Ảnh hưởng của trận động đất Hokkaido đến nền kinh tế Nhật Bản (phần 1)

Đăng ngày 09/09/2018 bởi iSenpai

Trận động đất xảy ra ở Hokkaido gần đây đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của mọi người cả trong và ngoài nước Nhật.

Rạng sáng ngày 6 tháng 9, vào lúc 3 giờ 8 phút (giờ địa phương), ở Hokkaido đã xảy ra trận động đất lớn nhất chưa từng có. Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, trận động đất cường độ 6,7 độ đã xảy ra với tâm chấn tại Iburi, Hokkaido, trong khi đó tại Atsuma trận động đất diễn ra với cường độ lên đến 7 độ. Các vụ lở đất quy mô lớn xảy ra ở Akashima. Trận động đất lần này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Nhật Bản.

Động đất xảy ra kéo theo việc mất điện quy mô lớn. Ngày 6/9, số lượng nhà bị mất điện lên đến 2.95 triệu hộ. Cùng ngày, với sự nỗ lực của Điện lực Hokkaido, đã khôi phục được khoảng 15% lượng điện cần thiết, tuy nhiên diện tích được khôi phục điện vẫn chỉ hạn chế ở một số nơi. Theo Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Hirose Kozaki, dự kiến phải mất hơn 1 tuần mới có thể khôi phục lại điện cho toàn khu vực.

Việc mất điện đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Nhiều công ty, nhà máy, siêu thị, cửa hàng,….đều phải ngưng hoạt động.

Tại thời điểm ngày 6/9, các nhà máy của Nippon Paper, Oji Paper, Toyota, Morinaga Milk Industry, Meiji, Kewpie, Calbee, Maruha Nichiro, Nissin Foods, Kyocera, Panasonic, Marudai Foods, Itoham, Asahi Beer đều tạm ngưng hoạt động.

Cửa hàng tiện lợi cũng vấp phải nhiều khó khăn do thiếu điện. “Thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm ướp lạnh chỉ còn cách mang đi bỏ.” (nhân viên cửa hàng bán lẻ)

Seven Eleven Japan là một ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh cửa hàng tiện lợi, hiện đang có 1005 cửa hàng ở Hokkaido, trong đó 970 cửa hàng bị mất điện. 300 cửa hàng – gần một nửa tổng số cửa hàng (664 cửa hàng) của Lawson cũng buộc phải ngưng hoạt động. FamilyMart có 235 cửa hàng tại đây, nhưng gần như tất cả các đều bị mất điện. Có một số cửa hàng có thể dùng điện dự trữ để tiếp tục hoạt động, tuy nhiên, số liệu chính xác số cửa hàng có thể hoạt động vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Aeon đang tái mở cửa hoạt động lại tất cả cửa hàng ở Hokkaido, tuy nhiên vẫn có một số cửa hàng bị rút ngắn thời gian mở cửa. Về phía Seicomart, sẽ mở cửa hoạt động lại khi đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng.

Các chuỗi cửa hàng ăn uống cũng tạm dừng hoạt động. “Yoshinoya” của Gyudon Chain tạm ngưng 24 cửa hàng, “Sukiya” và “Hama Sushi” lên khoảng 100 cửa hàng, McDonald đóng cửa 88 cửa hàng (tính đến thời điểm tối ngày 6/9).

Hồng Hiệp
Nguồn tham khảo:

(1)  toyokeizai.net
(2)  news.nifty.com

 

Trả lời