Xét xử vụ trộm dê của người Việt sống tại Nhật Bản

Đăng ngày 14/01/2015 bởi iSenpai

Tháng 8 năm 2014, hai người Việt Nam tại tỉnh Ghifu đã bị bắt vì tội ăn cắp dê làm thịt.

de

Đó là Bùi Văn Vỹ (22 tuổi) và Lê Thị Lộc (30 tuổi), hiện đang thất nghiệp. Cả hai đều đã nhận tội.

Theo cáo trạng, hai người cùng với năm người khác đã lấy trộm hai con dê do giáo sư đại học Gifu nuôi trong công viên Minokamo (trị giá khoảng 70.000 yên).

Theo các kiểm sát viên, vào đầu tháng tám năm ngoái, các bị can lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Vào chiều ngày 9/8, khi đi mua bia chuẩn bị cho buổi tiệc, một trong số những người này nói sẽ ra ngoài tìm một con dê làm đồ nhậu. Sau đó anh này tìm thấy một con trong công viên, báo cho cả nhóm biết. Cả bày người trong nhóm rủ nhau ra công viên đi bắt trộm dê về, làm thịt ăn.

Theo tỉnh Minokamo, hai con dê này nằm trong số 16 con dê được dùng để nghiên cứu “hiệu ứng diệt cỏ”, một nghiên cứu có sự hợp tác của tỉnh Minokamo và đại học Gifu. Những con dê này được yêu quý và ví như một đội quân diệt cỏ. Nhưng ở Việt Nam, dê được dùng trong các món lẩu.

Theo Asahhi   

One thought on “Xét xử vụ trộm dê của người Việt sống tại Nhật Bản

  1. Rất xấu hình ảnh của cả đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè năm châu và đặc biệt là nước Nhật, sao chỉ vì cái lợi ích bé nhỏ mà nhẫn tâm đẩy hình ảnh đất nước VIệt Nam ta vào buồng tối tăm thế các bạn ơi! Thay mặt cho cộng đồng người Việt, thực lòng xin lỗi toàn dân đất nước Nhật Bản. Hontoni taihen mou shiwake gozaimasen deshita.

Trả lời