Ba người Nhật bị khởi tố vì thuê thực tập sinh Việt Nam trái phép và ăn chặn tiền lương

Đăng ngày 20/11/2020 bởi iSenpai

Mới đây, ba người Nhật ở Osaka đã bị bắt và khởi tố vì đã phái cử thực tập sinh Việt làm việc trái phép đồng thời cũng ăn chặn số tiền lên tới 21 triệu yên từ tiền công của những người này. Cụ thể, ba người này là đại diện của công ty phái cử 「ホアンアン」, có trụ sở tại Osaka.

Theo điều tra của Cục Lao động và Sở cảnh sát tỉnh Nagano, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, công ty này đã tuyển dụng khoảng 230 người Việt Nam vào làm việc cho 120 hộ nông dân tại Saku, Nagano và ăn chặn khoảng 21 triệu yên từ tiền lương của những người này. Liên quan đến 「ホアンアン」, đây là một công ty chuyên phái cử thực tập sinh Việt đến làm việc tại các nông trại tại Nhật Bản trong khi chưa nhận được sự chấp thuận của Chính phủ.

Ngoài ra, được biết khu vực Saku, Nagano là một trong những nơi trồng rau hàng đầu ở Nhật nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 khiến lao động bị thiếu hụt trầm trọng. Và lợi dụng điểm này, công ty「ホアンアン」đã phái cử thực tập sinh tới đó làm việc trái phép. Hiện Cục Lao động cùng cảnh sát Nagano đang tiếp tục điều tra làm rõ chi tiết sự việc.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201117/k10012717561000.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/c718a32dd5accdb522753e8150eb10b72394b15b

 

Trả lời