40% ca nhiễm biến chủng Covid ở Nhật tập trung ở Osaka và Hyogo

Đăng ngày 03/04/2021 bởi iSenpai

Trong cuộc họp báo ngày 1/4, ông Shigeru Omi, chủ tịch tiểu ban các chính sách đối phó với Covid 19, đã chỉ ra nguy cơ bùng phát các chủng virus đột biến hiện đang phát triển mạnh tại Kansai sang các khu vực khác. Trước tình hình đó, Ông Nishimura, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, hô hào hạn chế việc đi lại khi không cần thiết hoặc không gấp rút.

Theo công bố của Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi vào ngày 31 tháng 3, trong số 181 ca được chọn ra từ 431 nhiễm covid 19 trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 3 để làm xét nghiệm sàng lọc, có tới 128 ca được xác định là nhiễm chủng vi rút đột biến. Tại Osaka, hiện có 852 ca Covid 19, người ta lấy ra 187 ca ngẫu nhiên làm xét nghiệm và thu được kết quả 52 ca dương tính với chủng đột biến.

Mặt khác, ở tỉnh Miyagi, khi kiểm tra 124 ca covid 19 thì chỉ có 1 ca, ở Tokyo; trong 87 ca kiểm tra thì có 6 ca nhiễm chủng virus đột biến. Tính đến ngày 30 tháng 3, trên cả Nhật Bản có tổng 801 ca đã được xác nhận nhiễm virus đột biến, và 40% trong đó ở Hyogo và Osaka. Trong các ca xác định mắc virus đột biến, hơn 90% mắc chủng virus đột biến tại Anh được biết đến là có khả năng lây nhiễm cao.

Kazunori Tomono, người đứng đầu Viện Y tế Công cộng Osaka, người chủ trì một hội đồng chuyên gia của chính quyền tỉnh Osaka, cho biết: “Có khả năng tình huống tương tự sẽ xảy ra ở khu vực thủ đô Tokyo và những nơi khác.

Theo NHK, Yomiruri

Trả lời