3 tỉnh Kansai sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 13/1

Đăng ngày 12/01/2021 bởi iSenpai

Theo NHK, thủ tướng Suga đã đồng ý với các đề xuất về việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh khu vực Kansai bao gồm Osaka, Kyoto, Hyogo trong cuộc gặp các đảng viên của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền. Dự kiến, ông Suga sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh này vào ngày mai 13/1.

Một số nguồn tin của Japan Times cho biết Aichi và Gifu cũng có thể trở thành khu vực nằm trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba vào tuần trước.

Động thái này được đưa ra khi tình trạng lây nhiễm Covid ở Nhật đang ngày một trầm trọng hơn khi lượng người nhiễm mới đang dao động trong mức 4000~7000 ca mỗi ngày, đặc biệt là ở vùng thủ đô Tokyo cùng các tỉnh đông dân như Osaka, Aichi, Hyogo,…

Thủ tướng Suga kỳ vọng việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ làm tình hình lây nhiễm chuyển biến tốt hơn sau một tháng khi các chính quyền địa phương có nhiều quyền hạn hơn trong việc thực thi các biện pháp phòng dịch cũng như các nhà hàng quán ăn sẽ phải rút ngắn thời gian mở cửa.

Theo NHK, Japan Times

 

 

Trả lời