Chiến thắng của vụ án xâm hại tình dục gây chấn động Nhật Bản và phản ứng của truyền thông quốc tế

Đăng ngày 25/12/2019 bởi iSenpai

Vào chiều ngày 18/12, tòa án Tokyo đã có phán quyết cuối cùng cho một vụ tấn công tình dục từng gây chấn động Nhật Bản. Theo đó, bị cáo Noriyuki Yamaguchi, nguyên là cựu phóng viên của đài TBS, người được cho là có mối quan hệ thân cận với thủ tướng Shinzo Abe, đã phải bồi thường khoản tiền là 3,3 triệu yên cho nữ nhà báo Shiori Ito vì cáo buộc hiếp dâm.
Được biết, vào tháng 9 năm 2017, nữ nhà báo Shiori Ito, 30 tuổi đã gây một cú nổ lớn tại Nhật Bản khi quyết định đệ đơn lên tòa án Tokyo kiện Noriyuki Yamaguchi, 53 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh Washington của đài truyền hình TBS Nhật Bản về tội tấn công tình dục cô tại một khách sạn ở Tokyo ngày 4 tháng 4 năm 2015 đồng thời đòi bị cáo bồi thường 11 triệu yên. Tuy nhiên, Yamaguchi đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc và đệ đơn kiện ngược lại đòi cô này phải bồi thường 130 triệu yên.
Vụ kiện đã thu hút sự chú ý của truyền thông không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế trong một khoảng thời gian dài vì thời điểm đó tại Nhật rất hiếm có trường hợp phụ nữ nào dám lên tiếng khi bị xâm hại tình dục, đặc biệt bị cáo Yamaguchi lại là một người có vị thế xã hội rất cao. Nữ nhà báo kể lại rằng khi cô trình báo cảnh sát thì họ đã nói sẽ bắt Yamaguchi nhưng sau đó “lại đột nhiên im lặng”.


Tuy nhiên sau 2 năm ròng rã đấu tranh, cuối cùng toà án đã phán quyết nhà báo Shiori Ito đã thắng kiện, bị cáo Yamaguchi tuy không bị quy vào tội hình sự nhưng chiến thắng này của Shiori Ito thực sự đã tạo ra tiếng vang lớn cả trong nước và trên quốc tế.
Tờ The Guardian của Anh đưa tin nhà báo Shiori Ito, một biểu tượng của phong trào #MeToo Nhật Bản đã thắng vụ kiện hiếp dâm gây chấn động, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh của nữ nhà báo đã thay đổi cách nhìn nhận của xã hội Nhật Bản với các nạn nhân của nạn xâm hại tình dục và tác động không nhỏ đến tư tưởng của những người phụ nữ ở nước này khi bị xâm hại. Theo thống kê vào năm 2017, chỉ có 4% phụ nữ Nhật dám lên tiếng khi bị cưỡng hiếp.
Tờ Marie Clair của Pháp gọi luật hình sự của Nhật Bản về tội phạm xâm hại tình dục là “đã lỗi thời” và chỉ ra rằng các yêu cầu đối với bằng chứng về xâm hại tình dục của nước này là quá hà khắc. “Tại Nhật Bản, nạn nhân bị xâm hại phải chứng minh trước tòa rằng họ đã làm mọi cách có thể để chống lại hung thủ. Phải có sự đe dọa hay bạo lực từ hung thủ hoặc nạn nhân ở trong trạng thái bất khả kháng. Nếu không thể chứng minh được như thế thì kể cả có lời khai hay kết quả giám định y khoa chứng nhận rằng người đó bị cưỡng hiếp hoặc bị chi phối tâm lý thì cũng không được công nhận.”
Tờ Washington Post của Mỹ mô tả phiên toà này như một “phiên tòa về xâm hại tình dục mang tính lịch sử” bởi vì đã nêu bật lên những trở ngại mà phụ nữ phải đối mặt khi bị quấy rối tình dục ở một quốc gia bị chi phối bởi những người đàn ông bảo thủ. Tuy chỉ nhận được 1/3 số tiền bồi thường mà cô Ito mong muốn nhưng đây cũng có thể được coi là thắng lợi của phụ nữ toàn Nhật Bản.
Ngoài ra, tờ báo còn kể chi tiết các tình tiết kể từ khi Shiori Ito báo cáo vụ việc cho cảnh sát vào năm 2015 và đề cập đến việc Yamaguchi không bị buộc tội hình sự có thể liên quan tới mối quan hệ giữa ông ta và Thủ tướng Shinzo Abe.
“Một lệnh bắt giữ Yamaguchi đã được ban hành ở nhưng đột nhiên bị hủy theo chỉ thị của cảnh sát. Vào thời điểm đó, Yamaguchi là người đứng đầu văn phòng của TBS tại Washington, có mối quan hệ mật thiết với Thủ tướng Shinzo Abe.”
Được biết sau phiên tòa, bị cáo Yamaguchi tuyên bố sẽ tiếp tục kháng án và cho rằng sự chú ý quá lớn từ truyền thông đã ảnh hưởng tới phán quyết của toà án, khiến họ không nhận ra tính không nhất quán từ lời khai “giả dối” của cô Ito.

Nguồn: https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191219-00000004-courrier-int
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/18/national/crime-legal/japan-journalist-shiori-ito-wins-rape-case/#.XgIymuMxWNw
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời