đều không tốn của bạn quá nhiều tiền. Cùng chúng tôi lướt qua những thứ mà nhất định bạn phải xem, phải làm và nên thử ở Kochi nhé!

Xem gì ở Kochi

kochi castle

Nổi tiếng nhất ở nơi đây là lâu đài Kochi, một trong số 12 lâu đài ở Nhật Bản vẫn còn giữ được nét nguyên sơ như lúc ban đầu. Lâu đài có từ năm 1749 với không gian bên trong được sử dụng như là nơi sinh sống của lãnh chúa, chứ không phải là một căn cứ quân sự, đây là nơi mà vẫn giữ được những nét đẹp thời kỳ Edo. Vé vào cửa của lâu đài là 420 Yên và từ đây, bạn còn có cơ hội được chiêm ngưỡng quang cảnh trung tâm của thành phố.

Nằm gần với lâu đài là đền Yosakoi Inari, hãy ghé vào đây để xem những chú gà mái và gà trống được nuôi ở trong những khoảng sân (mặc dù những chú gà trống không thích bạn nhìn lũ con của nó, điều đó sẽ kiến nó cảm thấy không an toàn). Những ngôi đền Inari thường có liên quan tới loài cáo – chứng tôi không chắc về sự châm biếm của việc nhốt những con gà trong nhà cáo – và truyền thuyết kể lại rằng, có một con cáo đã từng ngủ lại đây vào những năm 1950.

Dọc theo những tòa nhà từ đền Yosakoi Inari là lối vào của chợ Hirome (dấu hiệu nhận biết là một maneki-neko – chú mèo may mắn đang vẫy tay). Đây là nơi mà phần lớn người dân ở Kochi lựa chọn để mua đồ ăn nhanh hoặc đồ uống. Có khoảng 60 cửa hàng nhỏ và nhà hàng ở đây, một vài quán thì có chỗ ngồi riêng biệt, còn lại là sử dụng những băng ghế dự bị trên bàn chung. Hãy để mắt tới những địa điểm phục vụ katsuo no tataki, một món ăn địa phương – cá ngừ vằn cắt lát được nướng trên lửa rơm đến khi khô lại.

Phần còn lại của trung tâm thành phố Kochi là một mạng lưới các con phố và khu mua sắm dày đặc. Đây là nơi tuyệt vời để thưởng thức một số loại nước ép yuzu bởi lẽ Kochi là nơi có sản lượng cam quýt lớn nhất Nhật Bản.

Tới Kochi, bạn có thể sẽ bắt gặp cây cầu Harimayabashi nổi tiếng, mặc dù nếu có trót bỏ lỡ nó cũng không sao. Đây là một cây cầu màu đỏ tươi không mấy ấn tượng nằm ở cuối con phố chính bắc – nam của thành phố. Truyền thuyết kể lại rằng một vị linh mục và một cô gái địa phương đã phải lòng nhau nhưng chuyện tình lãng mạn của họ lại bị cấm đoán, và người ta đã nhìn thấy họ khi vị linh mục đang mua một chiếc lược tóc ở gần Harimayabashi. Mặc dù nơi đây không đáng để bạn dành ra nhiều thời gian để tìm kiếm, nhưng chiếc đồng hồ marionette ở phía đối diện lại là một nơi khá là mát mẻ để ghé thăm.

Rời khỏi trung tâm

Nếu bạn có hộ chiếu nước ngoài thì có thể tận dụng để mua thẻ xe bus My Yu. Xe bus sẽ đưa bạn tới những địa điểm du lịch đa dạng với mức giá từ 600 đến 1600 Yên tùy thuộc vào nơi bạn sẽ đi và thời gian sử dụng của thẻ. Bạn có thể mua chúng tại văn phòng du lịch của ga tàu Kochi và sẽ được giảm 50% nếu bạn xuất trình hộ chiếu.

kochi

 

Thẻ rẻ nhất là 600 Yên cho một ngày và bạn có thể di chuyển thoải mái, kể cả tới một nơi xa như là Godaisan – một ngọn núi với tầm nhìn bao quát thành phố. Gần điểm quan sát là lối vào của ngôi chùa Chikurinji, là điểm hành hương thứ 31 trong tuyến hành hương qua 88 ngôi chùa trên đảo Shikoku. Đây là một khu phức hợp rộng lớn với những tòa nhà cổ điển và hiện đại thú vị cho du khách khám phá, bao gồm một tòa tháp 5 tầng, một nhà kho nhỏ (vé vào cửa là 400 yên) và những khu vườn rộng rãi đẹp đẽ. Tiếp tục đi về phía xa của Chikurinji và bạn có thể đón xe bus My Yu lần nữa tại điểm vườn bách thảo Makino. Dĩ nhiên, nếu xe bus không giới hạn lứa tuổi, thì bạn có thể khám phá khu vườn (với vé vào cửa là 720 Yên) – nơi có nhà kính rộng lớn giới thiệu 3,000 loại thực vật nhiệt đới và theo mùa.

Nếu bạn không có hứng thú với thực vật, thì ở gần đó còn có một cửa hàng nhỏ bán các loại kem với những hương vị khác nhau (vị khoai lang rất là ngon và màu tím rất hấp dẫn). Bởi vì xe bus chỉ chạy một giờ một tuyến vào những ngày trong tuần và hai tiếng một chuyến đối với những ngày cuối tuần và ngày lễ, thế nên đây là một địa điểm khá là tiện lợi cho du khách khi đang chờ xe. Xe bus My Yu có một hệ thống hiển thị khá là thông minh, cho dù bạn đã bỏ lỡ chuyến xe mà mình đang chờ. Mỗi điểm dừng đều có một tấm bảng với một loạt các điểm dừng cho mỗi chuyến xuất phát theo lịch trình, và lái xe sẽ di chuyển một vòng khóa dọc theo những địa điểm mà họ đi qua.

 

Với 1,000 Yên (trước khi giảm giá), thẻ My Yu một ngày sẽ đưa bạn tới bãi biển Katsurahama, Đây thực sự là một nơi đẹp như tranh, nhưng nhớ đừng thử bơi, vì dòng nước ở đây khá là mạnh. Ở Katsurahama còn có một đền thờ, một viện hải dương và đài tưởng niệm Sakamoto Ryoma, người đã có công lật đổ hoàn toàn chế độ Mạc phủ. Ngoài ra còn có một bảo tàng tên là Tosa Dog Museum, tuy nhiên nó không hề đáng yêu như tên gọi, vì bảo tàng này tập trung xoay quanh vào cuộc chiến của loài chó.

 

Di chuyển tới Kochi

Di chuyển tới Kochi bằng tàu là một trong những điểm nhấn của chuyến hành trình. Nếu bạn đi từ Honshu, thì lên tàu cao tốc Shinkansen tới Okayama và chuyển sang tàu tốc hành để đi thẳng tới trái tim của Shikoku. Nếu bạn đã sẵn sàng ở Shikoku, thi đi thẳng tới Utaza hoặc Tadotsu và chuyển sang tàu tốc hành tương tự đi thẳng tới phía Nam.

 

Chuyến tàu này cắt ngang qua thung lũng Iya với tầm nhìn ngoạn mục xuống những dòng sông và những sườn núi được phủ kín bởi rừng xanh. Tại một số trạm, bạn còn có cơ hội được chiêm ngưỡng cây cầu bằng dây nho nổi tiếng trong khu vực. Đây có thể được xem là một trong số những chuyến tàu có tầm nhìn đẹp nhất ở Nhật Bản.

 

Bạn cũng có thể sử dụng máy bay, nhưng tại sao lại lựa chọn chúng trong khi đi tàu đã rất tốt? Thực ra mà nói, không có nhiều hãng máy bay bay tới Kochi. Chỉ có JAL và ANA từ Tokyo Haneda, Osaka Itami và Fukuoka, và Fuji Dream Airlines từ Nagoya. Tàu hoặc xe bus là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn ghé thăm Kochi!

Theo Japan Cheapo

Trả lời