Trải nghiệm lối sống xanh với Lễ hội cộng đồng đặc biệt vào mùa thu này ở Tokyo

Đăng ngày 20/10/2017 bởi iSenpai

Khi lướt nhanh qua những khu phố trung tâm của Tokyo bạn sẽ thấy những túi khí xanh của thành phố là những công viên rải rác đó đây. Những công viên này mang đến cho người dân thời gian và không gian để tận hưởng vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Nếu bạn định đến Tokyo vào tháng 10/2017, hãy thử ghé qua một lễ hội diễn ra ở công viên Yoyogi. Lễ hội này cho bạn những trải nghiệm về một lối sống xanh và hữu cơ hơn.

Earth Garden Aki 2017 Yoyogi Craft Fair

Tên của lễ hội này là “Earth Garden Aki 2017 Yoyogi Craft Fair” được tổ chức bởi một công ty sự kiện tên là Earth Garden, là một công ty chuyên tổ chức những sự kiện liên quan đến hữu cơ và sinh thái. Sau sự kiện động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân ngà 11/3/2011, việc tìm kiếm cách sống giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân cũng như học cách đối xử trân trọng và yêu thương môi trường hơn trở thành một chủ đề nóng ở Nhật. Công ty này cũng nhận ra những giá trị đó và họ bắt tay với các đối tác, bắt đầu tổ chức một cách thường xuyên những sự kiện có yếu tố chính là lối sống thân thiện với môi trường.

Lễ hội cộng đồng này sẽ diễn ra ở công viên Yoyogi vào mùa thu này, hai ngày 28, 29/10/2017 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 ngày thứ Bảy và từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường và chính quyền thành phố Tokyo cũng như quận Shibuya, lễ hội này hoàn toàn miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người, cũng như sẽ được tổ chức bất chấp điều kiện thời tiết.

Chủ đề của lễ hội lần này là “hội chợ thủ công” nên sẽ có rất nhiều gian hàng kết hợp các tác phẩm thủ công và tranh vẽ treo dọc trên những cây zelkova Nhật trong công viên.

Nét chính của lễ hội

Với những ai muốn ăn hay uống chút gì đó, sẽ có một khu nghỉ chân với những gian hàng ăn uống trong khuôn viên lễ hội. Không như những lễ hội khác thường dùng muỗng nĩa và đồ đựng khó phân hủy, lễ hội này sẽ dùng những sản phẩm có thể tái sử dụng để phù hợp với chủ đề sự kiện thân thiện với môi trường. Với mỗi món ăn hay thức uống bạn mua sẽ có thêm 100 yên phí, Khi đã ăn uống xong bạn chỉ việc mang những đồ đã qua sử dụng đến quầy “Tái sử dụng” để nhận lại 50 yên cho mỗi món đồ bạn đã dùng. Nếu bạn dùng muỗng nĩa của chính mình mang theo bạn sẽ được khuyến khích bằng cách không phải trả thêm 100 yên tiền phí khi mua đồ ăn và thức uống.

Ở sân khấu ngoài trời sẽ có một chương trình âm nhạc tên là “Sân khấu cho tương lai”, tổ chức trong cả hai ngày của lễ hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhằm mục đích đánh thức mỗi người nhìn lại lối sống của mình và hoạt động năng nổ trong việc thay đổi tình huống hiện tại. Nếu bạn muốn xem danh sách đầy đủ về những nghệ sĩ sẽ biểu diễn và thông tin của họ, hãy ghé thăm trang này (tiếng Nhật).

Sau khi mặt trời lặn, đừng vội rời khỏi công viên vì khi đó khuôn viên lễ hội sẽ được thắp sáng bởi ánh đèn, sẽ cho bạn nhìn thấy Công viên Yoyogi với một góc độ khác.

Đường đến lễ hội

Số lượng người tham dự lễ hội năm ngoái vào khoảng 80 000 người, không quá khó để tưởng tượng sự nổi tiếng của lễ hội. Sự mong đợi ngày càng cao và để phù hợp với chính sách giảm thiểu khí thải carbon của lễ hội, bạn được khuyến khích đi phương tiện công cộng hơn là tự mình lái xe.

Có 4 nhà ga gần Công viên Yoyogi nên bạn có thể lựa chọn nhà ga nào phù hợp nhất:

  1. JR Harajuku Station (JR原宿駅) – 3 phút đi bộ
  2. Tokyo Metro Chiyoda Line Yoyogi-koen Station (東京メトロ千代田線代々木公園駅) – 3 phút đi bộ
  3. Tokyo Metro Chiyoda Line / Fukutoshin Line Meiji-jingumae Station (東京メトロ千代田線副都心線明治神宮前駅) – 3 phút đi bộ
  4. Odakyu Odawara Line Yoyogi-Hachiman Station (小田急線代々木八幡) – 6 phút đi bộ

Nếu bạn thấy thích thú với những ý tưởng này hoặc muốn trải nghiệm những kiểu lễ hội khác nhau ở Nhật thì hãy thử thêm lễ hội này vào lịch trình đi chơi và giúp một phần vào môi trường khi tìm kiếm niềm vui.

Theo Japan Info
Dịch: Tường

Trả lời