Wifi miễn phí ở Nhật liệu có hiếm?

Đăng ngày 02/08/2015 bởi Chisami

Hầu như các bạn du học sinh, thực tập sinh hoặc tu nghiệp sinh sang Nhật hoặc những người đã từng đến Nhật đều tham phiền về việc “nghèo” wifi miễn phí ở Nhật. Thật ra người Nhật khi qua Việt Nam cũng phải thốt lên rằng ở Việt Nam đi đâu cũng có wifi miễn phí.

Mình là du học sinh trao đổi 1 năm, trước khi đi cũng rất lo lắng về vấn đề này. Vì chỉ ở 1 năm và không có nhu cầu đi làm thêm nên mình không muốn mua điện thoại, vì thật sự mua điện thoại ở Nhật rất phức tạp với các hợp đồng. Và mình chỉ đi 1 năm nên khi về chắc chắn sẽ bị phạt, đó là điều không ai muốn. Thế nên mình quyết định đem điện thoại (có thể truy cập wifi) mua ở Việt Nam qua Nhật. Mặc dù rất lo lắng về việc wifi hiếm nhưng vì (hơi) keo kiệt nên mình đã làm như vậy.

1. Wifi miễn phí có hiếm?

Theo mình thì hoàn toàn không hiếm. Nếu nói để xài được dư dả như ở Việt Nam thì chắc là không. Nhưng so sánh thế thì hơi khập khiễng vì ở Việt Nam muốn sử dụng wifi miễn phí phải vào quán nước, tiệm cà phê rồi mới có. Còn ở Nhật thì bạn không cần mua gì cả, vẫn có wifi miễn phí. Tuy nhiên cũng cần có sự nhẫn nại nhất định.

Cho đến bây giờ mình đã đi được rất nhiều nơi ở nước Nhật, hẹn hò bạn bè, các anh chị khóa trên và người Nhật thông qua wifi miễn phí. Hầu hết các ga lớn, các ga điện ngầm đều có wifi. Có lần mình đi đến một nơi khá hẻo lánh (mình tạm thời quên tên) vẫn có wifi miễn phí, tuy nhiên khá mất thời gian để truy cập.

2. Những loại wifi miễn phí nào ở Nhật và cách truy cập

**Loại thông thường nhất là của cửa hàng tiện lợi (conbini). Famaly mart, Seven Eleven, Lawson, đó là tên 3 conbini mà khi vừa đến Nhật mình đã đăng ký làm thành viên để sử dụng internet miễn phí. Ở Nhật hầu như mọi nơi đều có cửa hàng tiện lợi. Đúng như tên gọi, conbini không chỉ là nơi bạn có thể mua bất cứ đồ gì lúc khẩn cấp mà còn là nơi có thể sử dụng internet bất cứ lúc nào.

**Ga tàu điện ngầm: Hầu hết những ga tàu điện ngầm mình đến đều có wifi miễn phí. Cách đăng ký rất đơn giản vì bạn chỉ cần tên và email + đồng ý với điều khoản là có thể lướt web ào ào.

**Địa điểm du lịch: Hiện nay những thành phố lớn, hoặc hút khách du lịch thường sẽ bố trí mạng lưới wifi ở khắp nơi. Tuy không quá mạnh nhưng đủ để du khách có thể tìm đường hoặc tìm quán ăn, địa điểm du lịch. Một số nơi có wifi như nội thành Osaka, Kyoto, Fukuoka, … Cách đăng nhập tùy vào mỗi thành phố, tuy nhiên cơ bản vẫn là danh tính và email.

**Wifi của Starbucks, Mcdonalds,..: Một số chi nhánh của các thương hiệu đồ ăn nhanh nước ngoài cũng bố trí wifi. Bạn có thể hỏi nhân viên để biết cách truy cập tùy theo mỗi chi nhánh. Có những nơi có thể đăng nhập đơn giản bằng tài khoản Facebook, Twitter hay Google+

**Một số wifi miễn phí khác: Sẽ có một số loại wifi mà đến giờ mình cũng không rõ là ở đâu ra, nhưng rất thường gặp. Ví dụ như: Fon_free_internet, Freespot, Freespot=wifipass, ap_… Những loại wifi này thường là tình cờ bắt gặp và phủ sóng mọi nơi (kể cả vùng quê) cho nên nếu hên thì bạn sẽ có thể bắt được chúng.

isenpai_wifi

Tên một số loại wifi miễn phí mình đã từng truy cập

 

3. Bất lợi của chữ “miễn phí”

Tất nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó. Để có thể “túm” được wifi thì bạn phải thật kiên nhẫn. Có khi đến 10 phút cũng không đăng nhập được nhưng nếu có kiễn nhẫn đợi thêm tý thì chắc chắn sẽ được.

Ngoài ra một chiếc điện thoại với khả năng bắt wifi tốt cũng là một thứ cần thiết. Wifi miễn phí thường chơi trò trốn tìm nên nếu không sử dụng một chiếc điện thoại “thông minh” thì khó có thể tìm thấy chúng.

Việc truy cập wifi của thành phố hoặc ga điện ngầm thường bị giới hạn thời gian. Vì thế sau 1 khoảng thời gian nhất định (khoảng 30 phút đến 1 tiếng) bạn sẽ phải đăng nhập lại. Hoặc ví dụ như ga tàu điện Hankyu thì chỉ cho phép bạn đăng nhập trong 5 lần. Nếu lỡ sử dụng quá số lần đăng nhập thì bạn phải phòng sẵn một email khác để đăng ký như một người dùng mới.

Và điều hiển nhiên của wifi miễn phí là sẽ khá chậm.

Trên đây là kinh nghiệm của mình về việc bắt sóng wifi miễn phí ở Nhật. Mong là giúp ích cho các bạn trong việc thử thách bản thân tìm tòi đồ miễn phí.

Chisami

3 thoughts on “Wifi miễn phí ở Nhật liệu có hiếm?

    • Rất đơn giản thôi.
      – Nếu bạn dùng wifi của Konbini thì chỉ cần kết nối vs mạng wifi của konbini đó, kế tiếp sẽ có một thông báo là ” đăng nhập vào mạng wifi” chọn xong nó sẽ đưa đến trang chủ của cửa hàng. Chỉ cần nhập email rồi xác nhận thôi ( về khoản này seven konbini tiện hơn family mart rất nhiều, nó cho phép bạn đăng nhập bằng tk facebook, google+…). Sau đó bạn sẽ có 60′ dùng wifi free, một ngày tối đa 2 lần/ 1 tài khoản ( đk bằng f.b rồi lại dùng gg+ ;) ). Wifi của seven konbini sau khi kết nối ( chưa đk) thì vẫn có thể dùng facebook messenger được. Còn muốn download thì phải đk nhé ;)
      – Còn wifi của ga tàu, địa điểm du lịch… thì cách đk cũng tương tự như vậy ;)
      – Riêng loại cuối là Fon_free_internet, freespot… thì tốt nhất là không nên hy vọng gì, bởi đây là dịch vụ wifi toàn cầu “được” thiết kế cho dân phượt thì phải, cái này thì mất phí, phải đăng ký bằng thẻ, và khá là lằng nhằng.
      – Còn một loại nữa là các điểm truy cập của nhà mạng softbank, cái này khá nhiều, đi ngoài đường thỉnh thoảng lại “gặp” nó. Tuy nhiên dịch vụ này lại chỉ giành cho các thuê bao của soffbank mà thôi :p

Trả lời